Người dân đổ xô đi làm giấy tờ đất đai
Những ngày gần đây, tại các bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là Tp.Buôn Ma Thuột, rất đông người dân đổ về mỗi ngày để thực hiện các thủ tục hành chính, chủ yếu liên quan đến đất đai.
Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin vào sáng 11/6, tại bộ phận một cửa Tp.Buôn Ma Thuột, hàng trăm người dân đã có mặt từ rất sớm để lấy số thứ tự.
Anh Y.T. (trú tại xã Ea Kao, Tp.Buôn Ma Thuột) chia sẻ: "Lo ngại sau khi bỏ cấp huyện, sắp xếp cấp xã thì việc làm giấy tờ đất sẽ khó khăn hơn, nên tôi tranh thủ đi làm thủ tục tách thửa cho các con của mình. Nhưng nhiều ngày nay người đến làm các thủ tục hành chính ở đây rất đông. Sáng nay, tôi đến lúc hơn 9 giờ thì đã hết số thứ tự cho buổi sáng, nên phải đợi tới đầu giờ chiều mới lấy được số".

Gần 11h30’ trưa cùng ngày, nhiều người dân vẫn kiên nhẫn ngồi chờ tại bộ phận một cửa Tp.Buôn Ma Thuột để làm thủ tục hành chính.
Tương tự, bà N.T.N. (trú tại xã Cư Né, huyện Krông Búk) cho biết, gia đình bà vừa mua một thửa đất tại Tp.Buôn Ma Thuột và đang làm thủ tục sang tên. Từ hơn 7 giờ sáng bà đã có mặt tại bộ phận một cửa, nhưng khi đến nơi, số thứ tự đã đến 80. Bà đành phải chờ đến trưa mới hy vọng tới lượt được giải quyết hồ sơ.
Đến gần 11h30 trưa cùng ngày, nhiều người dân vẫn kiên nhẫn ngồi chờ tại bộ phận một cửa Tp.Buôn Ma Thuột để làm thủ tục hành chính. Trong khi đó, các cán bộ tại đây vẫn miệt mài xử lý hồ sơ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.
Ông Nguyễn Đình Chung, Chủ tịch UBND phường Khánh Xuân (Tp.Buôn Ma Thuột) thông tin, khoảng 2 tuần trở lại đây, lượng người dân đến làm thủ tục tại phường tăng mạnh, đặc biệt là các hồ sơ liên quan đến đất đai và hộ tịch.
"Có ngày, mới 8 giờ sáng mà bộ phận một cửa đã tiếp nhận gần 30 hồ sơ hộ tịch. Trước tình hình đó, chúng tôi phải tăng cường cán bộ, làm thêm giờ để tránh tồn đọng hồ sơ và đảm bảo phục vụ tốt người dân", ông Chung nói.

Người dân xếp hàng tại bộ phận một cửa huyện Cư M'gar để chờ làm thủ tục hành chính, chủ yếu là giấy tờ đất đai.
Tại huyện Cư M’gar, tình trạng người dân xếp hàng dài chờ làm thủ tục hành chính, chủ yếu là giấy tờ đất đai cũng diễn ra trong những ngày gần đây. Hàng ngày, rất đông người dân đến từ sáng sớm để kịp nộp hồ sơ.
Anh L.Q.P. (trú tại xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar) cho biết: "Sắp đến thời điểm sáp nhập các xã, bỏ cấp huyện nên tôi tranh thủ đi làm hồ sơ sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xóa thế chấp, nhưng người đến làm quá đông. Có hôm, tôi phải xếp hàng từ sáng đến chiều, thậm chí phải quay lại hôm sau mới được giải quyết".
Ngoài các thủ tục liên quan đến đất đai, nhiều người dân tại huyện Cư M’gar cũng tranh thủ thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh đúng theo quy định pháp luật trước khi có những thay đổi về tổ chức hành chính mới.

