Chủ tịch “trứng Ba Huân”: Bán cổ phần, thay lãnh đạo nhưng quyết không… tăng giá sản phẩm

Chủ tịch “trứng Ba Huân”: Bán cổ phần, thay lãnh đạo nhưng quyết không… tăng giá sản phẩm

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 3, 15/03/2022 | 07:00
0
Cơ cấu nhân sự mới sau khi bán cổ phần, lãnh đạo Công ty CP Thực phẩm Ba Huân vẫn khẳng định, nỗ lực bình ổn giá sản phẩm trứng gia cầm.

Ngày 14/3, bà Phạm Thị Huân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ba Huân đã có cuộc trao đổi riêng với Người Đưa Tin xung quanh việc bán 25% cổ phần của doanh nghiệp này.

Điều kiện khi bán cổ phần: Giữ gìn thương hiệu trong 50 năm

Người Đưa Tin (NĐT): Những ngày qua, xuất hiện thông tin dày đặc cho rằng Công ty CP Ba Huân đã bán cổ phần cho đối tác. Điều này có đúng không, thưa bà?

Bà Phạm Thị Huân: Điều này là đúng nhưng thông tin chi tiết, tôi không tiện trao đổi. Sở dĩ có quyết định này là vì tôi tự thấy bản thân mình đã lớn tuổi, năm nay đã gần 70 rồi. Cho nên khi tìm được đối tác phù hợp thì tôi hợp tác để cùng san sẻ công việc, giúp công ty phát triển tốt hơn.

NĐT: Bà đã tìm hiểu, cân nhắc ra sao về đối tác này trước khi quyết định bán cổ phần, đặc biệt là sau sự việc lùm xùm với quỹ đầu tư nước ngoài năm 2018?

Bà Phạm Thị Huân: Khác với lần trước, đối tác lần này là đơn vị trong nước và có mối quan hệ quen biết lâu năm với tôi nên không lo bị thâu tóm doanh nghiệp về sau. Nhân sự trẻ là ông Trần Việt Hưng, từng có thời gian học tập tại nước ngoài, hiểu biết về công nghệ, kỹ thuật mới nên đảm nhận vai trò Tổng giám đốc, điều hành kinh doanh.

Tiêu dùng & Dư luận - Chủ tịch “trứng Ba Huân”: Bán cổ phần, thay lãnh đạo nhưng quyết không… tăng giá sản phẩm

Bà Phạm Thị Huân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Ba Huân khẳng định công ty sẽ không tăng giá sản phẩm dù có thay đổi về lãnh đạo.

"Tôi vẫn giữ quyền quyết định về chính sách kinh doanh"

NĐT: Như vậy, sự thay đổi này có tác động ra sao đến hoạt động của công ty, đặc biệt là chương trình bình ổn thị trường mà Công ty CP Ba Huân đã thực hiện 20 năm qua?

Bà Phạm Thị Huân: Tôi khẳng định công ty sẽ vẫn tham gia chương trình bình ổn thị trường, đóng góp cùng chính quyền Tp.HCM và Chính phủ để đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân. Mặc dù bán 25% cổ phần và có Tổng giám đốc mới nhưng công ty vẫn do tôi làm Chủ tịch HĐQT, giữ quyết định quan trọng về các chính sách kinh doanh. Khi bán cổ phần, tôi có điều kiện là phải giữ gìn thương hiệu công ty trong 50 năm từ khi bàn giao.

NĐT: Trong thời gian qua, trước sức ép về giá xăng dầu tăng liên tục, các chi phí sản xuất cũng biến động, phía doanh nghiệp của bà có định hướng ra sao?

Bà Phạm Thị Huân: Tôi đồng ý rằng sức mua tiêu dùng trong 2 năm qua tại Tp.HCM có dấu hiệu chậm lại do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Công ty chúng tôi tham gia chương trình bình ổn giá của Tp.HCM đến nay là 20 năm nên đã có kinh nghiệm để điều chỉnh chi phí sản xuất dù giá nguyên vật liệu tăng trên 30% nên vẫn giữ được giá sản phẩm bình ổn cho người tiêu dùng.

