Đà Nẵng: Các ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến

Đà Nẵng: Các ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến

Lê Nhâm Thân
Thứ 3, 18/05/2021 | 20:17
0
Ngày 18/5, tại TP.Đà Nẵng, các ứng cử viên ĐBQH khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 2 có buổi tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn bằng hình thức trực tuyến.

Theo đó, đơn vị cử số 2 TP.Đà Nẵng có 5 ứng cử viên xếp theo thứ tự ABC là:

Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP.Đà Nẵng;

Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn lao động TP.Đà Nẵng;

Lê Thị Xuân Nga, Chánh văn phòng sở Tư pháp TP.Đà Nẵng;

Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; 

Nguyễn Thị Kim Thúy, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội.

Tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã trình bày chương trình hành động với các cử tri. Theo ông, được ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV là vinh dự rất lớn nhưng trách nhiệm rất nặng nề.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa XV, Bí thư xin hứa với cử tri sẽ mang tiếng nói của người dân Đà Nẵng, ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri Đà Nẵng với Quốc hội.

Sự kiện - Đà Nẵng: Các ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến

Hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa cử tri với các ứng cử viên ĐBQH sáng 18/5.

Đồng thời, với kinh nghiệm và kiến thức pháp luật của bản thân, ông sẽ cố gắng cùng Quốc hội thảo luận, góp ý, thông qua các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội có tính khả thi cao, lấy người dân là trung tâm trong mọi quyết sách.

Nhất là các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh; những chính sách về hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp và nhiều vấn đề phức tạp khác phát sinh trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

Ngoài ra, Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng hứa sẽ tranh thủ sự ủng hộ và tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để triển khai các chủ trương liên quan phát triển Thành phố.

Đi đôi với phát triển kinh tế, ông sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, nhất là những vấn đề thiết yếu liên quan đến cuộc sống của mỗi người dân... Cùng với đó là tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, các công trình, dự án tồn đọng nhiều năm nhằm khơi thông các nguồn lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội Thành phố phát triển.

Đại diện các ứng viên tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của cử tri, Bí thư Đà Nẵng cho biết, các cử tri thành phố mong muốn, các ĐBQH khóa XV đơn vị Đà Nẵng là những người có phẩm chất đạo đức trong sáng, có trí tuệ và năng lực, có bản lĩnh; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân và cử tri; mang tiếng nói, nguyện vọng của người dân thành phố đến với Quốc hội; thay mặt cho nhân dân thành phố thực hiện quyền lực của Nhà nước trong Quốc hội.

Đặc biệt, khi trở thành đại biểu Quốc hội phải chịu trách nhiệm trước cử tri về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu và thực hiện đúng chương trình hành động của mình, nhất là thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương đối với thành phố để thành phố tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phát huy các tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh mẽ hơn; vấn đề an sinh xã hội; vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo; ban hành các quy định pháp luật đủ sức đấu tranh, xử lý tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, chống lợi ích nhóm; giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch Covid-19 và nhiều vấn đề quan trọng khác…

Do đó, trên cơ sở các ý kiến của cử tri, mỗi ứng viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 2 xin tiếp thu và sẽ tiếp tục hoàn thiện nội dung chương trình hành động của mình gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng để quản lý, theo dõi, giám sát.

Theo Bí thư Quảng, các ứng viên QBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 2 có vai trò, vị trí, nhiệm vụ công tác khác nhau nhưng đều xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, ứng cử đại biểu Quốc hội là vì lợi ích của quốc gia, dân tộc; lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thành phố và vì sự phát triển của TP.Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Quảng cũng cho hay, dù có trở thành đại biểu Quốc hội hay không thì 5 ứng viên hôm nay đều thấy vinh dự khi được cơ quan có thẩm quyền giới thiệu là ứng cử viên đại biểu Quốc hội để được gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri nêu ra tại Hội nghị này và với trách nhiệm của từng ứng cử viên, trong phạm vi, chức trách nhiệm vụ của mình tất cả xin hứa sẽ làm hết trách nhiệm để thực hiện một cách tốt nhất những mong muốn và kiến nghị của cử tri.

Đặc biệt, khi được cử tri tín nhiệm trở thành đại biểu Quốc hội, người trúng cử phải thực hiện đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả chương trình hành động đã được trình bày hôm nay với những phương pháp, cách làm sáng tạo, tâm huyết để xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của người dân thành phố.

Về phần mình, các cử tri tổ bầu cử số 2 bày tỏ nhiều gửi gắm với các ứng viên. Trong đó, đa phần tập trung hướng đến các vấn đề về diễn biến phức tạp khó lường của đại dịch Covid-19 cũng như các vấn đề thiết thực gắn với an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống của người dân.

Cử tri mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử cần kịp thời nắm bắt, phản ánh những nguyện vọng chính đáng của nhân dân và đề xuất với Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương có liên quan tiếp tục quan tâm đến sự phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo vệ an ninh quốc gia.

Bên cạnh đó là khắc phục hậu quả việc khai thác tài nguyên quá mức, bảo vệ tài nguyên môi trường như rừng tự nhiên, khoáng sản....

Về quy hoạch, cử tri mong muốn có cơ chế chính sách hợp lý mang tầm vĩ mô quốc gia như việc di dời nhà ga Đà Nẵng, xây dựng cảng Liên Chiểu, dự án Khu đô thị đại học Đà Nẵng…

Sở Y tế Đà Nẵng thông báo tìm người nhập cảnh vào địa phương

Thứ 3, 18/05/2021 | 12:49
Ngành y tế Đà Nẵng thông báo tìm người thuộc diện nhập cảnh, hoàn thành cách ly ở địa phương này.

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử

Thứ 3, 18/05/2021 | 10:39
Bộ Y tế vừa có công điện về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội: Diễn tập nhiều phương án bầu cử khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Thứ 2, 17/05/2021 | 22:27
Ngày 17/5, phường Phúc Xá (quận Ba Đình) đã tổ chức diễn tập bầu cử với nhiều tình huống để đảm bảo tốt các công tác phòng dịch, cũng như ANTT, PCCC,...
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.