Đảm bảo bàn giao địa bàn "sạch"
Trước thời điểm sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương của Nhà nước, các địa phương trên địa bàn Tp.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo bàn giao địa bàn "sạch" về mọi mặt. Trong đó, việc kiên quyết xử lý các công trình xây dựng trái phép được xem là nhiệm vụ trọng tâm.
Trao đổi về vấn đề này, ông Phan Hữu Trí, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, cho biết, theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025, phường Thành Nhất sẽ sáp nhập với phường Khánh Xuân, đơn vị hành chính mới lấy tên là phường Thành Nhất.
Theo kế hoạch, chính quyền cấp xã sau sáp nhập sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025. Tuy nhiên, việc bàn giao hồ sơ, thủ tục hành chính phải hoàn tất vào ngày 26/6.

Các địa phương trên địa bàn Tp.Buôn Ma Thuột kiên quyết xử lý các công trình xây dựng trái phép.
Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, thời gian qua, các cơ quan, đoàn thể của phường đã khẩn trương sắp xếp, đóng gói hồ sơ. Trong đó, hồ sơ công tác Đảng được lưu trữ, phân loại chặt chẽ, tỉ mỉ, cẩn trọng theo từng năm. Đến nay, công tác chuẩn bị hồ sơ đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho việc bàn giao.
Song song với công tác chuẩn bị hồ sơ, phường Thành Nhất cũng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp trước thời điểm sáp nhập. Đồng thời, lập nhóm Zalo kết nối với tổ trưởng dân phố, trưởng buôn để nắm bắt thông tin từ cơ sở một cách nhanh chóng, kịp thời xử lý.
"Một số người dân tranh thủ giai đoạn chuyển giao trước thời điểm sáp nhập để manh nha xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Nắm bắt tình hình, phường đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra kể cả những ngày cuối tuần và tuyên truyền pháp luật, không để xảy ra tình trạng vi phạm. Từ đó, đảm bảo bàn giao địa bàn "sạch" cho đơn vị hành chính mới", ông Trí khẳng định.
Mặt khác, để tránh việc người dân lợi dụng quy định của tỉnh về việc cho phép làm công trình tạm 30m² trên diện tích đất nông nghiệp từ 500m² trở lên để cố tình xây dựng nhà ở trái phép, thời gian qua địa phương đã chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Theo đó, mỗi khi nhận đơn xin xây dựng, UBND phường đều tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng về diện tích đất, hiện trạng canh tác. Nếu đất bỏ trống, không trồng trọt, phường cương quyết không cho phép xây dựng công trình tạm. Ngay cả trong trường hợp được cấp phép, nếu phát hiện người dân xây vượt diện tích, lực lượng chức năng của phường cũng sẽ kịp thời ngăn chặn.
"Thành ủy và UBND Thành phố đã giao nhiệm vụ, nên nếu để xảy ra vi phạm thì chúng tôi sẽ có lỗi với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vì vậy, chúng tôi quyết tâm xử lý dứt điểm", ông Trí nhấn mạnh.

Một công trình vi phạm trên địa bàn phường Tân Lập.
Tương tự, tại phường Tân Lập cũng đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Những hồ sơ đã lập biên bản và đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố sẽ được lưu giữ, bàn giao lại cho chính quyền mới để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
Không chỉ vậy, phường Tân Lập cũng thành lập nhóm Zalo kết nối với các tổ dân phố nhằm nắm bắt, phản ánh kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. Lực lượng chuyên môn được phân công thay phiên kiểm tra hằng tuần, hằng ngày để kịp thời xử lý các trường hợp xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp, đổ đất sai quy định...
Kỳ vọng bứt phá từ nền tảng sẵn có sau sáp nhập
Nhận định về tiềm năng phát triển sau sáp nhập, ông Phan Hữu Trí cho biết, phường Thành Nhất và Khánh Xuân có nhiều dư địa để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là các loại cây công nghiệp.
Bên cạnh đó, phường Khánh Xuân còn có diện tích đất trồng lúa, rau màu và hoa, hứa hẹn sẽ được khai thác hiệu quả hơn sau khi sáp nhập.
Hơn nữa, xu hướng phát triển thương mại, dịch vụ và xây dựng ngày càng rõ nét, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế - xã hội của đơn vị hành chính mới theo hướng hiện đại.
Cùng quan điểm, ông Đinh Xuân Thành, Chủ tịch UBND phường Tân Lập, nhận định, việc sáp nhập các đơn vị hành chính sẽ tạo lợi thế cho kinh tế địa phương phát triển.
Hiện nay, tại khu vực đại lộ Đông – Tây (thuộc địa bàn phường Tân Lập (cũ) hiện có khoảng 470 ha đất nông nghiệp đang được cho hợp tác xã thuê để trồng sầu riêng. Trong tương lai, đây sẽ là khu vực tiềm năng để đầu tư phát triển khu đô thị, tạo điểm nhấn cho địa phương.

