Chiều 24/7, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai, xác nhận, trong lúc chờ kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của từ Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương, một số heo được vận chuyển trên ô tô 36H-044.36 xuất hiện các biểu hiện của dịch, có con bị chết. Chủ xe đã viết đơn tình nguyện giao nộp 54 con heo để tiêu hủy.

Số heo đang trong quá trình vận chuyển vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện và xử lý
Trên cơ sở đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Tây và liên hệ với Công ty CP Môi trường Bình Định tiến hành tiêu hủy toàn bộ 54 con heo tại Khu xử lý chất thải Long Mỹ vào chiều tối ngày 23/7. Để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch tả heo châu Phi, trong quá trình tiêu hủy, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã giám sát chặt chẽ.
Cùng với đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đang lập hồ sơ, chuyển UBND phường Quy Nhơn Tây xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với các cá nhân liên quan.
Trước đó, như Người Đưa Tin thông tin, khoảng 3h ngày 23/7, tại Km1216+500 QL1A, Tổ tuần tra kiểm soát của Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (thuộc Phòng CSGT – Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Công an xã Tuy Phước, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phát hiện và dừng xe ô tô tải biển số 36H-044.36 để kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, lái xe và chủ xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, giấy kiểm dịch, trong khi heo trên xe có nhiều biểu hiện của dịch tả heo châu Phi
Qua kiểm tra ban đầu xác định tài xế là Bùi Văn Mai (SN1979) cùng chủ xe là Phạm Văn Trường (SN 1988) cùng quê Thanh Hóa, đang vận chuyển 54 con heo. Tại thời điểm kiểm tra, cả lái xe và chủ xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, giấy kiểm dịch động vật khi đang lưu thông. Trong khi đó, số heo trên xe đều có biểu hiện của dịch tả heo châu Phi như: lờ đờ, suy nhược, xuất huyết ở da, tiêu chảy...
Theo trình bày của lái xe và chủ xe, số heo trên được vận chuyển từ địa bàn An Khê (tỉnh Gia Lai) vào các tỉnh phía Nam. Lái xe và chủ xe không biết tên chủ hàng, chủ liên lạc qua điện thoại. Lúc xảy ra vụ việc, số thuê bao của chủ hàng không liên lạc được.