Cụ ông 76 tuổi sốc nhiễm khuẩn, hoại tử vùng đùi vì sai lầm phổ biến

Thứ 2, 13/10/2025 13:30 GMT+7

Người đàn ông 76 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn huyết, hoại tử toàn bộ vùng mông đùi trái do nhiễm khuẩn tụ cầu vàng kháng Methicillin (MRSA).

VOV đưa tin, sau khi xuất hiện mụn nhọt nhỏ ở mông, cụ ông Đ.Q.T. (76 tuổi, Hải Phòng) nhờ y tế tư đến chích rạch và tiêm thuốc tại nhà. Không ngờ, vết thương lan rộng, hoại tử, khiến ông rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp nặng và phải cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn huyết, hoại tử toàn bộ vùng mông đùi trái do nhiễm khuẩn tụ cầu vàng kháng Methicillin (MRSA).

Được biết, 10 ngày trước khi nhập viện, ông T. xuất hiện mụn nhọt ở mông trái, sau đó nhanh chóng lan rộng thành nhiều ổ sưng tấy. Người nhà có nhờ người đến trích rạch và tiêm kháng sinh tại nhà, nhưng tình trạng không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn.

Vùng bệnh lan rộng thành nhiều ổ áp xe lớn, sưng đỏ, chảy dịch mủ, khiến bệnh nhân sốt cao, suy hô hấp tăng và khó vận động. Ông được chuyển đến bệnh viện gần nhà và chẩn đoán viêm mô bào, sốc nhiễm khuẩn nặng, sau đó được chuyển ngay đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi nhập Trung tâm Hồi sức tích cực, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch: phù toàn thân, suy hô hấp phải thở ô xy kính 5l/p, vùng mông đùi trái hoại tử rộng 20x30cm, chảy mủ dịch hôi, chỉ số albumin máu rất thấp, ăn uống kém. Ông phải dùng kháng sinh liều cao kết hợp thuốc vận mạch và các biện pháp hồi sức tích cực.

Cụ ông 76 tuổi sốc nhiễm khuẩn, hoại tử vùng đùi vì sai lầm phổ biến - Ảnh 1.

Bác sĩ xử lý vùng da bị hoại tử cho cụ ông. Ảnh: VOV

Bác sĩ Nguyễn Thị Huân (Trung tâm Hồi sức tích cực) cho biết: "Do mắc gout và bệnh đái tháo đường mạn tính nhiều năm nên chỉ một vết thương nhỏ hoặc một nốt mụn nhọt ngoài da cũng có nguy cơ tiến triển nhiễm trùng nặng hơn, hoại tử lan rộng, nguy cơ tử vong cao".

Ông được chuyển đến Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống để tiến hành phẫu thuật cắt lọc vùng khuyết phần mềm mông trái vì có nhiều tổ chức giả mạc và hoại tử. Sau 15 ngày điều trị tích cực và phẫu thuật cắt lọc hoại tử, tổ chức hạt đã hồng trở lại, tiên lượng có thể tiến hành vá da trong thời gian tới.

Theo bác sĩ Huân, những người có sức đề kháng yếu như người cao tuổi, mắc đái tháo đường, gout, xơ gan, hoặc dùng corticoid kéo dài... rất dễ bị vi khuẩn tấn công.

Bác sĩ Huân cũng nhấn mạnh, mụn nhọt hay vết trầy xước tưởng chừng nhỏ bé đôi khi lại là "cửa ngõ" cho vi khuẩn tấn công, đặc biệt ở người có bệnh nền. Tuyệt đối không nên coi thường những tổn thương da nhỏ – vì nhiễm trùng có thể lan nhanh và gây nguy hiểm tính mạng.

Với người dân bình thường, việc xử lý ban đầu đúng cách khi có các vết thương nhỏ (trầy xước, vết cắt nông, mụn nhọt vỡ...) là rất quan trọng để phòng ngừa nhiễm trùng.

Không tự ý trích rạch, nặn bóp, can thiệp bằng tay hoặc dụng cụ không vô trùng dễ khiến vi khuẩn xâm nhập sâu hơn, gây áp xe, thậm chí nhiễm trùng huyết.

Không đắp các vật liệu lạ như lá cây, thuốc lào, tro bếp, kem đánh răng hay các mẹo dân gian đều có thể khiến vết thương nhiễm trùng nặng hơn.

Nếu vết thương do vật sắc nhọn, dính đất hoặc nghi ngờ nhiễm bẩn, nên kiểm tra lịch tiêm vaccine uốn ván. Nếu đã quá 5-10 năm kể từ mũi nhắc gần nhất (hoặc không nhớ rõ), hãy đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng kịp thời.

Minh Hoa (t/h theo VOV, Sức khoẻ & Đời sống)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.