Đâm chết người sau va quẹt: Người dân nói hung thủ không phải người trong khu vực

Đâm chết người sau va quẹt: Người dân nói hung thủ không phải người trong khu vực

Nguyễn Văn Ngọc Thi
Thứ 7, 03/11/2018 | 16:18
0
Người dân sống ở khu vực giao lộ Đỗ Ngọc Thạnh – Trần Hưng Đạo vẫn chưa thể tin được khi chứng kiến một mạng người bị tước đoạt lại chỉ xuất phát từ va quẹt giao thông.

Chiều 3/11, Công an quận 5, TPHCM vẫn đang khẩn trương điều tra truy xét vụ án mạng nghiêm trọng xuất phát từ va chạm giao thông tại khu vực giao lộ Đỗ Ngọc Thạnh - Trần Hưng Đạo (phường 14, quận 5, TP.HCM) khiến 1 thanh niên bị đâm tử vong.

Tin nhanh - Đâm chết người sau va quẹt: Người dân nói hung thủ không phải người trong khu vực

Khu vực hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Văn Thi).

Sau khi vụ việc xảy ra, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã đến hiện trường, nghe những người dân sống ở khu vực xảy ra án mạng kể lại vụ việc. Theo đó, ông N.M.C. (64 tuổi, bán hàng quán ở khu vực xảy ra án mạng) cho biết: “Thằng Ph. (anh Nguyễn Minh Ph. sinh năm 1981, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM - PV) hình như nó đang đi lấy vé số để bán, khi đến ngã tư Đỗ Ngọc Thạnh – Trần Hưng Đạo khi bất ngờ va quẹt với một xe máy khác, do một người phụ nữ cầm tay lái. Khi va chạm, cái xe của nó mất thăng bằng lại ủi tiếp vào một người khác nữa. Khi nhìn qua nhìn lại thấy không có gì, thằng Ph. lấy xe bỏ đi”.

“Cái anh thanh niên mà gây ra án mạng, thấy thằng Ph. va quẹt xe mà không nói năng gì với cô gái trên, lại còn tỏ thái độ khó chịu, kênh mặt, nên anh đó đã dí theo để hỏi chuyện, bênh vực cô gái. Khi dừng lại, hai bên có lời qua tiếng lại, anh thanh niên kia bất ngờ cầm con dao đâm vào người thằng Ph., rồi bỏ chạy còn va quẹt vào nhau nữa. Sau khi thấy thằng Ph. bị vậy, người dân ở đây đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng chắc nặng quá nên mới mất”, ông C. thông tin thêm.

Ông N.H. (67 tuổi, sống ở khu vực xảy ra vụ việc) cho hay: “Ở cái chợ vải này, ai cũng biết thằng Ph., hồi xưa nó làm bốc xếp ở đây. Tuy nhiên, Ph. dính tội gì rồi phải vào tù, mà cũng mới ra tù cách đây được vài tháng”.

“Tính tình nó là người rất ngang tàng, nói năng sốc óc, sống không được lòng của người dân ở nơi đây. Tôi còn nghe nói nó bị “si đa” nữa, chân tay lở loét. Chắc do bị bệnh như vậy, đâm ra bất cần đời, không sợ ai cả, rồi lại gặp thằng bất cần đời như mình nữa, đâm ra sự việc nghiêm trọng như vậy”, ông H. nói tiếp.

Anh K. (25 tuổi, người làm bốc xếp ở khu vực xảy ra vụ việc) cho biết: “Cái người đâm anh Ph. theo tôi biết không phải là người sống ở đây. Người trong khu vực này thì anh em gặp nhìn là biết ngay, đây chắc là người đi đường nên việc truy bắt đối tượng này cũng rất khó khăn”.

Chị H.T.Y. (30 tuổi) nói: “Ra ngoài đường bây giờ có va quẹt nhau, thấy không có gì quan trọng lắm thì thôi, nhường nhịn nhau đôi bên cùng bỏ qua, ai sai xin lỗi một tiếng là xong. Chứ giờ ra đường có chuyện gì ai cũng muốn mình đúng cả, rồi lời qua tiếng lại, đâm ra nhiều trường hợp ngoài ý muốn do không làm chủ được, gây ra biết bao nhiêu đau thương từ gia đình mình đến gia đình nhà người ta”.

