Cổ phiếu của Dịch vụ ô tô PTM tăng kịch trần trong ngày đầu trở lại UPCoM

Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Thị Thu Hương

Thứ 6, 22/08/2025 11:14

Cổ phiếu của Dịch vụ ô tô PTM trở lại UPCoM sau 7 năm vắng bóng, tăng kịch trần 40% ngay phiên đầu, vốn hóa đạt gần 900 tỷ đồng với khối lượng giao dịch hơn 35.500 đơn vị.

Ngày 22/8, 32 triệu cổ phiếu của CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM chính thức được giao dịch trở lại trên UPCoM sau 7 năm vắng bóng. Cổ phiếu PTM có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch là 320 tỷ đồng.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 20.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức vốn hóa 640 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, thị giá PTM đang tăng trần 40% lên 28.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức vốn hóa 896 tỷ đồng với khối lượng giao dịch hơn 35.500 đơn vị, dư mua 74.900 đơn vị.

Cổ phiếu PTM tăng kịch trần trong ngày đầu trở lại UPCoM - Ảnh 1.

Cổ phiếu PTM tăng kịch trần ngay từ khi mở cửa phiên giao dịch trong ngày đầu trở lại UPCoM.

Dịch vụ ô tô PTM từng giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vào năm 2009 với mã cổ phiếu là PTM. Tuy nhiên, ngày 15/5/2015, công ty bị hủy niêm yết vì thua lỗ 3 năm liên tục từ 2012 - 2014.

Đến ngày 28/11/2018, HNX có thông báo hủy đăng ký giao dịch với cổ phiếu Dịch vụ ô tô PTM, với lý do không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, Dịch vụ ô tô PTM là đơn vị thành viên của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco - HoSE: HAX) với tỉ lệ sở hữu hiện tại là 51,6%. Trong khi Haxaco tập trung vào phân phối xe sang Mercedes-Benz, Dịch vụ ô tô PTM đảm nhận phân phối thương hiệu xe phổ thông MG.

Haxaco từng nắm giữ hơn 98% vốn tại Dịch vụ ô tô PTM. Tuy nhiên, sau đợt tăng vốn mạnh mẽ từ 160 tỷ đồng lên 320 tỷ đồng hồi tháng 10/2024 của PTM, tỉ lệ này giảm xuống còn 51,6%, cho thấy định hướng phát triển độc lập và mở rộng quy mô của Dịch vụ ô tô PTM trước thềm niêm yết.

Hiện doanh nghiệp này có 3 Thành viên HĐQT là vợ chồng ông Đỗ Tiến Dũng và Phó tổng Giám đốc Trần Văn Mỹ. Ông Mỹ hiện đang giữ vị trí Tổng Giám đốc tại PTM.

Thực tế, kế hoạch đưa PTM niêm yết trở lại sàn chứng khoán đã được Haxaco đưa ra từ năm 2024. Cụ thể, hồi tháng 11/2024, trước sự tăng trưởng tích cực của mảng xe phổ thông, Hội đồng quản trị Haxaco đã thông qua kế hoạch đưa Dịch vụ ô tô PTM niêm yết cổ phiếu trên HoSE.

Về tình hình kinh doanh, Dịch vụ ô tô PTM kết thúc quý II/2025 với doanh thu thuần đạt hơn 391 tỷ đồng, tăng tới 50% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp báo lãi trước thuế quý II/2025 đạt 23,7 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Nguyên nhân sụt giảm được ra chủ yếu đến từ áp lực cạnh tranh về giá từ các đối thủ và chi phí hoạt động tăng cao.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Dịch vụ ô tô PTM ghi nhận doanh thu thuần đạt 687,8 tỷ đồng, tăng 49,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt hơn 42 tỷ đồng, giảm 18,8%.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.