Đà Nẵng: Đặt tượng nghệ thuật tạo điểm nhấn cho du lịch biển

Đà Nẵng: Đặt tượng nghệ thuật tạo điểm nhấn cho du lịch biển

Thứ 2, 02/04/2018 | 18:36
0
Hai bức tượng nghệ thuật gắn liền với hình ảnh của thành phố Đà Nẵng vừa được đặt trang trọng tại hai tuyến đường ven biển Phạm Văn Đồng.

Sáng 2/4, lễ trao tặng và tiếp nhận tượng mỹ thuật do Quỹ điêu khắc Đà Nẵng tài trợ diễn ra tại ven biển Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà thu hút sự quan tâm của nhiều nhà điêu khắc trên địa bàn thành phố.

Trong buổi lễ, hai nhà điêu khắc  Oyvin Storbaekken (quốc tịch Na Uy) và ông Phạm Hồng  đã tặng 2 bức  tượng mỹ thuật tiêu biểu cho thành phố với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng.

Hai tác phẩm đã được UBND TP. Đà Nẵng lựa chọn nằm trong 10 phác thảo điêu khắc được đặt trang trọng tại các vị trí công cộng dọc tuyến đường biển Phạm Văn Đồng.

Đà Nẵng: Đặt tượng nghệ thuật tạo điểm nhấn cho du lịch biển

Ông Hà Vỹ, Phó Giám đốc sở Văn hóa- Thể thao TP. Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ.

Cụ thể, tác phẩm “Sóng biển” của nhà điêu khắc Oyvin Storbaekken được làm bằng đá cẩm thạch trắng, kích thước tượng cao 1.8m, rộng 1.5m, sâu 0.8m. Đây là tác phẩm cách điệu hình tượng sóng biển gắn liền với thành phố Đà Nẵng bao đời nay. Tác phẩm “Dòng sữa mẹ” của nhà điêu khắc Phạm Hồng cao 1.8m, rộng 1.5m, sâu 1.2m, chất liệu đá cẩm thạch trắng và được đặt tại công viên dọc đường Trần Hương Đạo.

Đà Nẵng: Đặt tượng nghệ thuật tạo điểm nhấn cho du lịch biển (Hình 2).

Tác phẩm điêu khắc được đặt tại các vị trí công cộng dọc tuyến đường ven biển Phạm Văn Đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Vỹ , Phó Giám đốc sở Văn Hóa và Thể Thao TP. Đà Nẵng nhấn mạnh: “Hai bức tượng “Sóng biển” của nhà điêu khắc Ovin Storbekken và tượng “Dòng sữa mẹ” của nhà điêu khắc Phạm Hồng là kết quả quá trình lao động đầy tâm huyết của các nghệ sĩ, là nỗ lực đáng trân trọng của Qũy điêu khắc Đà Nẵng để tác phẩm được lắp đặt hôm nay. Sự quan tâm cho sự nghiệp mỹ thuật thành phố của Quỹ đã góp phần quan trọng tạo nên ấn tượng về nét văn hóa của thành phố đối với du khách.”

Đà Nẵng: Đặt tượng nghệ thuật tạo điểm nhấn cho du lịch biển (Hình 3).

Lãnh đạo sở Văn hóa - Thể thao TP. Đà Nẵng tặng hoa lưu niệm cho nhà điêu khắc Oyvin Storbekken.  

Nhà điêu khắc Oyvin Storbekken cũng bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của thành phố Đà Nẵng. Chia sẻ thêm về điều này, ông cho biết trước khi trở về Na – Uy, ông muốn trao tặng cho Đà Nẵng tác phẩm của mình để bày tỏ tình yêu của  đối với thành phố biển xinh đẹp.

Hy vọng hai tác phẩm nghệ thuật này sẽ tạo điểm nhấn cho không gian văn hóa thành phố, tạo cú hích để quảng bá thương hiệu của Đà Nẵng đến các du khách trong và ngoài nước.

Trâm Anh – Nguyễn Huy

Bí thư Đà Nẵng: Không để ngành Du lịch lệ thuộc vào thị trường nước khác

Thứ 6, 09/03/2018 | 16:58
Theo ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, không nên chê hay tẩy chay khách Trung Quốc. Nhưng cũng không vì lượng khách Trung Quốc đông, dễ phục vụ, dễ tính mà chỉ chú tâm đến thị trường này. Đà Nẵng phải đồng thời triển khai nhiều thị trường khác nhau, để không bị phụ thuộc vào một nước nào.

Nghệ sĩ U60 Lê Thị Hiền muốn công chúng yêu hơn nghệ thuật điêu khắc Việt Nam

Thứ 6, 09/03/2018 | 06:34
Triển lãm điêu khắc của nghệ sĩ Lê Thị Hiền sẽ diễn ra từ 8 đến 14/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội).

Đà Nẵng: Cơ hội cho trẻ du lịch miễn phí Tết Trung thu

Thứ 4, 27/09/2017 | 19:29
Chỉ còn vài này nữa sẽ chính thức đến Tết Trung thu, tại TP.Đà Nẵng, Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài có chương trình ưu đãi miễn vé cho trẻ em.
Cùng tác giả

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.

Quảng Bình: Trao gửi 30 phần quà đến các hoàn cảnh khó khăn

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
30 suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm kèm theo đã được Tạp chí Đời sống và Pháp luật cùng mạnh thường quân trao đến tay các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024-2029

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:02
Đại hội lần thứ VI của Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 19 người. Luật gia Nguyễn Tuấn Quang được bầu làm Chủ tịch Hội.

Trang Đời sống & Pháp luật đổi tên miền thành https://doisongphapluat.com.vn/

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:22
Trang điện tử Đời sống & Pháp luật đổi tên miền website từ địa chỉ https://doisongphapluat.com sang https://doisongphapluat.com.vn/.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Hai chiếc xe điện mui trần sẽ xuất hiện tại Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:22
2 chiếc điện Vinfast VF8 mui trần tham gia buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần cuối tại trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội).

Xử nghiêm các trường hợp đốt rác thải không đúng quy định gây ô nhiễm

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:35
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm cá nhân trước Thành ủy, HĐND, UBND Tp.Hà Nội về chất lượng công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:35
Sáng 17/4, buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ huyền thoại.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.