Như báo điện tử Người Đưa Tin đã thông tin, vào khoảng 10h30 ngày 31/10, anh Nguyễn Minh Ph. lái xe đến giao lộ Đỗ Ngọc Thạnh – Trần Hưng Đạo (phường 14, quận 5, TP.HCM) thì xảy ra va chạm giao thông với một nam thanh niên đi xe máy hiệu Vision. Thấy va chạm nhẹ, hai bên không bị thương tích nên anh Ph. lấy xe bỏ đi.

Thấy vậy, nam thanh niên kia phóng xe đuổi theo, ép anh Ph. vào lề rồi bất ngờ rút dao đâm vào vai phải anh Ph. gây thương tích.

Bị đâm, anh Ph. vẫn cố giữ xe đối thủ lại. Thanh niên kia tiếp tục điều khiển xe máy đâm thẳng vào anh Ph. và kéo lê một đoạn. Đến trước nhà số 21, đường Dương Tử Giang (phường 14, quận 5), anh Ph. ngã xuống đường. Thanh niên kia nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Anh Ph. được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu và tử vong vào lúc 18h cùng ngày.

Hiện, cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt hung thủ gây án.

An ninh hình sự 24h: Dùng dao đâm chết người sau va chạm giao thông nhẹ

Thứ 6, 02/11/2018 | 21:24
Tin an ninh hình sự 24h qua: Điều tra vụ siết cổ, phi tang xác chủ nợ xuống sông; Chém anh họ tử vong do từ chối uống cà phê, 9X lĩnh 20 năm tù; Truy tìm hung thủ đâm chết người sau va chạm giao thông; 2 án tử trong vụ giám đốc doanh nghiệp Hà Nam bị bắn chết...

Truy tìm hung thủ đâm chết người sau va chạm giao thông

Thứ 6, 02/11/2018 | 11:24
Sau va chạm giao thông nhẹ, anh Ph. lấy xe rồi bỏ đi. Thấy vậy, nam thanh niên liên quan đuổi theo tấn công anh Ph…

Đạp chết người sau va chạm giao thông, "thiếu gia" lái BMW lãnh án

Thứ 4, 19/09/2018 | 14:05
Mâu thuẫn sau va chạm giao thông, "thiếu gia" lái BMW tông vào đuôi xe máy nạn nhân rồi xuống xe dùng chân đạp chết người này.
Cùng tác giả

TP.HCM: UBND quận không đồng ý cho phát sinh thêm hộ mới do lối đi chung dưới 2m

Thứ 4, 26/06/2019 | 14:15
Ông Nguyễn Thành Phương, Phó chủ tịch UBND quận Phú Nhuận, phụ trách quản lý đô thị cho biết: “Do lối đi chung này dưới 2m nên UBND quận không đồng ý việc cho phát sinh thêm hộ mới”.

TP.HCM: Điều tra vụ ba phụ nữ bị nhóm người lạ hành hung

Thứ 4, 26/06/2019 | 13:18
Khi đến căn nhà đang xảy ra tranh chấp với chồng cũ để cung cấp các tài liệu, chứng cứ cho những người bên trong, bà H. cùng hai người thân bị nhóm người lạ hành hung. Phải đến khi lực lượng chức năng đến giải cứu, bà H. cùng người thân mới bảo toàn tính mạng.

Video: Bác sĩ Chiêm Quốc Thái cãi nhau "gay gắt" với mẹ vợ cũ trước giờ xét xử

Thứ 4, 26/06/2019 | 11:48
Sáng 26/6, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, SN 1978, vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái về tội Cố ý gây thương tích. Trước giờ xét xử, ông Thái và mẹ vợ cũ đã có tranh luận khá gay gắt tại sân tòa.

TP.HCM: Khánh thành trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam

Chủ nhật, 05/05/2019 | 20:17
Ngày 5/5, UBND TP.HCM đã chính thức khánh thành trung tâm Báo chí TP.HCM. Đây là trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ báo chí.

Vụ án 3 người chết ở Bình Tân: Lời kể kinh hoàng về "thảm án được báo trước"

Thứ 6, 03/05/2019 | 11:15
Biết Tín sử dụng ma tuý và đang có biểu hiện bất thường nên người nhà đều lo sợ và đã cất giấu các loại dao, kéo…Tuy nhiên, họ vẫn không thoát khỏi tay nghịch tử
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.