Công khai hay không danh tính các thí sinh trong vụ gian lận điểm thi: Sinh viên nói gì?

Công khai hay không danh tính các thí sinh trong vụ gian lận điểm thi: Sinh viên nói gì?

Chủ nhật, 31/03/2019 | 09:00
0
Bê bối nâng điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 tại các tỉnh Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng. Là những người vừa trải qua cuộc thi và theo sát những thông tin của vụ việc, sinh viên năm nhất có suy nghĩ gì về việc công khai hay không nên công khai danh tính các thí sinh trong vụ gian lận điểm thi?

Việc công khai hay không nên công khai danh tính các thí sinh vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng cần phải bảo vệ những thí sinh này để tránh làm tổn thương và ảnh hưởng đến tương lai của các em. Xong cũng không ít quan điểm cho rằng cần phải làm rõ, làm quyết liệt, triệt để, cần phải công khai danh tính của những thí sinh gian lận điểm thi nhằm răn đe cho các thí sinh, gia đình có ý định “đi đường tắt” trong những năm thi sau.

Sinh viên năm nhất từ các trường đại học là những người vừa bước ra từ kỳ thi THPT Quốc gia 2018 khắc nghiệt và đầy bê bối này, các bạn cũng có cho mình quan điểm riêng về việc nên hay không nên chỉ mặt điểm tên những người bạn đồng trang lứa đã vi phạm vào quy chế khoa cử.

Công khai hay không danh tính các thí sinh trong vụ gian lận điểm thi: Sinh viên nói gì?

Video: Học sinh, sinh viên nói gì về việc công khai danh tính những thí sinh gian lận điểm ở Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La?

Bạn Bảo Châu, sinh viên khóa 38 Học viện Báo chí và Tuyên truyền bày tỏ: “Theo quan điểm của em, việc cho các thí sinh có dấu hiệu được sửa điểm thi thôi học là xứng đáng, nhưng không nên công khai danh tính của các bạn thí sinh kia”.

Tin nhanh - Công khai hay không danh tính các thí sinh trong vụ gian lận điểm thi: Sinh viên nói gì?

Bảo Châu - thí sinh vừa bước ra từ một năm thi Trung học phổ thông quốc gia đầy bê bối.

Trái ngược với quan điểm của Bảo Châu, bạn Lê Thị Hương Loan cho rằng: “Theo em nếu chỉ cho những thí sinh được sửa điểm thôi học là chưa đủ. Vì nếu chỉ cho thôi học thì các khóa sau này vẫn sẽ “liều” và suy nghĩ rằng “cùng lắm không học trường này thì học trường khác và thi lại”. Dù mong muốn có một hình thức xử lý nghiêm khắc hơn nhưng Hương Lan lại không đồng tình với việc công khai danh tính của những thí sinh này.

Tin nhanh - Công khai hay không danh tính các thí sinh trong vụ gian lận điểm thi: Sinh viên nói gì? (Hình 2).

Em Lê Thị Hương Loan, sinh viên năm nhất của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng việc cho thôi học những thí sinh được nâng điểm là đúng nhưng chưa đủ sức răn đe.

Trong khi đó, bạn Khánh Hương hoàn toàn đồng tình với quan điểm cho thí sinh gian lận điểm thi thôi học và công bố danh tính loạt thí sinh gian lận điểm: “Em nghĩ là nên công khai danh tính, bởi vì người Việt Nam mình vẫn còn tư tưởng xấu xa thì che đậy lại, như vậy sẽ không để mọi người biết rõ và sửa sai, tạo nên một lối mòn cũ. Mình cũng học và điểm của mình không phải là thấp nhưng vẫn bị trượt, còn những bạn ấy không học mà nhờ vào tiền và mối quan hệ của bố mẹ nên được điểm cao từ 1 lên 9 điểm. Đó là điều cần phải phản đối”.

Tin nhanh - Công khai hay không danh tính các thí sinh trong vụ gian lận điểm thi: Sinh viên nói gì? (Hình 3).

