Cơn khủng hoảng chip giúp Samsung đạt đỉnh lợi nhuận 3 năm

Cơn khủng hoảng chip giúp Samsung đạt đỉnh lợi nhuận 3 năm

Chủ nhật, 10/10/2021 | 06:30
0
Lợi nhuận của Samsung tăng cao nhờ doanh số bán hàng kỷ lục và giá linh kiện bán dẫn toàn cầu leo thang những tháng gần đây.

Samsung Electronics, nhà sản xuất thiết bị di động và điện thoại thông minh lớn nhất trên thế giới, đã công bố ước tính rằng lợi nhuận quý III/2021 đạt mức cao nhất trong ba năm.

Samsung cho biết lợi nhuận hoạt động đạt 15,8 tỷ Won (13,2 tỷ USD) từ tháng 7 đến tháng 9/2021, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên thực tế, con số này thấp hơn so với mức dự báo 16,1 tỷ Won của các nhà phân tích thuộc Công ty tài chính Refinitiv.

Doanh thu của Samsung đạt khoảng 73 tỷ Won, tăng 9% so với cùng kỳ nhưng vẫn thấp hơn so với mức dự báo bình quân 73,5 tỷ Won. 

Giải thích về lợi nhuận tăng cao, Samsung Electronics cho biết là do doanh số bán hàng kỷ lục và giá linh kiện bán dẫn toàn cầu đang leo thang những tháng gần đây. Doanh số bán hàng tăng do nhu cầu đồ điện tử tiêu dùng trong thời gian thực hiện những pháp giãn cách xã hội đã thúc đẩy nhiều đơn đặt hàng chip.

Tuy vậy, theo ông Sang Kyun Kim, Giám đốc điều hành Samsung Electronics: “Cả doanh thu và lợi nhuận hoạt động đều thấp hơn ước tính của chúng tôi”. 

Thế giới - Cơn khủng hoảng chip giúp Samsung đạt đỉnh lợi nhuận 3 năm

Cờ Hàn Quốc và cờ Samsung Electronics tung bay bên ngoài trụ sở chính của công ty ở Seoul, Hàn Quốc, vào ngày 5/7/2019. Ảnh: Bloomberg.

Các linh kiện chip nhớ sử dụng trong điện thoại thông minh là mảng tạo lợi nhuận chính của Samsung. Bên cạnh chip bộ nhớ, Samsung là một trong những nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất trên thế giới, cạnh tranh với Apple và Huawei. Họ cũng bán các sản phẩm điện tử tiêu dùng khác như đồ gia dụng và tivi.

Ông Kim cho biết: “Samsung đã bị ảnh hưởng một phần bởi sự thiếu hụt chất bán dẫn, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh điện thoại thông minh. Bộ phận thiết bị điện tử tiêu dùng của hãng cũng phải đối mặt với một số vấn đề hậu cần. Nhưng giá bán dẫn tăng cao có thể sẽ tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh linh kiện của Samsung”.

Phạm Thu Thanh (theo CNBC, Financial Times)

Samsung hoãn sản xuất chip 3nm đến 2022

Thứ 7, 09/10/2021 | 12:14
Theo kế hoạch mới được công bố, Samsung sẽ sản xuất chip 3nm trong năm 2022 và tiến đến công nghệ 2nm trong nửa sau năm 2025.

Mỹ và EU nhất trí khắc phục thiếu hụt chip, tránh chạy đua trợ cấp

Thứ 6, 01/10/2021 | 15:25
Cả Mỹ và EU đều nhất trí về mục tiêu tránh cuộc chạy đua trợ cấp cho ngành sản xuất chip và rủi ro xảy ra hiệu ứng lấn át các khoản đầu tư tư nhân.

Ủy viên EU thăm Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm hợp tác về chip bán dẫn

Thứ 4, 29/09/2021 | 15:51
Ông Thierry Breton, Ủy viên EU, nhấn mạnh hợp tác với Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm giúp châu Âu tự chủ hơn về chip bán dẫn trong bối cảnh khủng hoảng.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Vụ sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hộp đen của tàu chở hàng gây tai nạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 22:35
Sáng sớm 26/3 (giờ địa phương), tàu Dali đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key, làm sập cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.