Công chức, viên chức Tp.HCM thừa biên chế: Bộ Nội vụ nói gì?

Hoàng Thị Bích
Thứ 2, 26/12/2022 | 18:55
0
Bộ Nội vụ cho biết, sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Tp.HCM có đủ nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Phối hợp xử lý vấn đề thừa biên chế

Tại buổi họp báo của Bộ Nội vụ chiều 26/12, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến việc Tp.HCM thừa hơn 5.700 biên chế và Bình Dương thừa hơn 3.000 biên chế, các địa phương này đã có báo cáo cụ thể và hướng xử lý như thế nào?

Trả lời, ông Vũ Hải Nam - Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế, Bộ Nội vụ cho biết đây là những địa bàn có tốc độ phát triển kinh tế cao, yêu cầu nhân lực đáp ứng nhiệm vụ rất lớn.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đã tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị trong xây dựng biên chế cả giai đoạn 2022 – 2026, Bộ Chính trị đã có quyết định giao biên chế cho các địa phương thực hiện. Lộ trình giảm tinh giản biên chế từ nay đến năm 2026 cũng sẽ do địa phương chủ động xây dựng phương án, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương để theo dõi.

Sự kiện - Công chức, viên chức Tp.HCM thừa biên chế: Bộ Nội vụ nói gì?

Ông Vũ Hải Nam - Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế trả lời báo chí.

Ông Nam cho hay, đối với riêng Tp.HCM có thực trạng qua quá trình phát triển thì số lượng biên chế của thành phố vượt so với Trung ương giao.

Xung quanh con số "vượt" này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã có buổi làm việc với Tp.HCM về vấn đề thừa biên chế. Hiện nay, đang phối hợp với thành phố báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương để có hướng xử lý.

Vụ trưởng Vụ tổ chức biên chế nêu rõ, tinh thần chung là tạo điều kiện tốt nhất để Tp.HCM có đủ nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Bởi Tp. HCM là địa bàn theo đánh giá của Bộ Chính trị là động lực, đóng góp tỉ trọng GDP rất lớn cho đất nước.

Nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý ATTP

Trong khi đó, liên quan đến quan điểm về việc Tp.HCM đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm, ông Vũ Hải Nam cho biết thêm đây là nội dung Tp.HCM đang đưa vào trong dự thảo Nghị quyết thay thế nghị quyết 54 về một số cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố để trình Quốc hội.

Ông cũng thông tin, vừa qua Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã làm việc với Tp.HCM và đang giao cho các cơ quan chức năng thành phố phối hợp với Bộ Nội vụ để nghiên cứu, xác định phương án khả thi nhất đối với mô hình quản lý tập trung thống nhất trong lĩnh vực về an toàn thực phẩm.

Theo ông Nam, lĩnh vực về an toàn thực phẩm có liên quan đến 3 Bộ, trong đó Bộ Y tế là cơ quan chủ trì, tham mưu, giúp quản lý Nhà nước về lĩnh vực này. Ngoài ra, có Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ở địa phương cũng có 3 Sở.

Hiện nay, ở Tp.HCM đang thực hiện mô hình thí điểm là Ban An toàn thực phẩm, theo đánh giá của thành phố thì ban là mô hình tổ chức thực thi, còn chức năng tham mưu vẫn để ở 3 Sở.

Sự kiện - Công chức, viên chức Tp.HCM thừa biên chế: Bộ Nội vụ nói gì? (Hình 2).

Tp.HCM đang thực hiện mô hình thí điểm là Ban An toàn thực phẩm.

Theo ông Nam, Ban An toàn thực phẩm trong quá trình thực hiện mô hình thí điểm đã xây dựng các quy chế phối hợp rất tốt với các sở, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan, các địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên, theo tinh thần Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư, sẽ tiếp tục nghiên cứu kiện toàn mô hình để thống nhất đầu mối về lĩnh vực an toàn thực phẩm thì hiện Tp.HCM đang xây dựng đề án thí điểm.

Ông Nam nhấn mạnh: “Bộ Nội vụ trong thời gian tới có trách nhiệm phối hợp với thành phố nghiên cứu đề xuất với Quốc hội, Chính phủ thí điểm theo mô hình nào là hợp lý nhất để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm”.

Năm 2022 giảm được 17 Tổng cục và tổ chức tương đương Tổng cục

Thứ 2, 26/12/2022 | 17:56
Trong năm 2022, ở Bộ, ngành Trung ương giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương Tổng cục, giảm 8 cục thuộc tổng cục và thuộc Bộ.

Bộ Nội vụ: Cần đánh giá kỹ nguồn nhân lực tham gia phối hợp xử lý nợ xấu ngân hàng

Chủ nhật, 27/11/2022 | 16:23
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố bảng tổng hợp, nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Bộ Nội vụ hướng dẫn các trường hợp không thực hiện tinh giản biên chế

Thứ 2, 14/11/2022 | 19:00
Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần phải thực hiện tinh giản biên chế đúng đối tượng, áp dụng đúng chế độ.
Cùng tác giả

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.