Chú rể suýt lấy nhầm vợ vì nghe theo Google Maps

Chú rể suýt lấy nhầm vợ vì nghe theo Google Maps

Thứ 2, 12/04/2021 | 09:49
0
Sự việc chú rể đến nhầm nhà cô dâu đang khiến người dân địa phương vô cùng thích thú và bàn tán sôi nổi những ngày qua.

Theo Indian Express, câu chuyện hi hữu xảy ra hôm 4/4 vừa qua do có 2 lễ cưới và đính hôn diễn ra cùng ngày trong quận. Trùng hợp hơn hai bên còn có chung giờ cử hành hôn lễ.

Phía nhà trai đã tin tưởng Google Maps để tìm đường đến nhà cô dâu nằm tại làng Losari, quận Pakis ở miền Trung Java. Tuy nhiên, ứng dụng lại hướng dẫn đoàn chú rể đến làng Jengkol, cách Losari không xa.

Cô dâu Maria Ulfa (27 tuổi) thừa nhận ban đầu không hề hay biết sự nhầm lẫn bởi khi đó đang bận ở trong phòng trang điểm: "Gia đình tôi đã chào đón và họ đã tiến hành trao sính lễ".

Sau khi một người ở nhà gái hỏi vị trí xuất phát của đoàn rể, gia đình cô mới biết sự nhầm lẫn và vỡ lẽ đã vào nhầm địa chỉ. "Họ nói rằng đã được Google Maps dẫn đến tận nhà tôi", Ulfa kể. Sau đó một tình huống ngượng ngùng diễn ra là đoàn này đành xin lại sính lễ và cáo lỗi. Gia đình Ulfa đã nhờ người chỉ đường cho chú rể đi lạc đến nhà cô dâu thật sự. Trong khi đó được biết đoàn của chồng Ulfa đến muộn vì "dừng lại để tìm nhà vệ sinh".

Đời sống - Chú rể suýt lấy nhầm vợ vì nghe theo Google Maps

Trên Internet, đoạn video ghi lại cảnh đoàn rước dâu rời khỏi nhà Utah trong trạng thái bối rối, cầm sính lễ trên tay đã thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận. Sự việc cũng khiến hàng xóm trong làng vô cùng thích thú và bàn tán không ngớt những ngày qua.

Đây không phải lần đầu tính năng chỉ đường của Google Maps gây ra rắc rối cho người dùng. Tháng 2/2020, người đàn ông tại Mỹ đã gặp tai nạn do Google Maps. Nhẽ ra phải lên cầu thì người này đã lao xe xuống sông do điều khiển xe theo hướng dẫn của Google Maps.

Minh Hoa (t/h)

 

Từng bị phán cả đời độc thân, cô gái lấy chồng sau 125 lần làm phù dâu

Thứ 6, 09/04/2021 | 11:21
Cô gái 33 tuổi từng được một nhà ngoại cảm tiên đoán rằng "sẽ không bao giờ tìm thấy tình yêu" và chẳng có cơ hội được khoác lên mình bộ váy cô dâu.

Bố chồng bế con dâu từ xe hoa vào nhà, phản ứng chú rể gây tranh cãi

Thứ 3, 06/04/2021 | 19:09
Trong khi cô dâu tỏ ra không thoải mái và cúi đầu xấu hổ thì chú rể đứng bên cạnh lại bật cười vui vẻ.

Giả cô dâu, chú rể gây ra 101 vụ lừa đảo, 41 bị cáo lãnh án

Thứ 5, 01/04/2021 | 19:52
Với thủ đoạn đóng giả cô dâu, chú rể để đặt tiệc của hàng chục dịch vụ gia chánh, 41 bị cáo đã thực hiện 101 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng.

Cô dâu tử vong trong ngày cưới vì khóc quá nhiều

Thứ 4, 10/03/2021 | 15:22
Một cô gái trẻ được cho là đã chết vì ngừng tim do “khóc quá nhiều” trong ngày hành phúc nhất của cuộc đời mình.
Cùng chuyên mục

Cải tạo ngôi nhà, cặp vợ chồng sốc nặng khi phát hiện ra giếng bí mật

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:36
Một cặp vợ chồng đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một cái giếng bí mật 200 năm tuổi bên dưới hành lang khi họ bắt đầu cải tạo ngôi nhà của mình.

Th.S Tâm lý Nguyễn Ngọc Vui: "Thuật ngữ 'chữa lành' đang bị lạm dụng"

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:50
Trò chuyện cùng Người Đưa Tin, Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Vui có những lý giải cặn kẽ về khái niệm chữa lành đang được sử dụng một cách tràn làn.

Emguarde - Giải pháp bảo vệ sức khỏe của mọi gia đình khỏi bức xạ điện từ

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:08
Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên sóng điện từ cũng đặt ra những lo ngại về tác động tiêu cực đến với sức khỏe của con người.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.