Cuộc thi Hoa hậu Du lịch biển Việt Nam dời sang năm 2023

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch biển Việt Nam dời sang năm 2023

Thứ 5, 13/10/2022 | 10:41
0
Theo kế hoạch ban đầu, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch biển Việt Nam diễn ra vào cuối tháng 7/2022. Tuy nhiên, cuộc thi này đã dời sang năm 2023.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý về việc thay đổi thời gian tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch biển Việt Nam. Thời điểm tổ chức cuộc thi sẽ diễn ra sau sự kiện Festival Biển 2023.

Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao đã có văn bản báo cáo gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về vấn đề này.

Theo đó, cuộc thi Hoa hậu Du lịch biển Việt Nam do Công ty TNHH Hunky Dory Việt Nam tổ chức đã được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận.

Trong đó, thời gian tổ chức cụ thể như sau: Vòng bán kết diễn ra từ ngày 9-10/7, vòng chung kết diễn ra từ ngày 20 - 30/7. Sau đó, ngày 27/5, Công ty có văn bản số 06 về việc đề nghị thay đổi thời gian tổ chức cuộc thi. Trong đó, Công ty đề nghị thay đổi như sau: Vòng sơ khảo phía Bắc vào ngày 30/5 tại Hà Nội, vòng sơ khảo phía Nam vào tháng 7/2022 tại Tp.Hồ Chí Minh, vòng sơ khảo miền Trung vào tháng 8/2022 tại tỉnh Khánh Hòa, vòng bán kết từ ngày 15-16/10 tại Tp.Nha Trang, vòng chung kết từ ngày 16/10 – 15/12 tại tỉnh Khánh Hòa và đêm chung kết diễn ra vào ngày 17/12 tại Khu du lịch Vinwonder Nha Trang.

Lý do thay đổi thời gian tổ chức công ty đưa ra là do chưa hoàn thiện bộ tài liệu về biển đảo của Nhà sử học Dương Trung Quốc phục vụ cuộc thi.

Hơn nữa, toàn quốc có 24 cuộc thi người đẹp, người mẫu nên ảnh hưởng đến chất lượng thí sinh đăng ký tham gia. Đồng thời, khách mời, nhà chuyên môn, đại sứ cuộc thi không bố trí được lịch trình tham gia.

Tiếp đó, đến ngày 6/9, Công ty tiếp tục có văn bản số 09 về việc đề nghị thay đổi thời gian tổ chức cuộc thi.

Trong đó, công ty đề nghị thay đổi thời gian tổ chức cuộc thi sang năm 2023 với 2 lý do là toàn quốc có nhiều cuộc thi người đẹp, người mẫu nên ảnh hưởng đến chất lượng thí sinh đăng ký tham gia và khách mời, nhà chuyên môn, đại sứ cuộc thi không bố trí được lịch trình tham gia.

Văn hoá - Cuộc thi Hoa hậu Du lịch biển Việt Nam dời sang năm 2023

Doanh nhân - diễn viên Lý Nhã Kỳ thành viên Ban Giám khảo và ông Huỳnh Đức Hòa Trưởng ban tổ chức cuộc thi.

Về vấn đề này, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc công ty đề xuất thay đổi thời gian tổ chức không vi phạm các quy định tại Nghị định số 144 ngày 14/12/2020 của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Tuy nhiên, việc thay đổi thời gian tổ chức nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến uy tín của cuộc thi, công ty nói riêng và của tỉnh Khánh Hòa nói chung khi cuộc thi do UBND tỉnh chấp thuận tổ chức và được lựa chọn là sự kiện trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh năm 2022.

Nhưng, trên tinh thần tạo điều kiện cho công ty (thành lập và có trụ sở hoạt động tại tỉnh Khánh Hòa) lần đầu tiên mạnh dạn đầu tư tổ chức cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia nên Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý chủ trương cho công ty thay đổi thời gian tổ chức cuộc thi sang năm 2023.

