Cận cảnh quá trình trang trí "ông lợn" trước giờ diễn ra lễ rước

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 6, 03/02/2023 | 16:41
“Ông lợn” được đặt lên chiếc kiệu cao khoảng 1,2m tạo dáng, người dân mới bắt đầu trang trí, việc trang trí phải đơn giản nhưng lại mang tính thẩm mỹ cao.
Sự kiện - Cận cảnh quá trình trang trí 'ông lợn' trước giờ diễn ra lễ rước

Lễ rước “ông lợn" là nét đẹp văn hóa tâm linh của người dân làng La Phù (Hoài Đức, Hà Nội). Đây là dịp để dân làng tưởng nhớ công ơn của Tĩnh Quốc Tam Lang dưới thời Hùng Duệ Vương thứ 6 đã có công đánh giặc gìn giữ bờ cõi.

Sự kiện - Cận cảnh quá trình trang trí 'ông lợn' trước giờ diễn ra lễ rước (Hình 2).

Tục truyền rằng, mỗi khi Đức Thánh Tam Lang tập hợp quân sĩ đánh giặc, người dân thường thổi xôi, thịt lợn để khao quân. Ông được vua Lê Đại Hành, vua Trần Thái Tông, vua Lê Thái Tổ và vua Quang Trung ban sắc phong... Vị lạc tướng tài ba đã “hóa” vào lúc 0h đêm ngày 13, rạng sáng ngày 14 tháng Giêng. Từ đó, cứ đến ngày này hàng năm, người dân xã La Phù lại tổ chức lễ hội rước lợn, qua đó tưởng nhớ ngày giỗ của Tam Lang Đại Vương…

Sự kiện - Cận cảnh quá trình trang trí 'ông lợn' trước giờ diễn ra lễ rước (Hình 3).

Sau 3 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Lễ rước "ông lợn" được tổ chức lại vào 13 tháng Giêng năm Quý Mão. Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND xã La Phù cho biết, năm nay lễ hội được tổ chức trở lại khiến người dân trên địa bàn nô nức, phấn khởi, đây là lễ hội truyền thống để duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương.

Sự kiện - Cận cảnh quá trình trang trí 'ông lợn' trước giờ diễn ra lễ rước (Hình 4).

Trước khi diễn ra các hoạt động lễ hội thì UBND xã đã có văn bản xin chủ trương của UBND huyện Hoài Đức về công tác tổ chức lễ hội, mặt khác cũng xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn trong khi diễn ra lễ hội, đáp ứng an ninh, trật tự và an toàn để lễ hội được diễn ra văn minh. Ngoài ra, Công an huyện Hoài Đức đã tăng cường lực lượng để cùng Công an xã đảm bảo trật tự an ninh trong quá trình tổ chức lễ hội và đảm bảo các tình huống, sự cố xảy ra nếu có.

Sự kiện - Cận cảnh quá trình trang trí 'ông lợn' trước giờ diễn ra lễ rước (Hình 5).

Để cho hoạt động lễ hội trở nên sôi động, lành mạnh, vui tươi, đoàn thanh niên xã tổ chức các trò chơi dân gian diễn ra từ ngày mùng 10 tháng Giêng. Đồng thời nghiêm cấm tuyệt đối hoạt động mê tín dị đoan, không để xảy ra tệ nạn xã hội….

Sự kiện - Cận cảnh quá trình trang trí 'ông lợn' trước giờ diễn ra lễ rước (Hình 6).

"Điểm mới trong lễ hội năm 2023, UBND xã đã thành lập các gian hàng để trưng bày các sản phẩm truyền thống của xã La Phù như bánh kẹo, hàng dệt kim, ẩm thực truyền thống để quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm tới đông đảo du khách thập phương khi tới chiêm bái lễ hội", Phó Chủ tịch UBND xã La Phù nói.

Sự kiện - Cận cảnh quá trình trang trí 'ông lợn' trước giờ diễn ra lễ rước (Hình 7).
Sự kiện - Cận cảnh quá trình trang trí 'ông lợn' trước giờ diễn ra lễ rước (Hình 8).

