Sáp nhập
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư có nguyện vọng nghỉ việc được giải quyết trước 30/9
Bộ Nội vụ ấn định thời hạn giải quyết nguyện vọng nghỉ việc với hiệu trưởng, hiệu phó và cán bộ quản lý trường công lập sau sáp nhập phải trước 30/9, hoàn thành chi trả trước 30/11.
Hà Nội kiện toàn lãnh đạo Sở sau sáp nhập
Sáng 10/8, Hà Nội công bố loạt quyết định kiện toàn nhân sự lãnh đạo Sở Xây dựng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố sau sáp nhập.
782 tuyến đường trùng tên, trùng số sau sáp nhập, Tp.HCM sẽ xử lý ra sao?
Sau sáp nhập đơn vị hành chính, Tp.HCM ghi nhận 782 tuyến đường trùng tên và trùng số. Sở Văn hóa và Thể thao cho biết sẽ ưu tiên giữ nguyên những tên đường đã gắn bó với lịch sử, văn hóa và đời sống người dân, chỉ đổi tên trong trường hợp thực sự cần thiết.
Hà Nội: Loạt trường cao đẳng, trung cấp sáp nhập, hợp nhất
Theo kế hoạch vừa được UBND Tp.Hà Nội ban hành, thành phố sẽ tiến hành sáp nhập, hợp nhất nhiều trường cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đào tạo.
Sau sắp xếp, hơn 20.000 hiệu trưởng và hiệu phó sẽ được điều chuyển như thế nào?
Đợt sắp xếp trường học sẽ tác động đến hơn 20.000 hiệu trưởng, hiệu phó trên cả nước. Trong đó, khoảng 11.000 cán bộ quản lý được bố trí làm giáo viên, phần còn lại nghỉ hưu sớm hoặc chuyển sang công việc phù hợp.
Tiếp tục tổ chức sáp nhập xã, phường chưa đạt chuẩn
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nội vụ trong thời gian tới là tiếp tục sắp xếp các xã chưa đạt tiêu chuẩn.
Danh sách 15 địa phương thí điểm sắp xếp mạng lưới trường công lập theo kế hoạch Bộ GD&ĐT
Hà Nội, Tp.HCM cùng 13 địa phương khác sẽ triển khai thí điểm mô hình sắp xếp mạng lưới trường học công lập từ năm 2026. Kết quả thực hiện sẽ là cơ sở để Bộ GD&ĐT hoàn thiện chính sách trước khi áp dụng trên phạm vi cả nước.
Quảng Ninh còn 624 thôn, khu dân cư sau sắp xếp
Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, toàn tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp từ 1.452 thôn, khu dân cư xuống còn 624 thôn, khu dân cư, giảm 828 đơn vị.
Chuyên gia: Xóa bỏ tên làng cổ sẽ tước đoạt "căn cước văn hóa" của xứ sở
Trong quá trình sắp xếp thôn, tổ dân phố theo chủ trương tinh gọn bộ máy, chuyên gia văn hóa tại Huế cho rằng, việc bảo tồn các địa danh làng cổ cần được đặt lên hàng đầu.
Từ di sản thế giới đến miền ký ức lịch sử: Cú chuyển mình của Quảng Trị
Gần một năm sau sáp nhập, bản đồ du lịch miền Trung không chỉ thay đổi về địa giới hành chính mà còn là sự chuyển mình mang tính chiến lược. Dòng chảy du lịch từ những hang động kỳ vĩ ở phía Bắc đã hòa vào không gian lịch sử ở phía Nam, mở ra một chương mới cho ngành kinh tế “xanh” của vùng đất này.
Chủ tịch Quốc hội: Trụ sở đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp gây lãng phí nguồn lực
Chủ tịch Quốc hội nêu thực tế vẫn còn tình trạng trụ sở đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước.
