Chủ tịch Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ: "Doanh nghiệp đang lùi về trạng thái 15 năm trước"

Trần Thu Thảo
Chủ nhật, 26/09/2021 | 07:00
0
Doanh thu của Vietravel trước đây đạt 7.000 - 8.000 tỷ đồng/năm nhưng hiện có thể không đạt được 10% số đó.

Tại tọa đàm trực tuyến Gói hỗ trợ lãi suất: Vốn phải đến đúng đích do VnEconomy tổ chức ngày 25/9, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel) cho biết, có thể đến tháng 1/2022 doanh nghiệp ngành dịch vụ mới có thể hoạt động bình thường trở lại. 

Hoàn toàn không đón khách quốc tế

Theo Chủ tịch Nguyễn Quốc Kỳ, trong 9 tháng đầu năm 2021, Vietravel cùng các doanh nghiệp ngành du lịch kinh doanh trong 3 tháng (tháng 2, tháng 3, tháng 4) và chỉ có khách trong nước, du lịch nội địa; khách quốc tế đã ngưng đón từ tháng 3/2020 đến nay. 

"Các khu du lịch, giải trí trước đây đón khoảng 18 triệu khách quốc tế và 83 triệu lượt khách nội địa, nhưng đến tháng 6/2021, tất cả giảm gần như bằng 0", ông cho biết. Nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, lao động thất nghiệp.

"Vietravel vốn là đơn vị đứng đầu về lao động ngành du lịch với khoảng 1.700 nhân viên, nhưng từ khi có dịch, có thời điểm gần như nghỉ hết, chỉ còn 15-20 nhân viên tới cơ quan để duy trì hoạt động hành chính thông thường và một số bảo vệ, lao động đến bảo trì các thiết bị", lãnh đạo Vietravel nói. 

Hồ sơ doanh nghiệp - Chủ tịch Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ: 'Doanh nghiệp đang lùi về trạng thái 15 năm trước'

Ông Nguyễn Quốc Kỳ tại tọa đàm trực tuyến "Gói hỗ trợ lãi suất: Vốn phải đến đúng đích".

Doanh thu của Vietravel trước đây là 7.000 - 8.000 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, dịch Covid-19 khiến doanh nghiệp có thể không đạt được 10% so với các năm trước.

Ông cũng cho biết, nếu từ nay đến cuối năm, nếu được áp dụng "Thẻ xanh Covid", người dân có thể du lịch trở lại, doanh thu của Vietravel mới hy vọng đạt được 10% của năm 2019. Doanh nghiệp đang đi lùi lại về quãng thời gian 15 năm trước. 

Ở lĩnh vực hàng không, khi Vietravel Airlines ra đời, theo ông Kỳ, nhiều chuyên gia đánh giá ngành hàng không sẽ khôi phục trở lại vào năm 2021. Tuy nhiên, Vietravel Airlines và các hãng khác chỉ bay được đến tháng 5/2021. "Tổn thất tài chính rất lớn, Covid-19 gây ảnh hưởng lớn hơn cả khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008", ông nhận định.

Hồ sơ doanh nghiệp - Chủ tịch Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ: 'Doanh nghiệp đang lùi về trạng thái 15 năm trước' (Hình 2).

Vietravel Airlines ra mắt vào cuối năm 2020 với kỳ vọng ngành hàng không sẽ phục hồi vào năm 2021.

Ở Mỹ và các nước châu Âu, ngành du lịch đã và đang dần phục hồi. Tại Trung Quốc, du lịch quốc tế chưa mở lại hoàn toàn nhưng du lịch nội địa đang phục hồi mức gần bằng khi chưa có dịch. Các nước Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia... cũng đang mở cửa đón khách du lịch. 

Còn tại Việt Nam, hiện chỉ thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc nhưng đã lùi đến cuối tháng 11 do xuất hiện các ca Covid-19. Phú Quốc mở cửa đón khách quốc tế nhưng cũng đứng trước nhiều thách thức về an toàn, khó khăn nguồn nhân lực và hạ tầng. 