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin từ trưa ngày 3/2 (tức 13 tháng Giêng năm Quý Mão) trước giờ tổ chức lễ rước “ông lợn” nhiều người dân đã tới đình để làm lễ, vái vọng.

Sự kiện - Cận cảnh quá trình trang trí 'ông lợn' trước giờ diễn ra lễ rước (Hình 9).

Chia sẻ về quy trình rước lợn, ông Nguyễn Duy Ngọc (66 tuổi, thôn Tiền Phong 1, xã La Phù) cho biết, sau khi đã thịt, "ông lợn" sẽ được đặt lên một chiếc khung tuýp nước bằng sắt đã được uốn cong để tạo dáng chống mình lợn lên cao và được đặt lên chiếc kiệu cao khoảng 1,2m tạo dáng cho “ông lợn”. 

Sự kiện - Cận cảnh quá trình trang trí 'ông lợn' trước giờ diễn ra lễ rước (Hình 10).

"Về quá trình nuôi “ông lợn" rất khắt khe, từ quá trình chọn giống, con giống phải đảm bảo theo yêu cầu là đuôi dài, đầu mặt vuông, chân móng phải gọn vững chắc để trong quá trình mình nuôi có thể gánh được trọng lượng của “ông lợn” từ 220 đến 250kg móc...

Sự kiện - Cận cảnh quá trình trang trí 'ông lợn' trước giờ diễn ra lễ rước (Hình 11).

Đến việc cho ăn, thức ăn là cám gạo hoặc có chất tinh bột và chất xơ khác, tuyệt đối không dùng thuốc tăn trọng", ông Ngọc nói.

Sự kiện - Cận cảnh quá trình trang trí 'ông lợn' trước giờ diễn ra lễ rước (Hình 12).

Sau khi đặt “ông lợn” lên chiếc kiệu cao khoảng 1,2m tạo dáng cho “ông lợn”, người dân mới bắt đầu trang trí cho “ông lợn” bằng những bông hoa từ giấy màu, tết hoa tươi thành vòng.

Sự kiện - Cận cảnh quá trình trang trí 'ông lợn' trước giờ diễn ra lễ rước (Hình 13).
Sự kiện - Cận cảnh quá trình trang trí 'ông lợn' trước giờ diễn ra lễ rước (Hình 14).

 Trang trí ông lợn phải đơn giản nhưng lại mang tính thẩm mỹ cao.

Sự kiện - Cận cảnh quá trình trang trí 'ông lợn' trước giờ diễn ra lễ rước (Hình 15).

Được biết, tại đêm rước ra đình làng La Phù năm Quý Mão sẽ có 17 “ông lợn”.

Sự kiện - Cận cảnh quá trình trang trí 'ông lợn' trước giờ diễn ra lễ rước (Hình 16).

Người dân đang gấp rút chuẩn bị lễ vật để 17h rước cùng “ông lợn” qua các làng, ngõ trong xóm.

Video:

Sự kiện - Cận cảnh quá trình trang trí 'ông lợn' trước giờ diễn ra lễ rước (Hình 17).

Hà Nội: Người dân chắp tay dâng sao giải hạn trong đêm

Thứ 6, 03/02/2023 | 09:25
Càng về tối càng chuyển lạnh hơn, lác đác kèm mưa phùn nhỏ nên nhiều người phải trùm kín áo để nghe sư thầy tụng kinh giải hạn.

Hàng ngàn người đổ về Đền Bà Chúa Kho “vay tiền” đầu năm mới

Thứ 5, 02/02/2023 | 13:27
Ngày 12 tháng Giêng hàng năm, dân làng Cô Mễ tổ chức ngày giỗ Bà Chúa Kho, nhân dân thập phương sắp sửa lễ vật tiến dâng lên Bà xin lộc, cầu cho một năm mới bình an.
Cùng tác giả

Cảnh hoang tàn bên trong công viên được đầu tư hơn 280 tỷ đồng

Thứ 4, 22/03/2023 | 10:48
Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội) có quy mô 26,4 ha, tổng đầu tư hơn 280 tỷ đồng sau hơn 20 năm nhiều hạng mục đã bị xuống cấp, sai phạm.