"Nước rút" xử lý trụ sở dôi dư - Bài 1: Hàng nghìn trụ sở chờ lời giải
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng nghìn trụ sở công dôi dư đang chờ phương án xử lý để tránh lãng phí và tạo thêm nguồn lực cho phát triển.
Lạng Sơn: Chính quyền 2 cấp giảm đầu mối, tăng hiệu quả phục vụ
Ngày 01/6/2026, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến sơ kết 01 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh.
Siết sáp nhập trường học: Chỉ gói gọn trong cấp xã, mỗi địa phương tối đa 3 trường nghề
Chính phủ định hướng sắp xếp lại hệ thống giáo dục theo hướng tinh gọn, trong đó việc sáp nhập trường mầm non, phổ thông chỉ thực hiện trong phạm vi cấp xã, đồng thời khống chế số lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại mỗi địa phương.
Sau sáp nhập, nhiều trụ sở được đầu tư khang trang nhưng hiện đang bỏ trống
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Thị Phú Hà cho biết, qua giám sát thực tế, các đại biểu phản ánh nhiều trụ sở được đầu tư khang trang nhưng hiện đang bỏ trống, dẫn đến tình trạng ẩm mốc, xuống cấp.
Loạt trường đại học, giáo dục nghề nghiệp ở Tp.HCM thuộc diện sáp nhập, tinh gọn
UBND Tp.HCM đã có báo cáo gửi Bộ GD&ĐT về phương án sắp xếp, sáp nhập các trường đại học, cao đẳng trực thuộc và các trường trung cấp trong giai đoạn 2025-2030.
Lâm Đồng nhận diện “điểm nghẽn”, tìm dư địa bứt phá sau sáp nhập
Trong bối cảnh không gian phát triển được mở rộng, Lâm Đồng xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng điều hành là điều kiện tiên quyết để chuyển hóa tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh thực chất.
Sáp nhập hai trường đại học thuộc Bộ Tài chính
Trường Đại học Tài chính – Kế toán sáp nhập vào Trường Đại học Tài chính – Marketing và trở thành phân hiệu. Quyết định do Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký ban hành ngày 24/12.
Hội Luật gia Cà Mau hoàn thiện thiết chế pháp lý cơ sở sau hợp nhất
Hội Luật gia tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tập huấn với gần 200 đại biểu tham dự, tập trung cập nhật tư duy pháp lý mới, triển khai các điểm đổi mới của Luật ban hành văn bản QPPL 2025 và định hướng kiện toàn tổ chức Hội sau hợp nhất, hướng đến xây dựng nền pháp quyền vững chắc từ cơ sở.
Trung ương Đảng, Chính phủ không có chủ trương tiếp tục sáp nhập các đơn vị hành chính
Theo Bộ Nội vụ, hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính.
TKV chính thức sáp nhập thêm 2 công ty con
Từ ngày 10/11, 2 công ty con chính thức sáp nhập vào TKV là: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhôm Lâm Đồng - TKV và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường - TKV.
Hơn 21.000 tỷ đồng mở rộng Quốc lộ 13, kỳ vọng chấm dứt cảnh kẹt xe triền miên
Lượng phương tiện lưu thông ngày càng lớn, thời gian ùn tắc, di chuyển đông đúc thường xuyên xuất hiện, người dân mong muốn Tp.HCM đẩy mạnh mở rộng dự án Quốc lộ 13.
ĐBQH: Một sở có hơn 10 phó giám đốc, cấp xã lại thiếu cán bộ có chuyên môn
Đại biểu Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh, không thể để bộ máy ở cấp tỉnh số lượng quá đông, không có việc để làm, còn cấp cơ sở thì việc quá nhiều mà lại thiếu người có chuyên môn.
Đề xuất duy trì 6 vùng kinh tế - xã hội sau sáp nhập
Việc phân vùng kinh tế - xã hội cơ bản vẫn giữ nguyên số lượng là 6 vùng, tuy nhiên, kết cấu, phạm vi từng vùng có sự thay đổi lớn về số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh, quy mô về diện tích và dân số.