Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đề xuất tiếp tục khai thác bãi đệm taxi

Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đề xuất tiếp tục khai thác bãi đệm taxi

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 3, 07/02/2023 | 14:31
0
Sau dịp Tết Nguyên đán, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tiếp tục đề xuất cho khai thác bãi đệm taxi trong dịp 30/4, 1/5 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Ngày 7/2, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (HKQT Tân Sơn Nhất) cho biết, đơn vị này đang tiếp tục đề nghị UBND Tp.HCM cho phép tiếp tục sử dụng bãi đệm để phục vụ hành khách trong dịp cao điểm lễ 30/4-01/05, cao điểm hè 2023.

Theo thông tin từ Cảng này, trong dịp Tết Nguyên đán 2023, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, trình UBND Tp.HCM, Sở Giao thông Vận tải và Cảng vụ Hàng không miền Nam để khai thác khu vực đất tiếp giáp đường vào nhà ga để làm bãi đệm (bãi đỗ tạm thời) cho taxi đậu và di chuyển vào khu vực sân bay đón khách.

Sự kiện - Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đề xuất tiếp tục khai thác bãi đệm taxi

Bãi đệm đỗ xe taxi cạnh sân bay Tân Sơn Nhất nhằm tăng cường phục vụ khách.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, việc sử dụng khu đất trước sân bay đúng mục đích đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, xe taxi đã có thể liên tục di chuyển vào phục vụ hành khách từ đó góp phần giải quyết được tình trạng thiếu xe tại cảng.

Sự kiện - Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đề xuất tiếp tục khai thác bãi đệm taxi (Hình 2).
Sự kiện - Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đề xuất tiếp tục khai thác bãi đệm taxi (Hình 3).

Lượng khách đến Cảng HKQT Tân Sơn Nhất trong dịp cao điểm rất đông và nhu cầu đi xe cũng tăng gấp đôi.

Trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão từ ngày 15/1 đến 1/2, lượng hành khách đến Tp.HCM qua Cảng HKQT Tân Sơn Nhất trung bình 63.000 khách/ngày. Đặc biệt từ ngày 25/1 đến 31/1 (từ mùng 4 đến mùng 10 âm lịch), lượng khách tăng lên đến 80.000 đến 95.000 khách/ngày.

Lượng khách di chuyển đến sân bay này được thống kê là tăng gấp đôi ngày bình thường và nhu cầu đi lại, sử dụng dịch vụ xe taxi cũng tăng cao. Tuy nhiên, khi bãi đệm được sử dụng ngay sát sân bay đã giúp điều tiết lượng xe đón khách nhanh hơn, giải toả được lương người tránh ùn tắc tại nhà ga đến và khu vực nhà xe.

Trong giai đoạn cao điểm, các hãng taxi đã phục vụ từ 7.000 đến hơn 10.000 lượt hành khách/ngày và tình trạng thiếu xe rất ít xảy ra.

Sự kiện - Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đề xuất tiếp tục khai thác bãi đệm taxi (Hình 4).

Việc đề xuất tiếp tục sử dụng bãi đệm giúp nhà ga Tân Sơn Nhất giải toả ùn tắc, khách hàng sớm di chuyển về nhà.

Theo thông tin từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, trong dịp lễ 30/4 và 1/5/2023, dự đoán dịp cao điểm sẽ có trung bình 52.000 khách/ngày, do vậy phải cần cần lượng xe tương ứng như trong dịp cao điểm tết.

Chính vì điều này, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tiếp tục đề xuất cơ quan chức năng, nên việc duy trì bãi đệm taxi sẽ tránh tình trạng thiếu xe. Bãi đệm này đã góp phần giải tỏa áp lực giao thông và không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của dân cư tại khu vực gần khu đất.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết, trước khi có bãi đệm, lượng lớn taxi đậu tràn lan quanh khu vực đường Bạch Đằng, khu A75 làm ảnh hưởng lớn đến giao thông, an ninh trật tự trong khu vực.

Đặc biệt hơn, kể từ khi bãi đệm được đưa vào sử dụng, xe taxi đã có khu vực tập kết để thuận tiện quản lý và góp phần giải quyết các vấn đề trên.

Sự kiện - Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đề xuất tiếp tục khai thác bãi đệm taxi (Hình 5).

Bãi đậu xe taxi cạnh sân bay không gây ảnh hưởng đến giao thông xung quanh.

Trước đó, ông Nguyễn Nam Tiến, Phó Giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết, ngoài việc bố trí bãi đậu xe taxi tạm, lực lượng chức năng đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự và giảm ùn tắc giao thông tại sân bay Tân Sơn Nhất như: tăng cường chuyến bay, tăng cường xe taxi, tổ chức điều tiết giao thông trong và ngoài sân bay, cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch…

Để giải tỏa khách tăng cao ở các dịp cao điểm, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng đã phối hợp với các đơn vị vận tải yêu cầu tăng số lượt vận chuyển xe, thiết lập kênh thông tin liên lạc với các hãng taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ để kịp thời thông báo bổ sung, tăng cường phương tiện phục vụ hành khách.

Phạt nhiều tài xế xe vi phạm tại sân bay Tân Sơn Nhất

Chủ nhật, 23/10/2022 | 14:59
Hàng chục trường hợp là tài xế đã vi phạm quy định tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, làm ảnh hưởng đến giao thông khu vực nhà ga này.

Ngăn chặn hiện tượng chèo kéo, ép giá, tại sân bay Tân Sơn Nhất

Thứ 3, 06/09/2022 | 20:49
Uỷ ban ATGT Quốc gia yêu cầu phải ngăn chặn các hiện tượng chèo kéo, ép giá, hoạt động xe dù, giả xe taxi, móc nối, bắt khách sai quy định...tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Vẫn còn cảnh chèo kéo, bắt khách sai quy định tại sân bay Tân Sơn Nhất

Thứ 4, 10/08/2022 | 20:03
Mặc dù đứng trước khu vực có biển cấm nhưng tài xế vẫn chèo kéo khách lên xe ngay tại nhà ga đi của sân bay Tân Sơn Nhất.
Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.