Hà Nội cần tập trung phát triển nguồn lực không gian sáng tạo

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:35
Thành phố cần có chính sách đặc thù để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp sáng tạo nói chung và không gian sáng tạo nói riêng.

"Hà Nội cần có chính sách đặc biệt để hội tụ tài năng"

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:29
Các nhà khoa học, chuyên gia nhận định Hà Nội là nơi “bốn phương hội tụ” của văn hóa với nguồn lực văn hóa giàu có, đa dạng, phong phú nhưng vẫn ở dạng tiềm năng.

Bí thư Hà Nội: Văn hoá là động lực, nguồn lực phát triển Thủ đô

Thứ 3, 21/03/2023 | 10:47
Mỗi người dân Hà Nội luôn tự hào về Thủ đô yêu dấu, luôn ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Hình ảnh kiểm định viên quân sự chi viện cho các trung tâm đăng kiểm

Thứ 2, 20/03/2023 | 17:06
Các kiểm định viên quân sự ngay lập tức bắt tay vào công việc sau khi được chi viện cho các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội.
Cùng chuyên mục

Xuất hiện mưa đá lớn tại Lâm Đồng

Thứ 4, 22/03/2023 | 22:00
Chiều 22/3, trận mưa đá tại huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) gây thiệt hại đáng kể cho người dân trồng rau ngoài trời và nhiều diện tích hoa màu, dâu tây thiệt hại nặng.

Ngày 22/3: Thêm 18 ca mắc mới, có 4 ca nặng đang điều trị

Thứ 4, 22/03/2023 | 19:00
Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 22/3 của Bộ Y tế cho biết, có 18 ca mắc mới; trong ngày có 14 bệnh nhân khỏi, 4 ca nặng đang điều trị.

Cú tăng vọt của Bitcoin chững lại, các đồng tiền ảo thay thế dần bắt kịp cuộc đua

Thứ 4, 22/03/2023 | 19:00
Trước thềm một buổi họp quan trọng vào thứ Tư sắp tới của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ, Bitcoin đang dần mất đà tăng trong những tuần qua.

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu toàn quốc sẽ có 1.000 đô thị vào năm 2025

Thứ 4, 22/03/2023 | 18:31
Mục tiêu của kế hoạch đặt ra là tỷ lệ đô thị hoá toàn quốc đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%.

Đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Thứ 4, 22/03/2023 | 18:00
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật thiếu tướng Đỗ Hữu Ca và 3 cán bộ khác của tỉnh Hà Nam, Hòa Bình.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.Đà Nẵng: Chấn chỉnh khu du lịch tự phát thu phí người dân

Thứ 4, 22/03/2023 | 15:46
Khu Du lịch Dreamer in the forest hoạt động tự phát và thu phí người dân tham quan vừa bị chấn chỉnh.

Bệnh viện Mắt Tp.Đà Nẵng bổ sung 2.300 thủy tinh thể

Thứ 4, 22/03/2023 | 14:01
Vượt qua 5 nhà thầu, Thiết bị Y tế Duy Anh trúng gói thầu mua 2.300 thủy tinh thể giá hơn 4,5 tỷ đồng, giảm hơn 1,1 tỷ đồng so với giá gói thầu.

Xe ô tô nâng cấp đèn có được đăng kiểm hay không?

Thứ 4, 22/03/2023 | 13:11
Trong thời gian vừa qua, lượng lớn xe ô tô nâng cấp đèn chiếu sáng đã gặp khó khăn hoặc không được đăng kiểm.

Xuất hiện mưa đá lớn tại Lâm Đồng

Thứ 4, 22/03/2023 | 22:00
Chiều 22/3, trận mưa đá tại huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) gây thiệt hại đáng kể cho người dân trồng rau ngoài trời và nhiều diện tích hoa màu, dâu tây thiệt hại nặng.

Ông Nguyễn Hồng Hải được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh BìnhThuận

Thứ 4, 22/03/2023 | 15:00
Sáng 22/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận (Khóa XI) tổ chức Kỳ họp thứ 13 thông qua 5 nghị quyết quan trọng và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.