Cô dâu 62 tuổi tuyên bố lấy vợ hai cho chồng trên mạng: Thật hay ảo cũng là tuyên truyền điều trái pháp luật
Mai Thị Thu Hằng
Thứ 6, 16/11/2018 11:32 GMT+7
0
Sự việc cô dâu 62 tuổi livestream trên trang cá nhân tuyên bố lấy vợ hai cho chồng để sinh con nối dõi đang gây bức xúc dư luận. Theo luật sư Nguyễn Anh Tú, việc livestream trên mạng xã hội như vậy đang lan truyền tư tưởng xấu, vi phạm đến luật Hôn nhân và gia đình.
Đến giờ, chuyện tình cô dâu 62 tuổi và chú rể 26 tuổi tại Cao Bằng vẫn chưa hết ồn ào dư luận. Cô dâu 62 tuổi Thu Sao không chỉ đi làm đẹp, níu kéo tuổi xuân, đăng những hình ảnh tình tứ mà mới đây, cô dâu 62 tuổi còn livestream trên trang cá nhân tuyên bố sẽ lấy vợ hai cho chồng để có con nối dõi.
Cô dâu 62 tuổi nói lấy vợ hai cho chồng để sinh con nối dõi khiến dân mạng phản ứng gay gắt (Ảnh cắt từ clip).
Câu chuyện đang vấp phải ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, luật quy định hôn nhân một vợ một chồng, còn người nào đã kết hôn rồi nhưng lại chung sống như vợ chồng với người khác là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến lại thanh minh cho cô dâu 62 tuổi: Đây chỉ là chuyện ảo trên mạng xã hội chứ chưa hề diễn ra và “Thị Nở tái sinh” cũng đã lên tiếng không đồng ý làm vợ hai của chú rể 26 tuổi.
Trước tranh luận nhiều chiều từ cư dân mạng, PV đã có cuộc trò chuyện với luật sư Nguyễn Anh Tú (Giám đốc công ty Luật Fanci). Luật sư Nguyễn Anh Tú cho biết: “Tôi cũng khá bất ngờ khi nghe được câu chuyện này, phải nói là “xưa nay hiếm thấy” khi công khai chuyện lấy vợ lẽ cho chồng trên mạng xã hội. Dù là ảo trên mạng cũng gây ra dư luận không tốt.
Người phụ nữ này đang lan truyền một điều trái pháp luật. Bởi chế độ của chúng ta là chế độ một vợ một chồng. Nhà nước đang tuyên truyền bằng nhiều cách, mất rất nhiều thời gian, công sức để xây dựng luật, sau đó lại tuyên truyền phổ biến để người dân hiểu. Thế nhưng, người phụ nữ này đi ngược lại, có hành vi tuyên truyền hôn nhân gia đình trái với pháp luật của Nhà nước”.
Luật sư Tú cho rằng hành động và tư tưởng này cần lên án mạnh mẽ.
Cũng theo luật sư Nguyễn Anh Tú, cần phải lên án mạnh mẽ tư tưởng của những người thích quay trở lại thời kỳ hôn nhân đa thê. Nếu là thật thì vi phạm luật hôn nhân. Còn là ảo hay trêu đùa thì cũng gây dư luận không tốt. Bởi, mạng xã hội có một sức mạnh lan truyền với tốc độ chóng mặt. Sẽ hàng nghìn người hoang mang khi xem được livestream của người phụ nữ này.
Luật sư Nguyễn Anh Tú cho biết, hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng. Vì thế, căn cứ khoản 2 điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 cấm các hành vi sau đây:
Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;
Như vậy, việc bố mẹ chồng bạn muốn chồng bạn kết hôn với người phụ nữ kia khi mà hai vợ chồng bạn vẫn đang còn mối quan hệ vợ chồng do pháp luật công nhận là trái với pháp luật, vi phạm điều cấm.
– Căn cứ theo khoản a,b,c khoản 1 điều 48 Nghị định 110/2013/NĐ-CP
“Điều 48. Hành vi vi phạm quy định về cấm kết hôn, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng; vi phạm quy định về ly hôn
a, Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;
b) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;
Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ:
Theo quy định của pháp luật hiện hành, người nào vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng sẽ bị xử phạt hành chính từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Trường hợp vi phạm chế độ hôn nhân mà gây ra hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự, khung hình phạt cho tội danh này là phạt cảnh cáo hoặc cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm
– Căn cứ theo điều 147 Bộ luật Hình sự 1999
“Điều 147. Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng.
Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.”
Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành hai quyết định xử phạt hành chính đối với hai công ty niêm yết cổ phiếu do vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân (NCB, mã chứng khoán: NVB) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025.
Đây là bước chuyển đổi quan trọng, thể hiện cam kết mạnh mẽ với chuyển đổi số, vận hành linh hoạt và gia tăng trải nghiệm khách hàng dựa trên công nghệ điện toán đám mây.
Không chỉ là câu chuyện của đường bay hay con số doanh thu, Đà Nẵng đang thay đổi tư duy làm du lịch, nơi dữ liệu, công nghệ và liên kết trở thành “ba trụ cột” cho hành trình tăng trưởng bền vững.
Người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL) đang trở thành “đại sứ số” góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, du lịch và hình ảnh con người Cần Thơ – thành phố hiện đại, nghĩa tình, đậm đà bản sắc sông nước miền Tây.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Trước thông tin mình bị bắt khẩn cấp vì liên quan đến đường dây mại dâm xuyên quốc gia, cô dâu 62 tuổi Thu Sao (Cao Bằng) cho hay, chị cảm thấy rất bức xúc.
Cô dâu 62 tuổi lấy vợ hai cho chồng 26 tuổi lại một lần nữa khiến dư luận bàng hoàng. Cô gái được lựa chọn không ai hết chính là Quách Phượng – “Thị Nở tái sinh”. Tuy nhiên, Quách Phượng cũng bất ngờ về thông tin cũng như lý do mà cô dâu 62 tuổi đưa ra.
PGS.TS Phạm Ngọc Trung cho biết, không hót rác 3 ngày Tết là phong tục từ xưa đến nay. Tuy nhiên, việc kiêng kỵ này lại phụ thuộc vào quan niệm của từng gia đình.
Theo luật sư Minh, trong tình huống thiên tai, mưa lũ, cơ quan chức năng thường vận dụng linh hoạt để hỗ trợ người dân, nếu việc dừng, đỗ không gây mất an toàn hoặc cản trở giao thông.
Theo luật sư Minh, việc để hình ảnh, logo hoặc tên miền có liên quan đến hoạt động cá cược, cờ bạc xuất hiện trên quà tặng cứu trợ là không phù hợp với chuẩn mực đạo đức và có thể tiềm ẩn dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Thời gian gần đây, hàng loạt vụ trộm cắp táo tợn liên tiếp xảy ra tại tỉnh Đồng Nai, từ nhà dân đến chùa chiền. Các đối tượng ngày càng manh động, liều lĩnh, thậm chí ngang nhiên đột nhập giữa ban ngày để chiếm đoạt tài sản.
Trên nhiều tuyến đường ở Đồng Nai, không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe máy, xe ba gác, xe tải chở hàng hóa cồng kềnh, vượt xa kích thước cho phép. Những “hung thần lưu động” này không chỉ gây mất mỹ quan giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Thấy quả dừa để ở bếp, người đàn ông 69 tuổi liền lấy uống, khoảng 3 tiếng sau ông bắt đầu có biểu hiện bất thường như lú lẫn, mất thăng bằng, da tái và lạnh. Đến viện bác sĩ cũng "lắc đầu".
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.