Đánh nhau tại Đại học FPT: Mẹ nạn nhân lý giải về lý do mâu thuẫn

Đánh nhau tại Đại học FPT: Mẹ nạn nhân lý giải về lý do mâu thuẫn

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 2, 22/05/2023 | 12:19
0
Vị phụ huynh cho biết sẽ tiếp tục có đơn tố cáo đề nghị cơ quan chức năng làm rõ sự việc để đảm bảo an toàn cho các con đi học.

Mới đây, clip ghi lại cảnh một sinh viên Trường Đại học FPT Campus Hòa Lạc (Hà Nội) hành hung một nam sinh viên khác ngay trong trường học khiến nạn nhân phải nhập viện, gây bức xúc trong dư luận. Cùng với đó là hình ảnh nạn nhân bị đổ máu ở đầu cũng được một số trang thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Để hiểu rõ sự việc, Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với mẹ nạn nhân là chị Nguyễn Thị Chinh (Sóc Sơn, Hà Nội). Theo đó, con trai chị là em T.C đã bị bạn cùng trường tên M.Q đánh sau khi tan trường.

Vị phụ huynh cho biết, nguyên nhân của sự việc bắt đầu khi bạn M.Q đăng tải lên mạng xã hội có những lời lẽ không đúng mực về ngoại hình của con chị và em cũng trả lời bài viết đó là: “Có vấn đề gì nhỉ?”. Sau đó, bạn M.Q cũng nhắn tin khiêu khích và đến khoảng hơn 12 giờ ngày 18/5 thì có hành vi hành hung.

Lý giải về mái tóc của con trai mình, chị Chinh cho biết: “Vì một số lý do cá nhân, nên con trai tôi để tóc như vậy từ bé chứ không phải đến bây giờ mới có. Do đặc điểm như vậy nên ngay từ khi cháu đi học ở các cấp dưới bản thân tôi đã phải đến trường xin phép thầy cô, mái tóc hoàn toàn không phải vì nghịch ngợm hay muốn gây sự chú ý”.

Giáo dục - Đánh nhau tại Đại học FPT: Mẹ nạn nhân lý giải về lý do mâu thuẫn

Chị Nguyễn Thị Chinh cho biết mái tóc của con mình được nuôi từ nhỏ.

Sau khi sự việc xảy ra, phía gia đình cũng đã báo cáo đến nhà trường và xin phép cho con nghỉ học để phục hồi sức khoẻ, ngoài ra cũng đã cung cấp đầy đủ thông tin và trình báo sự việc với Công an huyện Thạch Thất.

Theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân, em M.Q đã được công an triệu tập nhưng cũng đã được thả vì chưa đủ chứng cứ, hiện nay vẫn phải chờ thêm xác nhận thương tật của nạn nhân.

“Sau khi, tôi đăng tải sự việc, rất nhiều em sinh viên nhắn tin nói cũng đã bị bạn kia đánh nhưng không dám tố cáo vì vậy gia đình rất mong muốn, nhà trường, pháp luật vào cuộc đảm bảo an toàn khi các con được đi học”, chị Chinh cho biết.

Về sức khoẻ của nạn nhân, đến nay đã dần ổn định nhưng tâm lý còn sợ hãi, gia đình cho biết thêm vẫn sẽ tiếp tục cho con đi học tại trường sau khi sức khoẻ hồi phục.

Trả lời báo chí, đại diện Trường Đại học FPT cho biết, hiện tại, trường đã ra quyết định đình chỉ học tập tạm thời với sinh viên hành hung bạn để phục vụ công tác điều tra và chờ kết luận của cơ quan chức năng. Về phía gia đình nạn nhân, trường cũng đã có công tác thăm hỏi và tạo điều kiện cho em được nghỉ học để phục hồi sức khoẻ.

Vị đại diện cũng cho biết thêm: “Nhà trường sẽ xử lý nghiêm khắc các hành vi này theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp sinh viên này lần đầu vi phạm, nhà trường chỉ cảnh cáo, tái phạm lần thứ ba mới buộc thôi học, trừ trường hợp phải có kết luận của cơ quan công an, có quyết định giam giữ... Hiện tại, trường cũng đang chờ thông tin chính thức từ phía cơ quan công an”. 

Ngày 21/5, Trường Đại học FPT Hà Nội cũng đã phát đi thông báo về việc sinh viên xảy ra xô xát trong khuôn viên Trường Đại học FPT Campus Hoà Lạc. Nhà trường mong muốn các sinh viên nâng cao tính tự chủ bản thân khi xử lý các mâu thuẫn cá nhân, tránh các hành vi quá khích có thể gây tổn thương cho bản thân và cộng đồng.

Xe máy va chạm với ô tô bán tải và xe khách, 3 học sinh tử vong

Thứ 7, 20/05/2023 | 09:39
Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giữa xe máy và 2 ô tô khiến 3 học sinh tử vong.

Học sinh lớp 9 nhập viện khẩn cấp sau khi hút thử “cỏ Mỹ”

Thứ 6, 19/05/2023 | 15:00
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Tp.HCM) cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp cấp cứu sau khi dùng thử "cỏ Mỹ" mua ở công viên gần trường học.

Nữ giáo viên Ngữ văn thừa nhận hành vi tát học sinh trong giờ thi

Thứ 5, 18/05/2023 | 15:50
Qua làm việc với nhà trường và các cơ quan chức năng, nữ giáo viên Ngữ văn đã thừa nhận có hành vi tát học sinh do bức xúc khi thấy em này sử dụng tài liệu.
Cùng tác giả

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
Cùng chuyên mục

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...