Những ngày qua, dự án giao thông Vành đai 3, Tp.HCM đang được chủ đầu tư và các nhà thầu, đơn vị thi công tăng tốc hoàn thành nhiều hạng mục để kịp tiến độ thông xe kỹ thuật dự án các đoạn thành phần trên cao vào cuối tháng 6/2026.
Video cận cảnh dự án Vành đai 3, Tp.HCM hiện nay.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, nhiều nhà thầu đồng loạt huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, nhằm bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra. Tuyến Vành đai 3 đi qua Tp.HCM gồm 4 dự án thành phần, trong đó có 2 dự án xây dựng và 2 dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Hai dự án thành phần (DATP) chính là DATP1 và DATP5 với tổng chiều dài hơn 55km, trong đó, DATP1 dài khoảng 43,7km, đi qua các địa bàn (trước sáp nhập) gồm Tp.Thủ Đức cũ và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cũ.

Theo thông tin từ Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông Tp.HCM (chủ đầu tư), hiện nay, đoạn khoảng 15km đi qua Tp.Thủ Đức cũ đã cơ bản hoàn chỉnh, được thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025 để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tuyến qua Tp.Thủ Đức cũ đã được thảm nhựa hoàn toàn, nối từ khu vực nút giao đầu cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây kéo dài ra gần đoạn nút giao Tân Vạn (nút giao giữa Tp.HCM - Bình Dương và Đồng Nai cũ). Từ trên cao nhìn xuống, tuyến Vành đai 3, đoạn qua khu đô thị Vinhomes Grand Park trải thảm như dải lụa.

Gần khu vực nút giao Tân Vạn, tại gói thầu XL5 (Km23+550 – Km25+985), không khí thi công diễn ra khẩn trương. Nhiều công nhân, kỹ sư đang thực hiện tại các hạng mục, chia nhiều mũi để hoàn thành việc xây dựng.

Theo báo cáo, DATP5 dài khoảng 11,8km, bao gồm đoạn nút giao Tân Vạn dài khoảng 2,5km và đoạn từ nút giao Bình Chuẩn đến cầu Bình Gởi dài khoảng 9,3km cũng đang tích cực thi công. Hiện tại, 4/4 gói thầu xây lắp chính đã được triển khai đồng bộ, với giá trị thực hiện đạt khoảng 2.735/4.415 tỷ đồng, tương đương 62% khối lượng hợp đồng.

Trong ảnh là nút giao Tân Vạn (bắc qua Quốc lộ 1A), đây là một trong những nút giao thông phức tạp nhất của đường Vành đai 3, Tp.HCM, có chiều dài gần 2,5km, khởi công gần 1 năm và đạt khoảng 50% khối lượng công việc.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, các nhà thầu đang huy động gần 260 nhân sự, khoảng 90 máy móc thiết bị, tổ chức 17 mũi thi công nút giao Tân Vạn. Khoảng cuối tháng 5/2026 sẽ hợp long các cầu cạn và tiến tới thông xe kỹ thuật dự án vào 30/6.

Cũng nằm trên trục Vành đai 3, Tp.HCM, tại gói thầu XL10 đoạn qua xã Bình Lợi (huyện Bình Chánh giáp Long An cũ), cầu Trần Đại Nghĩa đã hoàn thành phần kết cấu chính, đơn vị thi công đang chuẩn bị các công đoạn thảm bê tông mặt cầu.

Nhiều khu vực đang được nhà thầu xử lý nền, chống sụt lún và tiến hành hoàn tất công đoạn khác, phấn đấu dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 6 để tiếp tục triển khai thi công dầm và các hạng mục tiếp theo.

Đối với Vành đai 3 Tp.HCM, khu vực giáp với Tây Ninh có những đoạn còn chậm, chưa được triển khai đồng bộ. Nhiều đoạn vẫn chưa thành hình dạng.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, đến nay, toàn tuyến Vành đai 3 Tp.HCM đã hoàn thành hơn 73% khối lượng công việc. Dự án đang được các nhà thầu tăng tốc để bám sát các mốc tiến độ quan trọng trong năm 2026. Dự kiến vào dịp 30/4/2026 thông xe khoảng 15km/55,5km và thông xe kỹ thuật một số đoạn tuyến thuộc các DATP1 và DATP5. Đến ngày 30/6, mục tiêu đặt ra là cơ bản thông xe và thông xe kỹ thuật phần cao tốc toàn tuyến.
Phùng Sơn