Chính thức bắt đầu bình chọn "Xe của năm 2022"

Phạm Trọng Tùng
Thứ 5, 10/03/2022 | 16:34
0
45 mẫu xe ra mắt tại thị trường Việt Nam năm qua sẽ được người tiêu dùng đánh giá, bình chọn để tìm ra chiếc xe được yêu thích nhất năm 2022.

Sự kiện - Chính thức bắt đầu bình chọn 'Xe của năm 2022'

Ngày 10/03, OTOFUN và OTOSAIGON chính thức mở Chương trình Bình chọn XE CỦA NĂM 2022. Đây cũng là lần đầu tiên chương trình được tiến hành với quy mô toàn quốc. Người Đưa Tin là một trong những đơn vị truyền thông đồng hành cùng sự kiện được mong đợi nhất đối với những tín đồ yêu xe năm nay. 

Chương trình bình chọn “Xe của năm 2021” đã thu hút tổng cộng 250.000 lượt bình chọn. Đây là con số vượt kỳ vọng của Ban tổ chức, đồng thời cũng đặt ra thách thức cho chương trình năm nay.

Sự kiện - Chính thức bắt đầu bình chọn 'Xe của năm 2022' (Hình 2).

Một thách thức khác là trong năm vừa qua, số lượng xe được các nhà sản xuất, nhà phân phối ra mắt tại thị trường trong nước lên đến gần 50 xe, nhiều hơn bất kỳ năm nào trước đây. Trong số đó có sự xuất hiện của nhiều mẫu xe hoàn toàn mới, ở những phân khúc chưa từng có trên thị trường. Vì vậy, Ban tổ chức quyết định bổ sung thể lệ bình chọn nhằm đưa thêm nhiều yếu tố chuyên môn hơn vào trong quá trình bình chọn, trong khi vẫn đảm bảo các mẫu xe đạt danh hiệu là những xe được người tiêu dùng ưa chuộng nhất.

Sự kiện - Chính thức bắt đầu bình chọn 'Xe của năm 2022' (Hình 3).

Theo đó, các xe đạt danh hiệu “Xe của năm” và Xe được yêu thích nhất phân khúc là những mẫu xe có tổng lượt bình chọn kết hợp cao nhất của người tiêu dùng và Hội đồng Giám khảo. Người tiêu dùng có quyền bình chọn từ đánh giá theo quan điểm cá nhân khi so sánh các xe trong cùng phân khúc, trong khi các thành viên của Hội đồng Giám khảo sẽ chấm điểm theo góc nhìn riêng nhưng dựa trên Bộ tiêu chí được thống nhất bởi Hội đồng Giám khảo.

Năm nay, thành viên của Hội đồng Giám khảo được chia thành 5 nhóm, bao gồm: Đại diện các cơ quản quản lý trực tiếp ngành ô tô, đại diện đến từ các kênh truyền thông lớn về xe hơi, đại diện các đơn vị kinh doanh xe hơi, đại diện các đơn vị sửa chữa bảo dưỡng và các thành viên Ban điều hành OTOFUN và OTOSAIGON.

Bên cạnh việc chấm điểm 45 xe đứng đầu 15 phân khúc, Hội đồng Giám khảo còn tham gia quá trình xây dựng tiêu chí về 15 phân khúc và các mẫu xe được bình chọn, xây dựng thể lệ bình chọn cũng như thống nhất Bộ tiêu chí chấm điểm. Hội đồng Giám khảo cũng là đơn vị giám sát tính công bằng và minh bạch trong giai đoạn bình chọn của cộng đồng người tiêu dùng trên toàn quốc.

Như mục tiêu đặt ra từ khi tổ chức chương trình đầu tiên vào năm 2021, OTOFUN và OTOSAIGON luôn mong muốn Chương trình Bình chọn “Xe của năm” là tiếng nói, thể hiện ý chí và mong muốn của số đông người tiêu dùng đối với các sản phẩm hiện có, trở thành điểm tham chiếu uy tín và quy mô nhất, động lực thúc đẩy các hãng xe ra mắt thêm nhiều sản phẩm tốt hơn, phù hợp hơn dành cho người tiêu dùng trong nước. Đồng thời, chương trình giúp chia sẻ, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về giá trị sử dụng của một sản phẩm tiêu dùng cao cấp và cần thiết như ô tô.

Sự kiện - Chính thức bắt đầu bình chọn 'Xe của năm 2022' (Hình 4).

Bình chọn xe tại địa chỉ www.xecuanam.vn

Người Việt có thể tham gia bình chọn xe của năm tại địa chỉ www.xecuanam.vn bằng cách sử dụng tài khoản đã có trên cộng đồng Otofun.net hoặc Otosaigon.com hoặc tài khoản Google hoặc Facebook cá nhân.

Ngoài ra người đã bình chọn chương trình "Xe của năm 2022" cũng có thể đăng ký tài khoản với số điện thoại và email đã có trước đây trên hệ thống.

Sự kiện - Chính thức bắt đầu bình chọn 'Xe của năm 2022' (Hình 5).

Ông Nguyễn Đại Hoàng, Admin của OTOFUN phát biểu.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đại Hoàng, Admin của OTOFUN chia sẻ: “Đứng ở vai trò Ban tổ chức chương trình bình chọn “Xe của năm” đầu tiên tại Việt Nam, chúng tôi luôn phải nỗ lực để chương trình ngày càng mang được sự tin cậy cao hơn, từ chất lượng chuyên môn cho đến tính khách quan trong quá trình bình chọn. Việc tổ chức Hội đồng Giám khảo đa dạng với số lượng đông đảo theo 5 nhóm kể trên không ngoài mục tiêu xây dựng một chương trình uy tín, công bằng và minh bạch. Đồng thời vẫn đảm bảo tiêu chí lựa chọn được chiếc xe phù hợp nhất với số đông người tiêu dùng”.

Ông Ngô Kỳ Lam, Admin của OTOSAIGON cho biết: “Với tinh thần không ngừng hoàn thiện và đổi mới, từ những đóng góp và đúc kết từ chương trình 2021, Chương trình Bình chọn “Xe của năm” đã có những cải tiến về cách bình chọn, cách chấm điểm để tiếp tục mang lại một Chương trình Bình chọn uy tín, công tâm, minh bạch, thể hiện đúng mối quan tâm của đông đảo người tiêu dùng cũng như góc nhìn từ phía các chuyên gia trong ngành.”

Sự kiện - Chính thức bắt đầu bình chọn 'Xe của năm 2022' (Hình 6).

Bấm nút mở cổng bình chọn xe của năm 2022

Kịch tính xe đua vượt “dốc tử thần” giải VOC 2021

Chủ nhật, 12/12/2021 | 22:31
Ngày 12/12, đường đua số 5 – đường đua khó nhất đã được triển khai trong ngày thứ 2 của giải đua xe địa hình lớn nhất Việt Nam 2021.

Nghẹt thở vượt hố sâu 1,5m trong giải đua xe địa hình VOC 2021

Chủ nhật, 12/12/2021 | 08:27
Được đánh giá là đường đua khó nhất trong giải đấu VOC 2021, đường đua số 6 với phần thi vượt hố sâu 1,5m luôn là thử thách kịch tính với các đội đua.

OTOFUN lập kỷ lục xếp xe kỷ niệm 10 năm kết nối cộng đồng

Chủ nhật, 15/05/2016 | 06:20
Ngày 15/5, tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, cộng đồng OTOFUN sẽ xếp hình xe lập kỷ lục Việt Nam 2016.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.