Đang triển khai tấn công, trực thăng Mi-35 Ukraine bị phòng không Nga bắn hạ

Đang triển khai tấn công, trực thăng Mi-35 Ukraine bị phòng không Nga bắn hạ

Lê Thị Ánh Tuyết

Lê Thị Ánh Tuyết

Thứ 5, 04/04/2024 09:55 GMT+7

Hình ảnh công khai cho thấy, trực thăng Mi-35 của Ukraine bốc cháy dữ dội sau khi trúng tên lửa.

Ngày 3/4, AVP thông tin, ở hướng Artemovsk, hệ thống phòng không Nga đã tấn công và phá hủy một trực thăng quân sự của Ukraine. Trực thăng Mi-35 bị bắn rơi khi đang thực hiện nhiệm vụ tấn công khu vực Quân khu phía Bắc. Đây là một trong những chiếc trực thăng mà Cộng hòa Séc đã chuyển giao cho Ukraine. Hình ảnh về trực thăng bị phá hủy đã được công khai lên mạng xã hội.

Theo báo cáo, quân đội Nga cũng đã pháo kích dữ dội các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Nikolaevka. Kết quả là một hệ thống pháo kéo của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị phá hủy hoàn toàn và một đơn vị pháo tự hành bị hư hại.

Trong ngày 3/4, AVP cũng thông tin về việc quân đội Nga tấn công vào các điểm triển khai quân của Ukraine ở khu vực Quân khu phía Bắc trên lãnh thổ Cộng hoà Nhân dân Donetsk (tự xưng). Theo đó, trong tối 2/3, quân đội Nga sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công vào các điểm triển khai quân trên lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, đặc biệt là tại các thành phố Nikolaevka và Selidovo.

Theo báo cáo, mục tiêu đầu tiên của cuộc tấn công là khách sạn Zorya ở Nikolaevka. Đây điểm triển khai tạm thời của lực lượng biên phòng Ukraine. Nó bị tấn công vào khoảng 22h giờ địa phương. Bên cạnh đó, cũng có thông tin cho rằng khách sạn được dùng làm nơi ở của một đơn vị tình báo khoảng một tháng trước vụ tấn công.

Thế giới - Đang triển khai tấn công, trực thăng Mi-35 Ukraine bị phòng không Nga bắn hạ (Hình 2).

Cuộc tấn công thứ hai diễn ra vào lúc nửa đêm ở Selidovo. Lực lượng Vũ trang Ukraine đã sử dụng Cơ sở Điều hành Trung tâm Selidovo để tập hợp quân và xe bọc thép. Mặc dù chưa có dữ liệu chính xác về thương vong nhưng việc xuất hiện nhiều xe cứu thương, đặc biệt là theo hướng Dnieper đã cho thấy tác động đáng kể của cuộc tấn công.

Những cuộc tấn công này của quân đội Nga cho thấy sự gia tăng cường độ của các hoạt động quân sự nhằm vào nhiều vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine, đặc biệt là ở các thành phố nằm gần tiền tuyến. Với việc tăng cường các đợt tấn công, quân đội Nga đã khiến Lực lượng Vũ trang Ukraine gặp khó khăn trong việc bố trí, luân chuyển, tập hợp lực lượng.

HOÀ AN (Theo SF, AVP)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.