Chính phủ tiết kiệm, lãnh đạo đi... xe ôm

Chính phủ tiết kiệm, lãnh đạo đi... xe ôm

Chủ nhật, 27/10/2013 | 07:56
0
Trong bối cảnh cân đối ngân sách khó khăn, bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, việc mua xe công từ nhiều năm nay đã được thắt chặt nghiêm ngặt, nhiều lãnh đạo đi taxi và xe ôm.
Tại phiên họp báo Chính phủ diễn ra chiều 26/10, một lần nữa, vấn đề cắt giảm chi tiêu công giữa bối cảnh cân đối ngân sách ngày càng thâm hụt sâu lại được đặt ra. Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã từng ra chủ trương khoán chi phí đi lại, siết chặt chi tiêu thường xuyên liên quan đến mua sắm xe công cho cán bộ.
Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, với một đất nước còn nghèo và đông dân, đương nhiên phải tiết kiệm.
"Như tuổi chúng tôi ở nông thôn ngày xưa, được dạy 1 hạt cơm rơi xuống đất cũng phải nhặt lên. Bố mẹ vẫn thường nói “nếu không thì Quỷ thần hai vai biết, sau này sẽ phạt”. Lớn một chút được dạy: “Buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè hà tiện” - người phát ngôn của Chính phủ nhớ lại.
Ông khẳng định, tinh thần chung của Chính phủ là triệt để tiết kiệm, đặc biệt trong tình hình thu ngân sách khó khăn và đang trình xin Quốc hội nâng trần bội chi từ 4,8-5,3% GDP. Theo đánh giá của Bộ trưởng, trong đầu tư công, lãng phí không phải chỉ do thất thoát trực tiếp mà còn do chủ trương đầu tư.  Đầu tư đúng là tiết kiệm còn ngược lại, đầu tư không đúng, để dàn trải, kéo dài, là lãng phí.
Trong chi tiêu thường xuyên đương nhiên càng cần tiết kiệm, song có những khoản không thể cắt bỏ hoàn toàn, trong đó, có tới gần 60% tổng chi ngân sách được dành cho chi sự nghiệp. Trong chi sự nghiệp, hơn 1/2 cho lương với 400.000 cán bộ, công nhân viên chức, nhân viên ngành y tế, 500.000 giáo viên tăng thêm cho ngành giáo dục những năm gần đây... gấp khoảng 2 số lượng công chức của cả hệ thống chính trị từ huyện lên Trung ương.
Theo khẳng định của Bộ trưởng,  chi dành cho hệ thống hành chính chiếm một tỷ trọng trong chi thường xuyên, so với chi cho lương là rất thấp. Trong đó, mua xe công từ nhiều năm đã được thắt chặt rất nghiêm ngặt.
"Sau nhiều năm hạn chế mua xe công, năm ngoái Bộ Tài chính có mở ra cho mua, nhưng tinh thần chung là hết sức tiết kiệm. Còn chủ trương khoán xe công, tôi nhớ lâu rồi đã làm, cũng có những đồng chí lãnh đạo nhận tiền khoán để đi taxi, thậm chí xe ôm" - Bộ trưởng Đam cho hay.
Bộ Tài chính cùng các Bộ đang phân tích đánh giá kỹ phương án khoán chi tiêu để trình Chính phủ. Tại phiên họp diễn ra hôm qua (26/10), Chính phủ cũng đã ra quyết nghị, yêu cầu từng bộ lên rõ kế hoạch cắt giảm những khoản chi tiêu, tiết kiệm như thế nào và bao nhiêu bên các giải pháp chung là giảm đi nước ngoài, giảm hội họp như trước đây. Bộ trưởng nhấn mạnh, làm sao cho chính sách đưa ra được sử dụng hiệu quả nhất thì đấy chính là tiết kiệm nhất.
Được biết, với tình hình cân đối ngân sách khó khăn, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính, các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo quyết liệt, làm tốt nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu đạt kế hoạch; chống thất thu, nợ đọng, gian lận thuế, đặc biệt là hoàn thuế VAT, đồng thời triệt để tiết kiệm chi, rà soát, kiên quyết cắt giảm các khoản chi chưa cần thiết.
Tại phiên họp báo chiều qua (26/10), bộ trưởng Vũ Đức Đam cũng trả lời câu hỏi báo giới về dự án sân bay Long Thành, Đồng Nai. Nhiều nhà kinh tế cảnh báo, dự án sẽ không mang lại hiệu quả kinh tế và khiến gánh nặng nợ công thêm trầm trọng. Bộ trưởng cho biết, hiện tại, dự án mới ở giai đoạn chủ đầu tư lập báo cáo giai đoạn 1 và chưa được Hội đồng thẩm định Nhà nước xem xét, cũng chưa có báo cáo lên Chính phủ.
Bích Diệp

Mỹ nghe lén 35 nhà lãnh đạo thế giới

Thứ 6, 25/10/2013 | 08:10
Ngày 24/10, tờ The Guardian của Anh đưa tin tình báo Mỹ đã nghe lén các cuộc nói chuyện điện thoại của 35 nhà lãnh đạo trên thế giới sau khi được giới chức Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp số điện thoại.

