Chấn động: Cán bộ BQL bảo tồn Kẻ Gỗ chặt phá rừng nguyên sinh

Thứ 4, 24/08/2022 | 14:04
0
Gần 2ha rừng nguyên sinh bị chặt trắng. Những gốc gỗ tự nhiên có đường kính từ 15 – 40 cm bị đốn hạ trơ gốc, phần thân đã được vận chuyển ra khỏi rừng.

Đó là thực trạng đang xảy ra tại khu vực rừng nguyên sinh đóng trên địa bàn xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Nhận được thông tin, rừng nguyên sinh tại xứ động Rèng Rèng thuộc địa bàn xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bị chặt phá. Nhóm phóng viên Người Đưa Tin đã vượt qua 7km đường rừng, lội suối để tiếp cận hiện trường.

Môi trường - Chấn động: Cán bộ BQL bảo tồn Kẻ Gỗ chặt phá rừng nguyên sinh

Những gốc gỗ cổ thủ bị đốn hạ không thương tiếc.

Sau gần 2 giờ đồng hồ di chuyển, chúng tôi đã tiếp cận được khu vực rừng nguyên sinh này. Ghi nhận tại đây, có hơn 30 cây gỗ tự nhiên tuổi đời hàng chục năm, đường kính từ 15 - 40cm gồm: Trâm, Dẻ… đã bị đốn hạ, trơ gốc, dấu cưa rất mới. Ngoài ra, còn có hàng chục gốc gỗ tự nhiên đường kính dưới 15cm cũng bị đốn hạ và nhiều gốc cây lớn bị chặt, đốt cháy. Phần thân của số cây gỗ này đã được vận chuyển ra khỏi khu vực rừng, lác đác sót lại vài thân gỗ, nhành cây, nằm ngổn ngang. Nhiều gốc cây cổ thụ cũng đã bị đào đi để lại những hố sâu nham nhở.

Môi trường - Chấn động: Cán bộ BQL bảo tồn Kẻ Gỗ chặt phá rừng nguyên sinh (Hình 2).
Môi trường - Chấn động: Cán bộ BQL bảo tồn Kẻ Gỗ chặt phá rừng nguyên sinh (Hình 3).

Dấu cưa trên những gốc gỗ tự nhiên có tuổi đời hàng chục năm còn rất mới.

Người dẫn đường xót xa cho chúng tôi biết, thực trạng bao lấn, chặt phá rừng nguyên sinh đã diễn ra tại đây lâu nay. Những gốc gỗ tự nhiên bị chặt phá có tuổi đời hàng chục năm, thậm chí trăm năm. Người dân địa phương đều biết nhưng không ai làm gì được, bởi người chặt phá rừng nguyên sinh chính là cán bộ Ban Quản lý (BQL) khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. "Cô chú nhìn lạch suối kia xem. Đây là lạch suối chảy về con suối Rào Choại. Ngày trước, nước chảy mạnh lắm nhưng rừng bị chặt phá, theo năm tháng đã khiến lạch suối này bị khô cạn. Mất rừng thì sẽ mất nguồn", người dẫn đường ngậm ngùi.

Môi trường - Chấn động: Cán bộ BQL bảo tồn Kẻ Gỗ chặt phá rừng nguyên sinh (Hình 4).

Tình trạng chặt phá rừng nguyên sinh xảy ra trong thời gian dài đã khiến lạch suối ở đây khô cạn, mất nguồn.

Đáng nói, theo quan sát, chỉ có một con đường độc đạo để đi vào khu vực rừng này. Điểm đầu và cuối cửa rừng có đến 2 trạm quản lý, bảo vệ rừng của BQL khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. Thế nhưng, không hiểu sao tình trạng chặt phá rừng nguyên sinh vẫn xảy ra, hàng chục cây gỗ tự nhiên bị đốn hạ, được vận chuyển ra khỏi rừng giữa "thanh thiên bạch nhật" mà không một cơ quan chức năng nào “lên tiếng”?

Môi trường - Chấn động: Cán bộ BQL bảo tồn Kẻ Gỗ chặt phá rừng nguyên sinh (Hình 5).

2 trạm quản lý bảo vệ rừng BQL khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ đóng  2 đầu cửa rừng nhưng "máu rừng" vẫn chảy?

Sau khi ghi nhận thực tế tại hiện trường, ngay sau đó, chúng tôi đã liên hệ với BQL khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh để trình báo sự việc.

Ông Phan Duy Khai, Phó Giám Đốc phụ trách công tác quản lý bảo vệ rừng - BQL khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ thừa nhận, chính cán bộ BQL đã chặt phá một số diện tích rừng nguyên sinh trong quá trình khai thác Keo.

Môi trường - Chấn động: Cán bộ BQL bảo tồn Kẻ Gỗ chặt phá rừng nguyên sinh (Hình 6).

Những cây gỗ lớn bị “khai tử” nằm la liệt...

Ông Khai cho biết, khu vực rừng bị chặt phá thuộc rừng nguyên sinh, giáp ranh với khu vực rừng sản xuất thuộc Khoảnh 4, Tiểu khu 325A, đóng trên địa bàn xã Cẩm Thịnh thuộc sự quản lý, bảo vệ của Ban quản lý khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. Khu vực rừng sản xuất này hiện đang được giao khoán cho ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng - BQL Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, với diện tích 5,9 ha.