Hy vọng có thêm nhiều chính sách hỗ trợ ngành du lịch 

Theo ông Nguyễn Quốc Kỳ, các tỉnh hiện chưa có thống nhất về quy chuẩn đi lại khiến ngành du lịch khó hoạt động trở lại. "Mỗi tỉnh đều đặt ra các quy định riêng, khó đi lại giữa các tỉnh thành", ông nói. 

Chủ tịch Vietravel hy vọng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia về Covid-19 sẽ sớm ban hành "Thẻ xanh Covid". Khi không còn rào chắn mới khai thông được vận chuyển, giao thông, từ đó phục hồi du lịch. 

Ông Kỳ cũng cho biết Vietravel có 1.700 lao động, nhưng chỉ 141 người được nhận hỗ trợ của Nhà nước. 

Bên cạnh đó, ông cũng đề xuất phương án dùng chính doanh nghiệp để hỗ trợ cho người lao động bởi việc thu thu thuế, bảo hiểm xã hội, y tế... đều thu qua doanh nghiệp, nhưng các gói hỗ trợ lại đưa về địa phương.

Ông cũng lấy dẫn chứng, Vietravel có 6 văn phòng tại nước ngoài. Tại Mỹ, Pháp, khi các văn phòng đóng cửa do dịch Covid-19, tiền thuê văn phòng đều được các nước sở tại hỗ trợ, trả đều mỗi tháng. Lao động của Vietravel làm việc tại nước ngoài cũng đều được hỗ trợ mỗi tuần vào thẳng thẻ lương.

"Doanh nghiệp tôi có 1.700 lao động, họ còn phải nuôi gia đình họ. Một tháng không có tiền trả cho họ là tôi cảm giác có lỗi", lãnh đạo Vietravel nói.

Ngoài ra, ông kiến nghị Ngân hàng Nhà nước tính toán để gỡ khó cho các doanh nghiệp ngành hàng không. 

Sở Y tế Kiên Giang nêu điều kiện đón khách du lịch tới Phú Quốc

Thứ 7, 25/09/2021 | 08:00
Tỉnh Kiên Giang sẽ có những lộ trình mở cửa đón khách du lịch cụ thể để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Có nên cấp “thẻ xanh Covid” cho người tiêm 1 mũi vắc-xin?

Thứ 4, 22/09/2021 | 08:00
Chuyên gia cho rằng, cần cân nhắc việc cấp “thẻ xanh Covid” cho người tiêm 1 mũi vắc-xin. Việc này có phần "mạo hiểm”.

Sắp nối lại "giấc mơ bay", các hãng hàng không đang kinh doanh ra sao?

Chủ nhật, 19/09/2021 | 14:00
Việc sớm nối lại đường bay nội địa sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hàng không đang lao đao vì dịch Covid-19.

Du lịch Việt Nam: Kỳ vọng từ "thẻ xanh" và giải pháp phục hồi

Thứ 4, 15/09/2021 | 07:00
Việc thử nghiệm ứng dụng “thẻ xanh” - hộ chiếu vắc-xin đang là tín hiệu tích cực giúp ngành du lịch phục hồi sau khoảng thời gian như "chết lâm sàng".

Cơ hội nào cho ngành hàng không thức dậy sau "giấc ngủ đông"?

Thứ 4, 15/09/2021 | 08:00
Theo đánh giá của các chuyên gia, mở cửa lại ngành hàng không là điều cần thiết, song cần thận trọng, tránh làm ồ ạt.

Vận tải hàng không có cơ hội phục hồi, thích ứng với Covid-19

Thứ 2, 13/09/2021 | 12:12
Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ GTVT về dự thảo kế hoạch phục hồi hoạt động vận tải hàng không nội địa thích ứng an toàn với tình hình kiểm soát dịch bệnh.
Cùng tác giả

Cách nào kiểm soát công ty bảo hiểm không lách luật đầu tư bất động sản?

Thứ 5, 15/09/2022 | 20:03
Các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn được đầu tư, sở hữu BĐS để làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc, nhưng không sử dụng và được mua cổ phiếu doanh nghiệp BĐS.