Cán bộ tại bộ phận một cửa nỗ lực làm việc để đáp ứng nhu cầu của người dân.
Chạy nước rút trước khi bỏ cấp huyện
Không chỉ các bộ phận một cửa, những ngày qua, cán bộ ở các đơn vị, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng đang nỗ lực làm việc không kể ngày đêm để hoàn thành việc sắp xếp, số hóa hồ sơ nhằm kịp thời bàn giao theo quy định.
Ông Bùi Châu Lĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cư M’gar cho biết, để kịp thời bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ sách theo chỉ đạo của tỉnh, đơn vị đã huy động viên chức, người lao động làm việc thêm ngoài giờ, kể cả vào thứ Bảy, Chủ nhật và ban đêm.
"Chúng tôi linh hoạt phân công công việc dựa trên sức khỏe và điều kiện cá nhân của từng cán bộ, nhưng có những người làm việc đến tận 11 giờ đêm mới nghỉ. Nhờ sự đồng lòng, trách nhiệm của toàn thể anh em trong đơn vị, đến nay, khoảng 70-80% hồ sơ, tài liệu đã hoàn tất, dự kiến sẽ bàn giao cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Ban A) đúng kế hoạch", ông Lĩnh chia sẻ.

Cán bộ ở các đơn vị, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực sắp xếp, số hóa hồ sơ nhằm kịp thời bàn giao theo quy định.
Bà Phạm Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Suê (huyện Cư M’gar) xác nhận, đến nay địa phương đã hoàn tất việc sắp xếp, lưu trữ hơn 1.000 hồ sơ, văn bản từ năm 2003 đến nay, sẵn sàng bàn giao cho đơn vị hành chính cấp xã mới theo kế hoạch sắp xếp.
"Để xử lý khối lượng hồ sơ, tài liệu đồ sộ này, ngay từ tháng 5/2025, chính quyền xã đã huy động toàn thể cán bộ, công chức làm việc tăng ca ngoài giờ, kể cả vào hai ngày cuối tuần và buổi tối.
Có những hôm, sau khi kết thúc giờ hành chính, anh em lại tranh thủ ở lại cơ quan, ăn tạm đồ ăn nhanh rồi cùng nhau rà soát, phân loại, sắp xếp từng bộ hồ sơ một cách tỉ mỉ, chính xác. Nhờ vậy, công tác sắp xếp, số hóa hồ sơ đã hoàn thành sớm hơn so với tiến độ đề ra", bà Thu thông tin.

Việc sắp xếp hồ sơ được thực hiện tỉ mỉ, khoa học.
Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn chủ động ký kết hợp đồng với các đơn vị bưu chính, viễn thông nhằm đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, số hóa hồ sơ một cách khoa học, hiệu quả.
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Công Văn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar cho hay, thời điểm kết thúc cấp huyện, sắp xếp cấp xã đang đến rất gần.
Huyện Cư M’gar xác định, tài liệu, hồ sơ là cơ sở pháp lý quan trọng, đóng vai trò then chốt để sau này giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh tra, kiểm toán, thậm chí điều tra hoặc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khi cần phải truy cứu. Vì vậy, việc sắp xếp hồ sơ không chỉ đòi hỏi nhanh gọn, khoa học, tỉ mỉ mà còn phải đảm bảo độ chính xác cao.

Cán bộ tăng ca làm việc ngoài giờ không kể ngày đêm.

Cán bộ các xã tranh thủ giờ nghỉ trưa để phân loại, sắp xếp hồ sơ.
Để đảm bảo tiến độ bàn giao theo dự kiến trước ngày 20/5 và đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của Nhà nước sau này, lãnh đạo huyện đã động viên cán bộ, công chức tăng cường làm việc ngoài giờ hành chính.
Mặt khác, để đáp ứng nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính của người dân, đặc biệt là giấy tờ liên quan đến đất đai trước thời điểm bỏ cấp huyện, lãnh đạo huyện Cư M’gar đã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng.
Huyện cũng đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của đầy đủ các thành phần liên quan, nhằm phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện rà soát, tổng hợp những hồ sơ khó, hồ sơ còn vướng mắc để trao đổi, thống nhất quan điểm, phương án giải quyết. Từ đó, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi để bà con yên tâm.
Với những hồ sơ đủ điều kiện thì tiến hành giải quyết ngay, kịp thời trước thời điểm bỏ cấp huyện. Đối với các hồ sơ chưa kịp xử lý, sẽ được bàn giao cho đơn vị hành chính mới tiếp tục giải quyết theo quan điểm đã thống nhất. Riêng những hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết sẽ được trả lại kèm theo văn bản giải thích, nhằm tránh để người dân phải chờ đợi.
Khánh Ngọc