“Khu vực rừng sản xuất nói trên được giao cho ông Nguyễn Văn Đức. Vừa rồi ông Đức khai thác Keo, khi xử lý thực bì có cháy lan ra một số diện tích và chặt một số cây gỗ tự nhiên. Phía Ban xin tiếp thu và xin nhận trách nhiệm”, ông Khai nói.

Môi trường - Chấn động: Cán bộ BQL bảo tồn Kẻ Gỗ chặt phá rừng nguyên sinh (Hình 7).

Rừng nguyên sinh bị “cạo trắng” trước mắt cơ quan chức năng?

Chiều 23/8, trao đổi với Người Đưa Tin Pháp luật, ông Nguyễn Viết Ninh, Giám đốc BQL khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cho biết, hiện, đơn vị đã cử cán bộ phối hợp với Chi cục Kiểm Lâm Hà Tĩnh kiểm đếm số lượng gỗ tự nhiên bị chặt phá; quan điểm là cán bộ nào vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc…!

Ngân Hà – Phương Nam

 

Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng phá rừng thông lớn nhất Tp.Đà Lạt

Thứ 6, 12/08/2022 | 10:07
Tiểu khu 144B thuộc lâm phần do BQL rừng phòng hộ Lâm Viên quản lý bị phá nghiêm trọng, khiến hàng trăm cây thông 3 lá có khoảng 400 cây thông bị đốn hạ.

Lâm Đồng: Điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những kẻ phá rừng

Thứ 5, 14/07/2022 | 07:00
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị ngành công an xử lý nghiêm những đối tượng phá rừng, đánh người tố cáo xảy ra tại huyện Bảo Lâm.

Bắt 4 cán bộ kiểm lâm, quản lý rừng sau vụ núi Thị Vải bị "phá nát"

Thứ 3, 12/07/2022 | 19:06
Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố, bắt tạm giam 4 cán bộ là kiểm lâm, ban quản lý rừng phòng hộ sau quá trình mở rộng điều tra vụ án.

Ba anh em ruột bị khởi tố vì phá rừng

Chủ nhật, 19/06/2022 | 06:00
Ba anh em ruột ở Hà Giang cùng bị công an khởi tố vì chặt hạ hai cây gỗ nghiến cổ thụ để làm thớt bán kiếm tiền.
Cùng tác giả

Kết quả quan trắc nước tại biển Thiên Cầm

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:36
Ngay sau khi có hiện tượng nước biển chuyển đỏ khu vực gần bờ, ngành chức năng Hà Tĩnh đã lấy mẫu quan trắc, xác định nguyên nhân.

"Lão nông" quyết tâm đưa chồn hương từ rừng về phố, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:23
Mô hình nuôi chồn hương tại các xã ven đô thành phố Hà Tĩnh bước đầu đã cho hiệu quả kinh tế cao.

Những vệt nước đỏ kỳ lạ chạy dài trên biển Hà Tĩnh

Thứ 2, 25/03/2024 | 19:30
Các vệt nước, sóng màu đỏ chạy dài khoảng 3km dọc bãi biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh).

Huyện Lộc Hà sẽ bị xoá tên sau khi vừa đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ 7, 23/03/2024 | 15:00
Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà sẽ bị xoá tên khỏi bản đồ hành chính.

100 triệu trên nóc xe ô tô rơi xuống đường được người dân trả lại

Thứ 7, 23/03/2024 | 14:45
Bỏ quên 100 triệu trên nóc xe ô tô, anh Thông di chuyển từ nhà đến ngân hàng mới phát hiện.
Cùng chuyên mục

Đề xuất phạt 180 triệu đồng đối với doanh nghiệp xâm phạm di tích quốc gia

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:42
Một công ty đã có hành vi múc đất đá trái phép tại di tích quốc gia Lèn Hai Vai; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích với khối lượng đào múc trên 50m3.

Cà Mau: Báo động cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:00
Ngày 27/3, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, diện tích rừng U Minh Hạ, rừng đảo trên địa bàn tỉnh đã khô hạn 34.903ha, báo động khả năng cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm.

Quảng Nam cho phép một doanh nghiệp thăm dò vàng ở Phước Sơn

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Doanh nghiệp phải bảo vệ tài nguyên khoáng sản, nghiêm cấm hoạt động khai thác khoáng sản trong quá trình thăm dò.

Bình Thuận có nguy cơ thiệt hại do hạn hán và thiếu nước hơn 1.175 ha

Thứ 3, 26/03/2024 | 20:20
Các hồ chứa như: Tân Lập, Tà Mon, Tân Hà, Lâm trường, Sông Dinh, Sông Khán .... có quy mô nhỏ, nên khả năng tích trữ nguồn nước không nhiều.

Tây Ninh: Những con tàu không số hút cát gây sạt lở đất rừng

Thứ 3, 26/03/2024 | 19:05
Những con tàu không số hút cát tại khu vực giáp ranh với Tiểu khu 58, thuộc Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng gây sạt lở đất.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Bắc Giang: 3 người tử vong do uống rượu ngâm lá ngón

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:27
Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có kết luận, 3 nạn nhân ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang tử vong đều do chất độc của cây lá ngón ngâm trong bình rượu.