Văn hoá - Cuộc thi Hoa hậu Du lịch biển Việt Nam dời sang năm 2023 (Hình 2).

Ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam 2022 dự họp báo hồi tháng 5/2022.

Văn hoá - Cuộc thi Hoa hậu Du lịch biển Việt Nam dời sang năm 2023 (Hình 3).

Lễ ký kết tài trợ vương miện cho cuộc thi trong buổi họp báo tổ chức vào đầu tháng 5/2022.

Sau khi đồng ý cho Công ty thay đổi thời gian cuộc thi sang năm 2023 như trên, tỉnh Khánh Hòa giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan thẩm định, hướng dẫn tổ chức Đề án tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch biển Việt Nam đúng thời gian đăng ký.

Đồng thời, theo dõi, chỉ đạo, quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi người đẹp và các hoạt động liên quan trên địa bàn tỉnh đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Công ty TNHH Hunky Dory Việt Nam chấp hành quy định tại Nghị định 144 ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Khẩn trương hoàn thiện đề án tổ chức cuộc thi theo thời gian trên gửi về Sở Văn hóa và Thể thao để theo dõi.

Trong quá trình thực hiện, Công ty thường xuyên định kỳ báo cáo UBND tỉnh việc triển khai các nội dung liên quan thông qua Sở Văn hóa và Thể thao.

Ngoài ra, Công ty phải tuân thủ quy định về đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng, chống cháy nổ, các điều kiện khác theo quy định của pháp luật trước và trong quá trình tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu.

Báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa kết quả và các kiến nghị cụ thể (nếu có) sau khi kết thúc cuộc thi.

Châu Tường

Chín tháng đầu năm 2022, Khánh Hòa có gần 1.600 doanh nghiệp thành lập mới

Thứ 4, 12/10/2022 | 20:30
Chiều 12/10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh nhân Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10).

Nâng cao liên kết vùng, chuyển đổi số để thu hút khách quốc tế

Thứ 4, 12/10/2022 | 16:07
Các đơn vị, doanh nghiệp đã đưa ra nhiều giải pháp để phát triển thị trường khách quốc tế đến Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trong thời gian tới.

Bệnh xá đảo Sinh Tồn cấp cứu ngư dân Quảng Ngãi nghi bị đột quỵ não

Thứ 4, 12/10/2022 | 16:00
Một ngư dân tỉnh Quảng Ngãi nghi bị đột quỵ não khi lao động trên biển đã được các y bác sĩ của Bệnh xá đảo Sinh Tồn, tỉnh Khánh Hòa cấp cứu kịp thời.

Tìm ra nghi phạm giết người cho thi thể vào vali ở Tp.Nha Trang

Thứ 4, 12/10/2022 | 14:12
Sau hơn 2 năm điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã lần ra kẻ tình nghi sát hại người đàn ông rồi giấu xác vào vali để phi tang ở Tp.Nha Trang.
Cùng chuyên mục

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Ồn ào 1,4 tỷ đồng giữa ca sĩ Orange và Châu Đăng Khoa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:55
Công ty chủ quản của Orange lên tiếng về những thông tin xoay quanh số tiền 1,4 tỷ đồng mà nữ ca sĩ phải bồi thường cho phía Châu Đăng Khoa.

Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn “trình làng” nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:35
Đây là thông tin ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đưa ra tại cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin về tình hình du lịch của địa phương năm 2024.

Chồng của Midu sở hữu khối tài sản khủng thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:59
Mới đây, Midu đã hé lộ loạt ảnh của chồng được chụp ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ma Dong Seok: Thách thức của phim giải trí ngang phim nghệ thuật

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:15
Nhà sản xuất Vây hãm: Kẻ trừng phạt - Ma Dong Seok chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh mạch phim, nhắc đến khó khăn khi thực hiện phim giải trí.
     
Nổi bật trong ngày

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.