Chân tay sưng vù do thấp khớp khỏi ngay nhờ bài thuốc tự chế này

Chân tay sưng vù do thấp khớp khỏi ngay nhờ bài thuốc tự chế này

Thứ 3, 14/03/2017 | 16:58
0
Bệnh nhân bị thấp khớp thường bị sưng viêm nhiều khớp, gây đau đớn, hạn chế vận động. Chuyên gia Đông y cho hay, có thể chữa khỏi thấp khớp từ các thảo dược và tự điều trị tại nhà an toàn.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin, thầy lang Dương Trung Kiên (xã Làng Lai, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) cho biết: "Có rất nhiều loại thảo dược tốt cho người bị thấp khớp, thậm chí có người gần như bất động vì các khớp chân, tay sưng vù cũng có thể khỏi bệnh nếu được điều trị kịp thời. Tôi muốn chia sẻ bài thuốc để nhiều người có cơ hội tự chữa khỏi bệnh ở nhà và coi trọng giá trị của cây thuốc Nam”.

Các bệnh - Chân tay sưng vù do thấp khớp khỏi ngay nhờ bài thuốc tự chế này

 Nhiều loại thảo dược tốt cho bệnh nhân bị thấp khớp. Ảnh T.K.

Cũng theo thầy lang Kiên, những người bị mắc bệnh thấp khớp có thể áp dụng bài thuốc uống và thuốc bôi với sự kết hợp của nhiều loại thảo dược sau:

1. Huyết đằng độc hoạt ký sinh thang (thuốc uống):

- Kê huyết đằng: 60g

- Tang ký sinh: 60g

- Độc hoạt (rễ muống biển): 40g

- Hô đông bì (rễ dầu trẩu tía): 20g

- U trặc chìu: 20g

- Tùng tiết: 20g

- Thạch xương bồ: 12g

- Thổ phục linh : 40g

- Nam khương hoạt (Rễ cây hàm ếch): 40g.

+ Cách dùng và liều lượng:

- Rễ dầu trẩu tía cạo vỏ ngoài, thái mỏng tẩm mật sao.

- Tang ký sinh sao vàng.

- Các vị cho vào 1000ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc cho thêm 30ml rượu trắng khuấy đều, chia uống hai lần (sáng, chiều), uống lúc thuốc còn ấm.

“Bệnh lâu ngày cơ thể suy nhược, ngoài những vị thuốc trên có thể gia giảm thêm đẳng sâm (chế gừng): 40g, hoài sơn: 40g, thục địa (chế rượu, gừng): 60g sẽ giúp phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên, người bệnh nên kiêng kỵ các thức ăn sống lạnh” thầy lang Kiên khuyến cáo.

2. Thuốc xoa bóp kèm theo:

- Thành phần gồm: Thiên niên kiện, đại hồi, rễ cây kim sương, phụ tử tươi, hạt gấc tươi, mã tiền nhung, vỏ cây gạo, quế chi, rễ lá lốt, dây đau xương, rễ cây gù hương và cây cao cẳng.

- Cách bào chế: Tất cả nên dùng tươi, đập dập, ngâm với cồn 60 độ hoặc rượu 40 độ, nút trong bình kín để càng lâu càng tốt.

- Những bệnh nhân bị thấp khớp cần lưu ý:

1. Rượu thuốc có độc không được dùng đường uống chỉ xoa bóp ngoài, không thoa lên vết thương hở.

2. Nguyên liệu dùng tươi là tốt nhất, lấy được thứ gì thì ngâm thứ đó trước.

3. Thời điểm dùng thuốc nên xoa bóp trước khi đi ngủ và sáng mới ngủ dậy thì thấy ngay hiệu quả tốt.

4. Với bệnh thấp khớp thì đau ở đâu xoa bóp ở đó, ngoài ra xoa bóp toàn bộ cột sống từ cổ tới xương cùng cụt, kết hợp với các vị trí khớp xưng đau.

Đây là những vị thuốc trong dân gian được dùng để chữa khớp. Tuy nhiên, theo thầy lang Kiên, việc dùng các vị thuốc Nam cần có sự tư vấn của bác sĩ Đông y và không được tự ý dùng.

Vân An

Cùng tác giả

Địa phương cần bắt tay với doanh nghiệp để giữ lao động giữa làn sóng ồ ạt về quê

Thứ 3, 05/10/2021 | 15:01
Các doanh nghiệp phải thông tin thường xuyên tới người lao động, khuyến khích họ quay về làm việc. Khi đó cần sự liên thông giữa các địa phương, phải mở cửa để không làm khó người lao động trở về nhà máy, xí nghiệp.

Hà Nội phát hiện 7 ca mắc cộng đồng: Chuyên gia cảnh báo điều gì?

Thứ 6, 01/10/2021 | 11:36
Sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19, Hà Nội ghi nhận 7 ca cộng đồng. PGS.TS Trần Đắc Phu cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh tại Thành phố vẫn luôn tiềm ẩn.

Tạm đình chỉ Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn chết người

Thứ 3, 24/11/2020 | 09:26
Ông Vũ Văn Vương, Thanh tra giao thông, sở GTVT tỉnh Hưng Yên bị tạm đình chỉ công tác vì gây tai nạn khiến 1 nữ công nhân tử vong.

Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn khiến nữ lao công tử vong

Thứ 2, 23/11/2020 | 21:27
Công an tỉnh Hưng Yên đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết liên quan đến một cán bộ Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh.

Xin đừng kiếm chác trên nỗi đau của đồng bào

Thứ 5, 22/10/2020 | 07:00
Cứu trợ đồng bào bị thiên tai, cần nhất ở tấm lòng, xin đừng toan tính thiệt hơn, kiếm chác, trục lợi!