Khánh Hương hoàn toàn đồng tình với việc cho thôi học và công khai danh tính toàn bộ thí sinh gian lận.

Chung quan điểm với Khánh Hương, bạn Trần Hương Ly sinh viên năm nhất trường Đại học Xã hội và Nhân Văn cho rằng công khai danh tính những thí sinh gian lận điểm thi là hoàn toàn nên, thậm chí là phải công khai cả phụ huynh những thí sinh đứng đằng sau vụ chạy điểm: "Việc công khai danh tính là điều phải làm. Dù nhiều người cho rằng lỗi không hoàn toàn thuộc về các bạn ấy và có thể các bạn ấy "không biết" nhưng mình nghĩ rằng học lực của các bạn ấy thế nào, làm bài thế nào các bạn ấy hiểu rõ nhất. Không thể nào từ 1 điểm lên 9 điểm mà các bạn không thắc mắc được. Chỉ có công khai danh tính mới khiến các bạn được nâng điểm nhận ra sai lầm của mình". Bên cạnh đó, Ly cho rằng nếu không công khai "chỉ mặt điểm tên" những bạn này là mang tính chất bao che: "Nâng điểm là hành vi gian lận thi cử, ảnh hưởng đến rất nhiều người, làm xấu đi nền giáo dục của cả một quốc gia. Nhất định phải công khai không chỉ tên học sinh mà còn cả phụ huynh học sinh nữa".

Bạn Nguyễn Vân Trà, sinh viên năm nhất Đại học Ngoại Ngữ bày tỏ: "Buộc thôi học là một hình phạt đúng và cần phải thực hiện nhưng vẫn chưa đủ sức răn đe đối với những bạn có suy nghĩ sai lệch trong thi cử đặc biệt là sự coi thường những cố gắng, nỗ lực của các bạn khác. Theo em cần có một hình phạt mạnh mẽ hơn là cho thôi học". 

Tin nhanh - Công khai hay không danh tính các thí sinh trong vụ gian lận điểm thi: Sinh viên nói gì? (Hình 4).

Vân Trà cho rằng thôi học toàn bộ thí sinh được nâng điểm vẫn chưa phải là hình phạt răn đe nhất.

Hà Trang

Không công khai danh tính các thí sinh: Còn bao bọc, còn nhiều gian lận!

Thứ 4, 27/03/2019 | 06:50
Nhiều địa phương bị phát hiện gian lận trong các kỳ thi THPT Quốc gia với quy mô và tính chất nghiêm trọng. Nếu tiếp tục bao bọc với lý do "nhân văn", sẽ vô tình "vẽ đường cho hươu chạy".

Nên hay không công bố danh sách thí sinh gian lận điểm thi tại Sơn La: Ý kiến của các nhà giáo

Thứ 3, 26/03/2019 | 06:10
Tiếp nối vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia tại Hà Giang, lại xuất hiện những trường hợp bị phát giác tại Hòa Bình, Sơn La, với con số lên đến hàng trăm thí sinh. Vậy, các nhà giáo có quan điểm như thế nào về việc công khai danh tính các thí sinh trong vụ gian lận?

Sơn La: Không công khai danh sách thí sinh gian lận vì "tính nhân văn"

Thứ 2, 25/03/2019 | 16:54
Nguồn tin riêng của báo Người Đưa Tin từ sở GĐ&ĐT Sơn La cho biết, địa phương này sẽ không công khai tên của 44 thí sinh gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 vừa qua.

Phải công khai thí sinh gian lận điểm kỳ thi quốc gia!

Thứ 3, 19/03/2019 | 16:00
Mới đây, báo điện tử Người Đưa Tin đăng tải bài viết “Không công bố danh tính thí sinh vụ sửa điểm thi ở Hòa Bình: Quyết định táo bạo, nhân văn”. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng tải một góc nhìn khác của độc giả về vấn đề này.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.