Cà Mau: Khởi tố vụ án dùng dao và xăng tấn công đoàn thi hành án vi phạm đất đai

Cà Mau: Khởi tố vụ án dùng dao và xăng tấn công đoàn thi hành án vi phạm đất đai

Thứ 6, 09/08/2019 | 19:15
0
Trưởng Công an huyện Cái Nước (Cà Mau), cho biết đã khởi tố vụ án "Chống người thi hành công vụ" và "Cố ý gây thương tích" trong vụ một gia đình dùng xăng và hung khí chống thi hành án làm 13 cán bộ tham gia đoàn cưỡng chế thi hành án bị thương xảy ra vào sáng 7/8.

Chiều nay (9/8), trao đổi với báo Người lao động, Đại tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng Công an huyện Cái Nước (Cà Mau), cho biết đã khởi tố vụ án "Chống người thi hành công vụ" và "Cố ý gây thương tích" trong vụ một gia đình dùng xăng và hung khí chống thi hành án làm 13 cán bộ tham gia đoàn cưỡng chế thi hành án bị thương xảy ra vào sáng 7/8 tại ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước.

Cũng trong chiều nay, Đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Cà Mau xác nhận với báo PLO có hai người đã đến Công an tỉnh đầu thú trong vụ tạt xăng vào đoàn cưỡng chế vừa rồi.

An ninh - Hình sự - Cà Mau: Khởi tố vụ án dùng dao và xăng tấn công đoàn thi hành án vi phạm đất đai

Hai đối tượng Nguyên và Bé đã ra đầu thú.

Hai đối tượng ra đầu thú là Phạm Văn Nguyên (23 tuổi, con trai ông Kiếm, ngụ xã Thanh Phú) và Phạm Văn Bé (29 tuổi, anh rể Nguyên, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).

Nguyên và Bé được xác định là hai nghi phạm chính, trực tiếp hất thau xăng, bật lửa đốt đoàn cưỡng chế của chính quyền huyện Cái Nước khiến 7 người bị thương lúc 9h sáng 7/8.

Như vậy, đến nay Công an huyện Cái Nước đang tạm giữ 5 người gồm: Phạm Hoàng Kiếm, Lê Thị Hiến (vợ ông Kiếm), Lê Thành Lập (anh ruột bà Hiến) và hai bị can vừa đầu thú. 

Như Người Đưa Tin đã thông tin, theo hồ sơ, gia đình 6 người của vợ chồng ông Kiếm cất nhà ở trên phần đất của ông Lê Vũ Khi (anh vợ ông Kiếm) nhiều năm trước. Ông Khi sau đó bán toàn bộ diện tích đất hơn 4.600 m2 của mình cho người khác nhưng ông Kiếm không đồng ý di dời nhà (diện tích hơn 67 m2) để trả đất cho chủ mới.

Chủ đất mới sau đó kiện ông Kiếm ra tòa. Tháng 7/2018, TAND huyện Cái Nước xử sơ thẩm, tuyên buộc vợ chồng ông Kiếm phải tháo dỡ nhà, trả đất.

An ninh - Hình sự - Cà Mau: Khởi tố vụ án dùng dao và xăng tấn công đoàn thi hành án vi phạm đất đai (Hình 2).

Hiện trường vụ dùng xăng tấn công người thi hành công vụ ngày 7/8.

Gia đình ông Kiếm không kháng cáo bản án; đồng thời cũng không chấp hành việc di dời, vì cho rằng ông Khi hứa bán đất xong sẽ cho 200 triệu đồng, nhưng không thực hiện.

Ngoài ra, vợ chồng ông Kiếm cũng cho rằng họ được cha mẹ lúc còn sống cho 3.000 m2 đất, nhưng không tách thửa trong sổ đỏ với ông Khi, chỉ có giấy tay và được cán bộ địa chính xã đến đo đạc, cắm mốc.

Khoảng 9 giờ ngày 7/8, trong lúc đang thực hiện cưỡng chế thi hành án tại hộ gia đình ông Kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ gặp phải sự chống đối từ các thành viên trong gia đình ông này.

Lúc này, các đối tượng chống đối đã dùng xăng hất vào những cán bộ tham gia đoàn cưỡng chế thi hành án của huyện Cái Nước. Hậu quả làm 13 người bị thương, trong đó có 10 người nhập viện do bị bỏng xăng.

Ngay sau đó, lực lượng công an huyện Cái Nước đã khống chế, tạm giữ vợ chồng ông Kiếm, bà Hiến cùng Lê Thành Lập (60 tuổi, anh vợ ông Kiếm) và Phạm Thị Phiếm (29 tuổi, con gái ông Kiếm) để phục vụ điều tra. Còn Nguyên (con ông Kiếm) và Bé (con rể ông Kiếm) chạy thoát.

Tại cuộc báo hôm 8/8, ông Nguyễn Minh Cần (chấp hành viên Chi cục thi hành án Dân sự huyện Cái Nước) cho biết, các bước tiến hành cưỡng chế đều làm đúng theo quy định.

"Chúng tôi cũng đã chuẩn bị trước các phương án xử lý khi có tình huống xấu xảy ra, nhưng gia đình ông Kiếm đã dùng xăng pha mỡ và hung khí chống đối quyết liệt", VnExpress dẫn lời ông Cần.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau 2 ngày điều trị, hiện sức khỏe của các cán bộ bị nạn đã tạm thời ổn định.

Đình Văn (Tổng hợp)

Vụ dùng xăng, dao tấn công đoàn cưỡng chế: Nếu đủ cơ sở sẽ khởi tố vụ án

Thứ 5, 08/08/2019 | 22:15
Đó là lời phát biểu của đại tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng Công an huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau tại cuộc họp giao ban báo chí tháng 8/2019.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau phát công văn "hỏa tốc" chỉ đạo xử lý vụ dùng xăng, dao tấn công đoàn cưỡng chế

Thứ 4, 07/08/2019 | 20:38
Ngày 7/8, UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn "hỏa tốc" về việc xử lý vụ chống người thi hành công vụ, trong công tác thi hành án tại huyện Cái Nước.

Nóng: Bắt giữ nhóm đối tượng dùng xăng, dao tấn công đoàn cưỡng chế đất

Thứ 4, 07/08/2019 | 18:37
Ngày 7/8, tin từ văn phòng UBND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa có báo cáo nhanh vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.