NĐT: Bước qua năm 2022, bà có kỳ vọng như thế nào đối với các chính sách hỗ trợ để phục hồi, phát triển kinh tế của Tp.HCM nói riêng và cả nước nói chung?

Bà Phạm Thị Huân: Thời gian qua, Chính phủ đã nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 rất hao tốn kinh phí. Các doanh nghiệp nên đồng hành bằng cách nỗ lực nhiều hơn nữa, tự mình cứu lấy mình. Doanh nghiệp cần đoàn kết, sáng tạo hơn để ổn định giá cả, đồng hành với Chính phủ và người dân trong lúc này.

NĐT: Trân trọng cảm ơn bà!

Những ngày qua, thông tin Công ty CP Ba Huân bán 25% cổ phần doanh nghiệp cho đối tác khiến dư luận quan tâm. Điều đặc biệt là đối tác lần này là trong nước và một đại diện của đối tác cũng sẽ xuất hiện trong ban lãnh đạo mới của Công ty CP Ba Huân. Về số tiền được chi để mua 25% cổ phần của Công ty CP Ba Huân không được Ba Huân lẫn đối tác công bố.

Ba Huân là một thương hiệu thực phẩm lớn và lâu đời tại Tp.HCM. Công ty TNHH Ba Huân ra đời vào tháng 7/2001 do bà Phạm Thị Huân sáng lập, giữ chức vụ giám đốc với vốn điều lệ 8 tỷ đồng. Đến năm 2016, doanh nghiệp này đánh dấu bước phát triển mới khi trở thành Công ty CP Ba Huân.

Tính đến cuối năm 2020, Công ty có 12 đơn vị trực thuộc, 4 nhà máy, 3 trang trại chăn nuôi, 6 cửa hàng phân phối. Sản phẩm của Công ty đã có mặt tại 3000 siêu thị lớn nhỏ trên toàn quốc... và trở thành thương hiệu quen thuộc của người tiêu dùng trong nước và nhiều quốc gia trên thế giới.

Hiện nay, Công ty CP Ba Huân chiếm 30% thị phần sản xuất trứng gia cầm tại Việt Nam và là một trong những doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình bình ổn thị trường Tp.HCM suốt 20 năm qua. Mỗi ngày công ty cung cấp cho thị trường Tp.HCM khoảng một triệu quả trứng gia cầm.

Câu chuyện trứng gia cầm Ba Huân từ chối nâng giá sản phẩm đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân vào thời điểm dịch Covid-19 diễn ra căng thẳng vào năm 2021.

Vào năm 2018, từng có thông tin Quỹ đầu tư VinaCapital chi hàng chục triệu đô la Mỹ mua 34% cổ phần của Công ty Ba Huân kéo theo đó hàng loạt ồn ào và thương vụ sau đó bất thành.

Tp.HCM: Chính quyền và doanh nghiệp "bắt tay" tìm giải pháp phục hồi tăng trưởng sau dịch Covid-19

Thứ 6, 11/03/2022 | 09:28
Trước nhiều kiến nghị của hiệp hội các doanh nghiệp, Sở Công Thương  Tp.HCM sẽ nghiên cứu, đề xuất UBND Tp.HCM tháo gỡ khó khăn.

Tp.HCM: Giá xăng tăng liên tục, doanh nghiệp "căng mình" bình ổn giá

Chủ nhật, 06/03/2022 | 15:00
Giá xăng dầu liên tiếp tăng trong thời gian gần đây đang tạo ra áp lực rất lớn lên chi phí vận hành và kinh doanh của nhiều doanh nghiệp Tp.HCM.

"Nữ hoàng hột vịt" Ba Huân: Hành trình lấy trứng "chọi đá"

Thứ 3, 07/08/2018 | 15:43
Thừa nhận mình là doanh nhân thiếu tri thức, không qua đào tạo bài bản nhưng chính niềm đam mê với “nghiệp trứng”, bà chủ Ba Huân đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt trên thị trường.
Cùng tác giả

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.
Cùng chuyên mục

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.
     
Nổi bật trong ngày

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.