Đa dạng hóa cách thức tiếp cận pháp luật trong nông nghiệp

Đa dạng hóa cách thức tiếp cận pháp luật trong nông nghiệp

Nguyễn Phương Anh
Thứ 4, 10/01/2024 | 21:21
0
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho rằng, công tác tiếp cận pháp luật cần đơn giản nhưng vẫn phải đảm bảo khi tìm kiếm thông tin về nông nghiệp sẽ ra đúng, trúng thứ cần tìm.

Từ thực tiễn, cần nghiên cứu, tính toán làm sao khi người dân gõ tìm kiếm một vấn đề gì liên quan đến nông nghiệp sẽ hiện ra đúng, trúng thứ cần tìm, chứ không phải ra một văn bản quy phạm pháp luật dài hàng chục trang.

Đây là những gì được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Hoàng Hiệp nêu ra tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ pháp chế năm 2024 của Bộ NN&PTNT chiều 10/1.

Sự kiện - Đa dạng hóa cách thức tiếp cận pháp luật trong nông nghiệp

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp.

Báo cáo tại sự kiện, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ NN&PNT) Ngô Thị Tuyết cho biết, năm 2023, công tác pháp chế của Bộ NN&PTNT được triển khai thực hiện trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Trong bối cảnh đó, ngành nông nghiệp bước vào năm thứ 3 thực hiện chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

Bên cạnh đó, hệ thống quản lý nhà nước của Bộ NN&PTNT tiếp tục được kiện toàn theo Nghị định số 105/2022/NĐ-CP của Chính phủ; hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, xuất hiện nhiều vấn đề mới, phức tạp, khó lường tác động trực tiếp đến phát triển thị trường nông sản, tổ chức sản xuất nông nghiệp.

Về kết quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, năm 2023, đã ban hành 30 văn bản (gồm: 4 Nghị định; 26 Thông tư). Đến 1/1/2024, Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Bộ chủ trì soạn thảo đã ban hành là 433 văn bản, và còn 13 dự thảo văn bản đã trình Chính phủ chưa ban hành (gồm 12 Nghị định và 1 Quyết định).

Năm 2023, Vụ Pháp chế đã triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ, Bộ NN&PTNT đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết, trong đó xác định 6 nhiệm vụ chính và tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 nội dung.

“Cụ thể, thực hiện chuẩn hóa, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Theo đó, số lượng đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp gồm 267 điều kiện, giảm 5 điều kiện so với kỳ công bố trước đó vào năm 2019”, bà Tuyết nói.

Đồng thời, đơn giản hóa, điện tử hóa thủ tục hành chính, nâng cấp, hoàn thiện và triển khai hiệu quả 29 thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia (đạt tỉ lệ 100%).

Về dữ liệu số, Bộ triển khai Dự án đầu tư “Xây dựng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu nền tảng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn”. Về kinh tế số, xã hội số, Bộ NN&PTNT đã triển khai 2 mô hình trang trại thông minh đối với mặt hàng rau quả tại tỉnh Lâm Đồng và mặt hàng thịt lợn tại tỉnh Ninh Bình

Cùng với đó là ra mắt nền tảng Mạng Nhà Nông hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp, tổ chức nông dân và người nông dân lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, theo dõi thị trường, diễn biến thiên tai, sâu bệnh và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Mạng Nhà Nông dự kiến sẽ phát triển rộng các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Cho ý kiến chỉ đạo tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, năm vừa qua, toàn bộ đội ngũ làm công tác pháp chế đã có nỗ lực rất lớn. Dù bộ máy của Bộ NN&PTNT trong năm vừa qua có nhiều thay đổi nhưng Vụ Pháp chế vẫn nổi bật với những chỉ đạo, tham mưu rất lớn cho ban cán sự và lãnh đạo bộ.

Thứ trưởng Hiệp nêu rõ: “Năm 2023, Vụ Pháp chế đã ban hành các văn bản pháp luật 100% kế hoạch, sau khi đã xin lùi, điều chỉnh thời gian. Công tác rà soát, bãi bỏ các văn bản pháp luật trong năm 2023 nhiều nhất trong các năm trở lại đây. Muốn rà soát, bãi bỏ cần thực hiện bài bản, theo nhiều quy trình, đòi hỏi tính phát hiện. Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp tốt hơn trước để thực hiện các công tác phát sinh”.

Sự kiện - Đa dạng hóa cách thức tiếp cận pháp luật trong nông nghiệp (Hình 2).

Toàn cảnh sự kiện.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Hiệp cũng chỉ ra rằng năm 2023 còn nhiều hạn chế. Trước hết, kế hoạch điều chỉnh thời gian hoàn thiện một số văn bản quy phạm pháp luật đến 2 lần, thể hiện việc chưa lường hết, tính toán hết các vấn đề khó khăn khi đề xuất. 

