Cha đâm con ruột tử vong, con rể trọng thương sẽ bị xử lý thế nào?

Cha đâm con ruột tử vong, con rể trọng thương sẽ bị xử lý thế nào?

Thứ 6, 01/09/2017 | 19:30
0
Do mâu thuẫn, K’Brỉu đã dùng dao đâm con trai K’B. tử vong và con rể K’H. trọng thương. Hành vi của K’Brỉu gây nguy hiểm cho xã hội, trái với pháp luật hình sự, trái với đạo đức xã hội.

Cha gây án vì mâu thuẫn trong bữa nhậu

Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Công an huyện Đạ Huoai tổ chức điều tra vụ án giết người xảy ra tại xã Phước Lộc.

Theo tin từ Công an huyện Đạ Huoai, tối ngày 27/8, gia đình ông K’Brỉu (SN 1950, trú tại thôn Phúc Hường, xã Phúc Thọ) tổ chức uống rượu.

Pháp luật - Cha đâm con ruột tử vong, con rể trọng thương sẽ bị xử lý thế nào?

Các vụ án mạng xảy ra liên quan đến mâu thuẫn trong lúc uống rượu đang là một vấn nạn của xã hội hiện nay.

Do mâu thuẫn, K’Brỉu đã dùng dao đâm 3 nhát vào vùng hông, sườn phải anh K’B. (SN 1996, con trai K’Brỉu).

Anh K’H. (SN 1993, là con rể K’Brỉu) can ngăn cũng bị ông đâm 1 nhát trúng hông phải.

Hai nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng anh K’B. đã tử vong. Anh K’H. đang được chữa trị tại bệnh viện 2 Lâm Đồng, TP.Bảo Lộc.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Phúc Thọ và Công an huyện Đạ Huoai đã tạm giữ nghi can K’Brỉu.

Để tìm hiểu những vấn đề pháp lý xung quanh vụ việc này, báo Người Đưa Tin xin dẫn ý kiến của luật sư Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp, đoàn Luật sư TP.Hà Nội.

Pháp luật - Cha đâm con ruột tử vong, con rể trọng thương sẽ bị xử lý thế nào? (Hình 2).

Luật sư Nguyễn Hồng Thái.

Say rượu gây án vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự

Các vụ án mạng đau lòng xảy ra liên quan đến mâu thuẫn trong lúc uống rượu  đang là một vấn nạn của xã hội hiện nay. Tình trạng say do rượu hoặc do dùng chất kích thích, người say có thể bị giảm sút hoặc mất hoàn toàn năng lực nhận thức và năng lực điều khiển hành vi trong một thời gian nhất định.

Tuy nhiên, pháp luật hình sự vẫn quy định “thực hiện tội phạm trong tình trạng say phải chịu trách nhiệm hình sự”. Điều 14, Bộ luật Hình sự quy định: “Người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự”.

Hành vi của ông K’Brỉu là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, trái với pháp luật hình sự, trái với đạo đức xã hội, làm 2 người thương vong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, xã hội.

Trong trường hợp ông K’Brỉu có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự thì hành vi của ông đã cấu thành các tội sau:

Đối với hành vi đâm anh K’B. khiến anh này thiệt mạng, K’Brỉu sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người theo quy định tại Khoản 2, Điều 93, Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

Đối với hành vi đâm bị thương anh K’H. của K’ Brỉu, có đầy đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích quy định theo Điều 104, Bộ luật Hình sự. Theo đó, căn cứ vào tỷ lệ thương tật của nạn nhân thì mức hình phạt sẽ tăng dần.

Pháp luật rất nghiêm minh và kẻ phạm tội đến đâu sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đúng với tội danh đã gây ra. Vì vậy, để hạn chế tình trạng uống rượu say vi phạm pháp luật, các cơ quan thực thi pháp luật cần tích cực tuyên truyền, phổ biến về tác hại của rượu bia để mọi người chủ động hiểu, phòng tránh; áp dụng các biện pháp, chế tài, đối với những hành vi vi phạm pháp luật do sử dụng quá nồng độ rượu bia… 

Ls.Nguyễn Hồng Thái 

Giết nhầm người, hai nam thanh niên lĩnh án nặng

Thứ 5, 31/08/2017 | 19:30
Sau va chạm giao thông, hai nam thanh niên lao vào một nhà trọ gần đó hành hung một thanh niên khác. Thấy vậy, cậu của nạn nhân ra tay cứu cháu cũng bị đâm gục tại chỗ.

Nghi án giết con rồi uống thuốc sâu tự vẫn: Người mẹ đã tử vong

Thứ 4, 30/08/2017 | 11:43
Liên quan đến nghi án giết con rồi uống thuốc sâu tự tử, mặc dù được phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do quá muộn nên người mẹ cũng đã tử vong.

Kẻ giết người tình lĩnh án chung thân

Thứ 3, 29/08/2017 | 14:10
Hàn gắn tình cảm không được, Thái đón xe từ quê vào TP.HCM giết người tình, rồi tự tử nhưng không thành.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.