Cảnh giác vấn nạn trộm cắp, cướp tài sản trong đêm tối

Cảnh giác vấn nạn trộm cắp, cướp tài sản trong đêm tối

Chủ nhật, 24/09/2023 | 20:00
0
Nhằm cảnh giác, đấu tranh phòng ngừa vấn nạn trộm cắp, cướp tài sản, Công an Đồng Tháp khuyến cáo người dân, nhất là phụ nữ không nên chủ quan.

Theo Công an Đồng Tháp, trong 8 tháng đầu năm 2003, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 109 vụ trộm cắp tài sản, thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Trong đó, có 34 vụ trộm xe mô tô và 3 vụ ép xe, uy hiếp cướp tài sản táo tợn trong đêm tối.

Đối tượng mà bọn tội phạm nhắm đến chủ yếu là phụ nữ lưu thông trên đường trong đêm vắng, những người dân chủ quan để xe ở ven đường, không người trông giữ. Điều này đã tạo điều kiện cho đối tượng trộm cắp, cướp tài tài sản dễ dàng ra tay.

Cụ thể, tối 11/8, trong lúc đi làm về, khi chỉ còn cách nhà vài trăm mét, bất ngờ chị H. (ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) bị 2 nam thanh niên đi xe mô tô cùng chiều ép xe và dùng dao uy hiếp. Sau khi cướp xe máy, điện thoại, vàng của chị H., 2 đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Táo tợn hơn, vào tối 15/7, chị N.T.T. (ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) điều khiển xe máy từ tỉnh Bình Dương về quê thăm người thân. Trên đường về đến tuyến Quốc lộ N2, đoạn thuộc xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười (nơi giáp ranh giữa huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An với huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), chị T. bị 2 đối tượng điều khiển xe máy ép sát, cầm súng đe dọa cướp một triệu đồng, một điện thoại di động, một dây chuyền bạc, một thẻ ngân hàng rồi tăng ga bỏ chạy.

Và một số vụ trộm cắp khác xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, mà chủ yếu người dân đã chủ quan để xe mô tô ven đường, không người trông giữ.

An ninh - Hình sự - Cảnh giác vấn nạn trộm cắp, cướp tài sản trong đêm tối

Công an huyện Lai Vung trao trả tài sản bị mất cắp cho bị hại. (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã điều tra, làm rõ gần 30 vụ, bắt 38 đối tượng, thu hồi 28 xe mô tô trả lại cho người bị hại. Công an Đồng Tháp cũng đã khám phá, khởi tố 3 vụ cướp tài sản, bắt giữ 4 đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng Phạm Văn Linh (sinh năm 1991) và Nguyễn Thành Được (sinh năm 2007, cùng ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) thừa nhận đã gây ra vụ cướp tài sản của chị H. vào tối 11/8. Cơ quan công an đã thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Lần theo dấu vết tội phạm, trinh sát cũng đã bắt nóng 2 đối tượng Lâm Thượng (sinh năm 2003, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) và Võ Văn Đặng (sinh năm 2003, ngụ huyện Cờ Đỏ, Tp.Cần Thơ) gây ra vụ dùng súng uy hiếp, cướp tài sản của chị T. vào tối 15/7, khi đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ N2.

Bước đầu, Thượng và Đặng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lực lượng công an đã thu giữ một điện thoại di động, một khẩu súng nhựa, một xe máy (phương tiện 2 đối tượng dùng gây án) và một chiếc vòng đeo cổ (của bị hại) để phục vụ quá trình điều tra.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn tội phạm trộm cắp thường thường chọn khu vực vắng người, nhắm vào những loại tài sản để ra tay, dễ tiêu thụ. Qua thống kê sơ bộ, các đối tượng gây án có tuổi đời còn rất trẻ, từ 14 - 25 tuổi. Đa số các đối tượng này là gia đình nghèo, cha mẹ ly hôn gửi con lại cho ông bà quản lý, không được giáo dục tốt. Bọn chúng thường xuyên tụ tập ăn nhậu, sử dụng ma túy, gây mất an ninh trật tự.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo, người dân khi ra đường không mang theo những tài sản có giá trị, nhất là khi di chuyển trong đêm tối. Trong trường hợp bị cướp, cần giữ bình tĩnh để nhớ đặc điểm nhận dạng về đối tượng, biển số xe. Đồng thời, tri hô để người dân sinh sống gần đó hỗ trợ, báo tin về tội phạm đến cơ quan công an nơi gần nhất để truy bắt thủ phạm gây án.

Trọng Nghĩa

Giết người cướp tài sản, nam sinh lớp 12 nhận án tử

Thứ 4, 20/09/2023 | 09:28
Do không có tiền trả nợ, Khánh đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản và gây ra vụ giết người gây rúng động dư luận.

Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giả danh công an cướp tài sản

Chủ nhật, 10/09/2023 | 16:45
Công an quận Tây Hồ, Hà Nội vừa bắt nhóm đối tượng giả danh Công an cướp tài sản; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Truy bắt nhanh đối tượng đột nhập nhà, cướp tài sản

Thứ 7, 02/09/2023 | 14:45
Lực lượng Công an quận Sơn Trà (Tp.Đà Nẵng) đã điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn chỉ sau hơn 2 giờ gây án.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.