Báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025, Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phạm Ngọc Thưởng cho biết toàn ngành đã hoàn thành kế hoạch năm học 2024-2025 với nhiều kết quả tích cực: triển khai chương trình mới từ lớp 1 đến 12, kết quả học sinh giỏi nổi bật, thi tốt nghiệp an toàn.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2024–2025 và công tác chuẩn bị cho năm học mới (Ảnh: VGP).
Bước vào năm học mới 2025–2026, ngành giáo dục đang đón nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong đó đáng chú ý là việc ban hành Luật Nhà giáo – đạo luật đầu tiên nhằm tôn vinh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đội ngũ giáo viên.
Cùng với đó, rất nhiều chính sách tích cực cũng được triển khai như miễn học phí cho học sinh mầm non và phổ thông, xây dựng 248 trường bán trú và nội trú ở vùng biên giới, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3–5 tuổi…
"Những chính sách này không chỉ tạo thêm động lực, niềm tin cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, mà còn khơi dậy một luồng sinh khí mới trong toàn xã hội. Mọi người ngày càng thấy rõ hơn rằng, giáo dục và đào tạo thực sự là quốc sách hàng đầu", Thứ trưởng nhấn mạnh.
Cũng theo ông Thưởng, năm học vừa qua đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra ở tất cả các cấp học: từ mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp đến đại học, giáo dục thường xuyên. Đây cũng là năm đầu tiên ngành giáo dục triển khai đồng bộ Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 từ lớp 1 đến lớp 12.
Ngành giáo dục cũng ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong công tác tuyển sinh đầu cấp. Việc công bố đồng thời điểm thi và điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại nhiều địa phương đã giúp giảm áp lực cho học sinh và phụ huynh.
Theo đó, sự chuẩn bị đồng bộ về cơ sở vật chất tại các đô thị lớn đã giúp giảm tải đáng kể cho hệ thống giáo dục công lập. Tại Tp.HCM, tỷ lệ học sinh THPT học trường công đạt trên 90%, Hà Nội đạt gần 64%, đều cao hơn so với năm 2024.
Để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới diễn ra trên toàn quốc vào ngày 5/9, Bộ GD&ĐT đã ban hành hướng dẫn cụ thể cho các địa phương.
Trong đó, với những địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, Bộ nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm đủ điều kiện về kết nối, tổ chức lễ khai giảng đúng tiến độ, đồng thời cần ưu tiên cung cấp sách giáo khoa, thiết bị học tập cho học sinh.

Dự kiến trong tháng 8, Bộ GD&ĐT sẽ ban hành "sổ tay hỏi – đáp" điện tử (Ảnh: VGP).
Mới đây, Bộ GD&ĐT đã tổ chức tập huấn trực tuyến tới hơn 3.300 điểm cầu, với sự tham gia của hơn 50.000 cán bộ. Từ các trao đổi, Bộ đã tổng hợp được 58 nhóm vấn đề và dự kiến trong tháng 8 sẽ ban hành "sổ tay hỏi – đáp" điện tử.
Trong đó, ngành giáo dục đã quán triệt thực hiện "bốn chủ động": nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, tập huấn hướng dẫn và chủ động triển khai. Đồng thời thực hiện nghiêm "hai không" (không bỏ trống nội dung quản lý, không đùn đẩy trách nhiệm) và "hai rõ" (rõ nội dung quản lý, rõ phương pháp quản lý).
Quỳnh Chi