Chân dung tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng 

Chân dung tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng 

Thứ 2, 25/11/2019 | 16:41
0
Trong phiên làm việc chiều 25/11, Quốc hội đã tiến hành họp phiên toàn thể tại hội trường. Cùng với nhiều nội dung quan trọng, ĐBQH đã bỏ phiếu đồng ý bầu ông Hoàng Thanh Tùng làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Theo chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, chiều 25/11, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội tiến hành bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Theo tờ trình, ông Hoàng Thanh Tùng (đại biểu Quốc hội đoàn Sóc Trăng) được giới thiệu bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Chính sách - Chân dung tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng 

Tân Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng.

Ở nội dung thứ nhất bầu Uỷ viên UBTVQH, ông Bùi Văn Cường - trưởng ban kiểm phiếu cho biết, có 433 đại biểu - tương đương 89,64% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý. Có 18 đại biểu - chiếm 3,7% tổng số ĐBQH không đồng ý. 

Căn cứ nội quy kỳ họp, đồng chí Hoàng Thanh Tùng được Quốc hội bầu giữ chức Ủy viên UBTVQH khoá XIV.

Sau đó, 89,03% Đại biểu Quốc hội cũng bấm nút thông qua nghị quyết bầu ông Hoàng Thanh Tùng đảm nhiệm chức vụ trên. 

Ở nội dung thứ hai, bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, có 440 đại biểu - tương đương 91% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý bầu ông Hoàng Thanh Tùng, có 11 đại biểu - tương ứng 2% tổng số ĐBQH không đồng ý. 

Căn cứ nội quy kỳ họp, Trưởng ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường cho biết, đồng chí Hoàng Thanh Tùng được Quốc hội bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội khoá XIV. 

Sau đó, Quốc hội cũng thông qua nghị quyết bầu ông Hoàng Thanh Tùng trở thành tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khoá XIV với 89,03% đại biểu ấn nút tán thành. 

Chính sách - Chân dung tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng  (Hình 2).

Quốc hội bấm nút thông qua nghị quyết  bầu ông Hoàng Thanh Tùng làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khoá XIV.

Tại hội trường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Thanh Tùng, chúc Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội với lời chúc "thành công trên cương vị mới".

Ông Hoàng Thanh Tùng, sinh năm 1966; quê quán: xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; trình độ: Đại học Luật. 

Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, trước khi được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ông giữ chức Phó Tổng thư ký của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Trước đó, hôm 22/11, Quốc hội cũng đã bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm chức Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đối với ông Nguyễn Khắc Định. Ông Nguyễn Khắc Định được Bộ chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2015 -2020 vào trung tuần tháng 10/2019 vừa qua. 

Công Luân - Hoa Liên

[Info] 8 năm làm Bộ trưởng và những phát ngôn dậy sóng của bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Chủ nhật, 24/11/2019 | 07:15
Ngày 22/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã được Quốc hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm. Sau hơn 8 năm đảm nhiệm vị trí tư lệnh ngành, bà Nguyễn Thị Kim Tiến được nhận xét là một "nhà khoa học, nắm vững chuyên môn", quyết liệt thay đổi hành vi, thái độ ứng xử của cán bộ y tế, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

29 đại biểu không đồng ý miễn nhiệm Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Thứ 6, 22/11/2019 | 16:44
Chiều 22/11, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết Phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, trong số 431 đại biểu tham gia biểu quyết bằng việc bấm nút điện tử, có 395 đại biểu tán thành, 29 đại biểu không tán thành và 7 đại biểu không biểu quyết.

ĐBQH bức xúc vì "80% bộ ngành không muốn tiếp thu"

Thứ 5, 21/11/2019 | 11:31
"Khi đó, ĐBQH chúng ta sẽ trở thành người đi chợ để trả giá, còn người đưa ra hàng có đồng ý bán hay không lại thuộc quyền của họ", ĐB Nguyễn Mai Bộ ví von khi nói đến việc tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng chưa hài lòng với trả lời chất vấn của Bộ trưởng bộ Công Thương

Thứ 7, 09/11/2019 | 07:43
Đánh giá về phần trả lời chất vấn trước Quốc hội của Bộ trưởng bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng “chưa đến nơi, đến chốn”, thậm chí có phần né tránh trong những câu trả lời của mình.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.
     
Nổi bật trong ngày

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.