Chân dung người đàn ông giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 4, 19/04/2023 | 21:13
0
Chủ tịch MBK Partners Kim Byung-joo đã vượt qua Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong để trở thành người giàu nhất Hàn Quốc trong danh sách tỷ phú Hàn Quốc 2023 của Forbes.

Theo danh sách 50 người giàu nhất Hàn Quốc năm 2023 được Forbes công bố mới đây, Chủ tịch MBK Partners Kim Byung-joo (Michael Kim) là người có thu nhập cao nhất trong năm nay với giá trị tài sản ròng 9,7 tỷ USD.

Đây là lần đầu tiên ông Kim Byung-joo đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách được công bố hàng năm của Forbes. Từ vị trí thứ 13 với với khối tài sản 1,9 tỷ USD năm 2021, ông Kim Byung-joo đã vươn lên vị trí thứ 3 vào năm 2022 với 7,5 tỷ USD.

Ông Kim Byung-joo được sinh ra ở Hàn Quốc năm 1963 và chuyển sang Mỹ từ năm 10 tuổi. Sau khi tốt nghiệp Trường Kinh doanh Harvard, ông làm việc tại ngân hàng Goldman Sachs và công ty tư vấn Salomon Smith Barney, đồng thời là người đứng đầu quỹ tài chính Carlyle khu vực châu Á.  

Thế giới - Chân dung người đàn ông giàu nhất Hàn Quốc

Ông Kim Byung-joo là người sáng lập và chủ tịch của MBK Partners, một công ty đầu tư tư nhân hiện đang quản lý tài sản trị giá hơn 26 tỷ USD. Ảnh: bestofkorea.com

Ông Kim nổi tiếng là người đi tiên phong trong phong trào đầu tư tư nhân ở châu Á. Năm 2005, ông thành lập công ty đầu tư tư nhân MBK Partners. Từ đó đến nay, ông đã đầu tư vào 64 công ty ở 3 quốc gia Đông Bắc Á, thu về hơn 50 tỷ USD. MBK Partners hiện điều hành 6 quỹ đầu tư với mức lợi nhuận trung bình 21,7% vào năm 2022. 

Đáng chú ý, MBK Partners đã tiến hành nhiều vụ M&A lớn ở Hàn Quốc liên quan đến Hanmi Capital, Coway, ING Life, Homeplus, Doosan Machine Tools và Lotte Card. Vụ mua lại chuỗi siêu thị Homeplus từ tập đoàn Anh Tesco vào tháng 9/2015 là thỏa thuận lớn nhất trong lĩnh vực tư nhân ở Hàn Quốc cho đến thời điểm này.

Công ty bảo hiểm ING Life do MBK Partners hậu thuẫn cũng là công ty thuộc khu vực tư nhân đầu tiên được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc sau khi IPO vào năm 2017.

Năm 2022, MBK Partners đã bán 13% cổ phần cho Dyal Capital Partners có trụ sở tại Mỹ với giá khoảng 1 tỷ USD. Giá trị tài sản của công ty hiện ước tính hơn 10 nghìn tỷ won. Đây là một trong những công ty cổ phần tư nhân lớn nhất châu Á, và là một trong số 5 công ty cổ phần tư nhân hàng đầu thế giới. 

Thế giới - Chân dung người đàn ông giàu nhất Hàn Quốc (Hình 2).

MBK Partners đã thực hiện nhiều thương vụ M&A lớn tại Hàn Quốc, trong đó có vụ mua lại chuỗi siêu thị Homeplus từ tập đoàn Anh Tesco năm 2015. Ảnh: naver.com

Trong khi nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Hàn Quốc tăng trưởng 2,6% vào năm 2022, thị trường chứng khoán của nước này là một trong những thị trường hoạt động kém nhất ở châu Á trong 12 tháng qua.

Đây là một trong những lý do khiến tổng tài sản của các nhà tài phiệt trong danh sách 50 người giàu nhất Hàn Quốc năm nay giảm 18% xuống còn 106 tỷ USD từ 130 tỷ USD năm 2022.

Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong hiện đứng ở vị trí thứ hai với tài sản giảm xuống còn 8 tỷ USD so với 9,2 tỷ USD trong năm 2022, do nhu cầu về chất bán dẫn và điện thoại thông minh sụt giảm. Đây là năm thứ ba liên tiếp ông Lee ở vị trí này.

Thế giới - Chân dung người đàn ông giàu nhất Hàn Quốc (Hình 3).

Chủ tịch Samsung Lee Jae-young đứng thứ 2 trong danh sách 50 tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc năm thứ 3 liên tiếp. Ảnh: gsmarena

Xếp sau ông Lee là "ông trùm" dược phẩm Celltrion Seo Jung-jin, dù tài sản của ông giảm từ 6,9 tỷ USD năm 2022 xuống còn 5,7 tỷ USD năm nay.

Người sáng lập công ty game Smilegate Holdings, Kwon Hyuk-bin, đứng ở vị trí thứ tư với 5,2 tỷ USD. Ông chủ tập đoàn internet Kakao Kim Beom-su, người đứng đầu danh sách vào năm ngoái, tụt xuống vị trí thứ 5 khi tài sản của ông giảm gần một nửa xuống còn 5,1 tỷ USD.

Nguyễn Tuyết (Theo Forbes, Korea Joongang Daily, Business Korea)

Dù chịu án tù, tài sản của "thái tử" Samsung vẫn tăng đột biến tỷ USD

Thứ 6, 07/05/2021 | 20:00
Hiện ông Lee Jae Jong đang sở hữu số cổ phiếu có giá trị khoảng 15.620 tỷ won (khoảng 322.910 tỷ đồng).

Người giàu nhất Hàn Quốc Lee Kun Hee qua đời ở tuổi 78

Chủ nhật, 25/10/2020 | 17:38
Ông Lee Kun Hee, Chủ tịch tập đoàn Samsung, Hàn Quốc, qua đời vào hôm nay (25/10), hưởng thọ 78 tuổi.

Nữ tỷ phú giàu nhất xứ Hàn và những điều ít biết

Thứ 7, 15/08/2015 | 10:36
Thông minh, xinh đẹp và giỏi giang là những cụm từ người ta hay dùng khi nhắc đến Lee Boo-Jin, ái nữ của tỷ phú Tập đoàn Samsung.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.