'Thế hệ lãnh đạo sau này phải nghiêm túc soi vào tấm gương Đại tướng'

Chủ nhật, 13/10/2013 | 20:11
“Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà lãnh đạo, một sĩ quan rất trí tuệ, nhưng đồng thời cũng rất quần chúng, sống nhân văn và giản dị, rất dễ gần” - Thiếu tướng, GS.TSKH.AHLĐ Bùi Đại – nguyên Viện trưởng BV Trung ương Quân đội 108 cho biết.

Lãnh đạo HTV xin lỗi sự cố ‘Quốc tang thật nhiều niềm vui’

Chủ nhật, 13/10/2013 | 15:02
Trong chương trình hôm nay 13/10, lãnh đạo HTV đã lên sóng trực tiếp xin lỗi khán giả và đặc biệt là gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

'Không có chuyện chuyển nợ từ Vinashin sang Chính phủ'

Thứ 5, 24/10/2013 | 16:44
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định như vậy với báo chí bên lề phiên thảo luận của các đoàn đại biểu Quốc hội sáng nay (24/10) về vấn đề kinh tế xã hội.

Thanh tra Chính phủ nói gì về vụ EVN xây biệt thự?

Thứ 3, 15/10/2013 | 16:19
Buổi họp báo Thanh tra Chính phủ quý IV vừa diễn ra sáng 15/10. Tại đây, khi bàn về kết luận giá điện cõng tiền xây biệt thự, Phó tổng thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho rằng, vấn đề này “là có cơ sở”.

'Chính phủ không bao giờ không trung thực với Quốc hội'

Thứ 2, 27/05/2013 | 10:52
“Chính phủ rất quan tâm đến vấn đề thông tin, số liệu. Điều hành mà không nắm được số liệu thật thì có khi chính sách không trúng”, bộ trưởng - chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, diễn ra ngày 26/5.

Mỹ nghe lén 35 nhà lãnh đạo thế giới

Thứ 6, 25/10/2013 | 08:10
Ngày 24/10, tờ The Guardian của Anh đưa tin tình báo Mỹ đã nghe lén các cuộc nói chuyện điện thoại của 35 nhà lãnh đạo trên thế giới sau khi được giới chức Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp số điện thoại.

'Thế hệ lãnh đạo sau này phải nghiêm túc soi vào tấm gương Đại tướng'

Chủ nhật, 13/10/2013 | 20:11
“Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà lãnh đạo, một sĩ quan rất trí tuệ, nhưng đồng thời cũng rất quần chúng, sống nhân văn và giản dị, rất dễ gần” - Thiếu tướng, GS.TSKH.AHLĐ Bùi Đại – nguyên Viện trưởng BV Trung ương Quân đội 108 cho biết.

Lãnh đạo HTV xin lỗi sự cố ‘Quốc tang thật nhiều niềm vui’

Chủ nhật, 13/10/2013 | 15:02
Trong chương trình hôm nay 13/10, lãnh đạo HTV đã lên sóng trực tiếp xin lỗi khán giả và đặc biệt là gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

'Không có chuyện chuyển nợ từ Vinashin sang Chính phủ'

Thứ 5, 24/10/2013 | 16:44
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định như vậy với báo chí bên lề phiên thảo luận của các đoàn đại biểu Quốc hội sáng nay (24/10) về vấn đề kinh tế xã hội.

Thanh tra Chính phủ nói gì về vụ EVN xây biệt thự?

Thứ 3, 15/10/2013 | 16:19
Buổi họp báo Thanh tra Chính phủ quý IV vừa diễn ra sáng 15/10. Tại đây, khi bàn về kết luận giá điện cõng tiền xây biệt thự, Phó tổng thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho rằng, vấn đề này “là có cơ sở”.

'Chính phủ không bao giờ không trung thực với Quốc hội'

Thứ 2, 27/05/2013 | 10:52
“Chính phủ rất quan tâm đến vấn đề thông tin, số liệu. Điều hành mà không nắm được số liệu thật thì có khi chính sách không trúng”, bộ trưởng - chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, diễn ra ngày 26/5.
Cùng chuyên mục

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.