Chiều ngày 14/1, các đội cứu hộ địa phương báo cáo rằng số người tử vong trong vụ tai nạn tàu hỏa ở Nakhon Ratchasima, hay còn gọi là Korat, đã tăng mạnh từ 4 lên 22 người, với hơn 50 người bị thương.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h sáng trên một tuyến đường sắt thuộc cộng đồng Baan Thanon Kot, huyện Sikhiu, tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Tuyến đường ray này chạy bên dưới đường sắt trên cao hiện đang được xây dựng cho dự án đường sắt cao tốc Bangkok-Nong Khai.

Hiện trường vụ tai nạn.
Theo Matichon, một cần cẩu từ công trường xây dựng phía trên đã đổ sập xuống đường ray đúng lúc tàu số 21, chạy tuyến Bangkok–Ubon Ratchathani, đang tiến đến khu vực này.
Cú va chạm mạnh gây ra hỏa hoạn và khiến hành khách bị mắc kẹt bên trong cả 3 toa tàu.

Ông Matichon cho biết chuyến tàu chở khoảng 190 hành khách, hầu hết là sinh viên và người dân địa phương đi từ huyện Pak Chong đến làm việc ở các khu vực khác.
Các nhân viên cứu hộ từ Tổ chức Hook 31 Foundation cho biết với truyền thông rằng ít nhất 22 hành khách đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. 7 thi thể đầu tiên được tìm thấy từ toa tàu đầu tiên, trong khi các đội cứu hộ đang tiếp tục sử dụng thiết bị cắt kim loại để tìm kiếm thêm các nạn nhân khác.
Theo các quan chức cứu hộ, số hành khách bị thương đã tăng từ 20 người lên hơn 50 người. Những người bị thương đã được sơ cứu tại hiện trường trước khi được chuyển đến Bệnh viện Sikhiu, Bệnh viện Sung Noen và Bệnh viện Maharat Nakhon Ratchasima để điều trị tiếp.
Phương Linh (t/h)