Bên cạnh đó, nhiều văn bản mặc dù ban hành trong năm 2023 nhưng chậm tiến độ, cơ bản các thông tư được ban hành vào tháng 11,12. Đây là các công việc thuộc quản lý của bộ, nếu thông tư ban hành sớm thì mọi việc được trôi chảy hơn, đặc biệt các thông tư liên quan đến cắt giảm thủ tục hành chính. Dù ban hành đầy đủ nhưng chậm tiến độ”, Thứ trưởng Hiệp nói. 

Đồng thời, những tồn đọng của năm 2021-2022 mới chỉ xử lý được 4/12 Nghị định, vẫn còn 8 Nghị định chưa được phê duyệt trong năm 2023. Đây là những vấn đề khó, trao đổi nhiều lần nhưng ở góc độ cơ quan chủ quản, phải thực hiện triệt để vấn đề này.

Vấn đề thứ tư được Thứ trưởng Hiệp nhắc đến là việc xử lý sau rà soát văn bản pháp luật còn chậm. Thành công, nổi bật trong năm 2023 là rà soát bãi bỏ toàn bộ một phần hoặc toàn bộ một số văn bản nhưng thực hiện sau rà soát còn chậm. “Phải có thời gian, thực hiện đúng quy trình mới có thể bãi bỏ, không phải thấy sai là bỏ ngay, nhưng tôi thấy vẫn chậm. Những việc cần làm nhanh, phải làm việc, phối hợp với các đơn vị để đẩy nhanh”.

Năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm đã rất rõ, Thứ trưởng nhấn mạnh: “Đề nghị đơn vị rà soát và thực hiện nghiêm; tập trung nguồn lực, nhân lực. Dứt khoát năm 2024 không báo cáo xin lùi thời hạn, kế hoạch của bất cứ văn bản quy phạm pháp luật nào”.

Đồng thời, Thứ trưởng cho biết, Cổng thông tin điện tử Bộ NN&PTNT thời gian tới sẽ làm lại, tăng cường thông tin công tác pháp luật trên cổng thông tin. Cần đa dạng hóa, thay đổi cách thức tiếp cận với từng đối tượng phù hợp với từng văn bản quy phạm pháp luật.

Làm đơn giản nhưng phải đảm bảo nếu như tìm kiếm về quy trình xuất khẩu hay truy xuất nguồn gốc phải hiện ra ngay lập tức thông tin từ cổng thông tin điện tử của Bộ NN&PTNT.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nông nghiệp được mùa, được giá

Thứ 4, 03/01/2024 | 18:20
Thủ tướng nhận định, năm 2023, ngành nông nghiệp giúp nâng cao đời sống của bà con; sản xuất lương thực, thực phẩm giữ vai trò quan trọng trong kiểm soát lạm phát.

Bổ sung dự án Luật vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 7, 30/12/2023 | 08:02
Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)… được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Đề xuất giải pháp hạn chế tình trạng xin điều chỉnh dự toán vay lại

Thứ 5, 30/11/2023 | 11:30
Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 31/8, có 33 địa phương đề nghị điều chỉnh dự toán vốn vay lại dẫn đến thay đổi mức vay của từng địa phương so với mức đã quyết định.

Thủ tướng yêu cầu đề xuất giải pháp hạn chế tình trạng rút BHXH một lần

Thứ 4, 15/11/2023 | 15:00
Trước làn sóng rút BHXH một lần tăng mạnh, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất giải pháp hạn chế tình trạng rút BHXH một lần.

Triển khai đồng bộ các giải pháp hạn chế tình trạng cuộc gọi rác

Thứ 5, 07/09/2023 | 14:47
Theo đại diện Cục Viễn thông, để ngăn chặn tối đa tình trạng phát tán cuộc gọi rác trên không gian mạng cần sự chủ động vào cuộc của cơ quan, tổ chức, người dân.
Cùng tác giả

Ông Nguyễn Duy Hưng: “Chúng tôi làm tất cả những gì cổ đông yêu cầu“

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:28
Chủ tịch PAN Group cho biết, năm ngoái cổ đông than phiền không có cổ tức, năm nay đã có. 5% không phải là mức trả cổ tức cao nhưng đã là sự nỗ lực của tập đoàn.

Lợi nhuận BAF tăng đột biến, gấp 30 lần trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, BAF báo lãi sau thuế 118 tỷ đồng, tăng gấp 30 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là đỉnh lợi nhuận của BAF trong 6 quý trở lại đây của công ty.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.

Hanoimilk: Tiền tăng gấp đôi vẫn không đạt nổi 10 tỷ đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Quý I/2024, Hanoimilk báo lãi giảm 41% xuống 6 tỷ đồng, song tiền và các khoản tương đương tiền của công ty lại tăng gấp hơn 2 lần nhưng vẫn chỉ ở mức 7,8 tỷ đồng.

Gỗ An Cường báo lãi tăng gấp đôi ngay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:01
Quý I/2024, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu thuần đạt 695 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng; tăng lần lượt 2% và 125% so với cùng kỳ năm trước.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.