Các địa phương thực hiện sửa chữa một số hạng mục tại trụ sở làm việc của xã để chuẩn bị phục vụ hoạt động sau sáp nhập.
Vẫn theo ông Thành, trong 3 đơn vị được sáp nhập thành phường Tân Lập (mới) gồm xã Hòa Thắng, Tân Hòa và phường Tân Lập (cũ), thì Tân Lập hiện có điều kiện kinh tế phát triển hơn so với hai đơn vị còn lại. Do đó, sau khi mở rộng địa bàn, dư địa mở rộng sẽ thuận lợi hơn trong quy hoạch, đầu tư và triển khai các hoạt động kinh tế - xã hội.
Dù vậy, ông Thành cũng cho rằng, thời gian đầu sau sáp nhập, người dân có thể gặp bất tiện khi phải di chuyển xa hơn để thực hiện các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được cập nhật đầy đủ và đồng bộ thì việc giải quyết thủ tục sẽ thuận tiện hơn. Người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính ngay tại nhà thông qua các nền tảng trực tuyến.
Đặc biệt, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trung tâm dịch vụ hành chính công sau sáp nhập sẽ không giới hạn về địa giới hành chính trong địa bàn toàn tỉnh. Do đó, người dân có thể thực hiện thủ tục tại bất kỳ đơn vị hành chính nào trong tỉnh, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Trụ sở làm việc của UBND Tp.Buôn Ma Thuột.
"Vừa qua, các lãnh đạo của các xã, phường (mới) cũng đã về trao đổi với 3 đơn vị Tân Lập, Tân Hòa và Hòa Thắng để xác định các trụ sở làm việc. Theo đó, trụ sở của phường Tân Lập (cũ) sẽ làm trụ sở của Đảng ủy và cơ quan MTTQ xã (mới); trụ sở làm việc của phường Tân Hòa (cũ) sẽ là trung tâm phục vụ hành chính công việc của xã (mới); đối với trụ sở của xã Hòa Thắng (cũ) sẽ bố trí cho Công an và lực lượng dân quân sử dụng phục vụ thực hiện nhiệm vụ. Thành phố cũng đã bổ sung ngân sách cho các đơn vị mới để sửa chữa lại một số hạng mục nhằm đảm bảo trong quá trình hoạt động", ông Thành thông tin.
Ngày 14/6, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 290-KH/TU về việc vận hành thử nghiệm mô hình và tổ chức hoạt động chính thức chính quyền địa phương cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, ngày 20/6, tổ chức hội nghị thông báo các chức danh lãnh đạo chủ chốt của 68 xã, phường trực thuộc tỉnh và quán triệt các chuyên đề liên quan đến hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã (mới).
Từ ngày 21-24/6, các địa phương tiến hành chuyển trụ sở, bố trí cơ sở vật chất và nhân sự theo mô hình mới.
Từ ngày 25-26/6, tổ chức vận hành thử các thiết chế chính trị - hành chính cấp xã gồm: Đảng ủy, HĐND, UBND và MTTQ.
Khánh Ngọc