VN-Index tăng điểm phiên đáo hạn phái sinh

Thứ 5, 15/09/2022 | 17:40
Chứng khoán ngày 15/9 không có dòng cổ phiếu dẫn dắt dù vẫn tăng điểm. Một số nhóm được coi là khỏe hơn so với phần còn lại có thể kể đến phân bón, điện, BĐS...

Hoàng Anh Gia Lai thu hơn 11 tỷ mỗi ngày nhờ nuôi heo, trồng chuối

Thứ 4, 14/09/2022 | 18:07
Doanh nghiệp của bầu Đức ghi nhận doanh thu đạt 2.708 tỷ đồng sau 8 tháng đầu năm, trong đó ngành chăn nuôi chiếm 779 tỷ đồng, ngành cây ăn trái đạt 1.472 tỷ đồng.

Xả hàng cổ phiếu vốn hóa, chứng khoán giảm hơn 7 điểm

Thứ 4, 14/09/2022 | 17:42
Chứng khoán giảm phiên thứ 2 liên tiếp, trùng với diễn biến giảm của thị trường quốc tế khi sắc đỏ từ nhóm VN30 lan rộng ra tất cả các ngành nghề.

"Khoảng trống đột ngột" và niềm tin trên thị trường trái phiếu

Thứ 3, 13/09/2022 | 19:50
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một trong những "mạch máu" quan trọng của nền kinh tế nhưng có quan điểm cho rằng trái phiếu lại giống trò đánh bạc.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch Bamboo Capital xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:26
Ngay sau khi được bầu vào HĐQT Eximbank, ông Nguyễn Hồ Nam đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital với lý do tập trung công tác phụ trách...

Vinhomes báo lãi 904 tỷ đồng quý đầu năm 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:54
Sau kỳ kinh doanh bùng nổ cuối năm 2023, trong quý đầu năm 2024, Vinhomes công bố kết quả kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận giảm sâu so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Duy Hưng: “Chúng tôi làm tất cả những gì cổ đông yêu cầu“

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:28
Chủ tịch PAN Group cho biết, năm ngoái cổ đông than phiền không có cổ tức, năm nay đã có. 5% không phải là mức trả cổ tức cao nhưng đã là sự nỗ lực của tập đoàn.

Quý I/2024, GELEX đạt gần 6.700 tỷ đồng doanh thu 

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:42
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy kết quả kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2023.

Vingroup báo lãi quý I/2024 tăng trưởng gấp đôi cùng kỳ năm trước

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:01
Với kết quả đạt được trong quý I/2024, Vingroup đã thực hiện được 11% mục tiêu doanh thu và gần 30% kế hoạch lợi nhuận năm.
     
Nổi bật trong ngày

Vingroup báo lãi quý I/2024 tăng trưởng gấp đôi cùng kỳ năm trước

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:01
Với kết quả đạt được trong quý I/2024, Vingroup đã thực hiện được 11% mục tiêu doanh thu và gần 30% kế hoạch lợi nhuận năm.

Hanoimilk: Tiền tăng gấp đôi vẫn không đạt nổi 10 tỷ đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Quý I/2024, Hanoimilk báo lãi giảm 41% xuống 6 tỷ đồng, song tiền và các khoản tương đương tiền của công ty lại tăng gấp hơn 2 lần nhưng vẫn chỉ ở mức 7,8 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Duy Hưng: “Chúng tôi làm tất cả những gì cổ đông yêu cầu“

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:28
Chủ tịch PAN Group cho biết, năm ngoái cổ đông than phiền không có cổ tức, năm nay đã có. 5% không phải là mức trả cổ tức cao nhưng đã là sự nỗ lực của tập đoàn.

Vinhomes báo lãi 904 tỷ đồng quý đầu năm 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:54
Sau kỳ kinh doanh bùng nổ cuối năm 2023, trong quý đầu năm 2024, Vinhomes công bố kết quả kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận giảm sâu so với cùng kỳ.

Chủ tịch Bamboo Capital xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:26
Ngay sau khi được bầu vào HĐQT Eximbank, ông Nguyễn Hồ Nam đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital với lý do tập trung công tác phụ trách...