Danh sách đen “nhà tài trợ chiến tranh” của Ukraine tiếp tục nối dài

Danh sách đen “nhà tài trợ chiến tranh” của Ukraine tiếp tục nối dài

Thứ 6, 11/08/2023 | 16:27
0
“Danh sách đen” của Ukraine được thiết kế để gây áp lực và gây ra một mức độ thiệt hại về uy tín đủ sâu để khiến một công ty nước ngoài cắt đứt mọi quan hệ với Nga.

Chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa đưa Bacardi Limited, một trong những nhà sản xuất đồ uống có cồn lớn nhất thế giới, vào một “danh sách đen” gọi là “các nhà tài trợ chiến tranh quốc tế”, chi nhánh Nga của Đài RFE/RL đưa tin hôm 10/8.

Danh sách do Cơ quan Phòng chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NACP) quản lý, nhắm vào các công ty nước ngoài vẫn đang kinh doanh ở Nga bất chấp áp lực phải rút khỏi thị trường béo bở này.

Theo báo cáo của NACP, sau khi Nga đưa quân vào Ukraine, Bacardi tiếp tục cung cấp các sản phẩm trị giá hàng triệu USD cho Nga và tìm cách tuyển thêm nhân viên mới ở đó. Điều đó nghĩa là Bacardi tiếp tục nộp thuế cho ngân sách Nga, hỗ trợ nền kinh tế của nước này và tài trợ cho nỗ lực chống lại Ukraine.

Đặc biệt, theo NACP, chi nhánh Nga của Bacardi đã nhập khẩu các sản phẩm trị giá 169 triệu USD vào nước này trong năm qua, trong khi lợi nhuận ròng năm ngoái của công ty này tăng hơn gấp 3 lần so với con số năm 2021, lên tới 4,7 tỷ rúp. Khoảng 12 triệu USD được cho là đã được công ty nộp cho ngân sách Nga.

Vào mùa xuân năm 2022, sau khi Nga đưa quân vào Ukraine, Bacardi đã tuyên bố ngừng đưa hàng sang Nga và các khoản đầu tư vào quảng cáo, tuy nhiên, vào cuối tháng 6/2023, cụm từ “ngừng đưa hàng sang Nga” đã biến mất khỏi thông cáo báo chí của công ty, tờ báo điện tử độc lập The Bell (Nga) lưu ý.

Thế giới - Danh sách đen “nhà tài trợ chiến tranh” của Ukraine tiếp tục nối dài

Bacardi Limited sở hữu hơn 200 nhãn hiệu, trong đó có rượu rum cùng tên Bacardi, nhãn hiệu rượu rum bán chạy nhất trên thế giới. Ảnh: Root Nation

Tờ Wall Street Journal (Mỹ) gần đây đưa tin rằng Bacardi hiện đang sử dụng 350 nhân sự tại 7 thành phố của Nga và đang tiếp tục tuyển người.

Có trụ sở tại Bermuda – một lãnh thổ hải ngoại của Anh ở Bắc Đại Tây Dương, Bacardi kinh doanh ở 170 quốc gia, sở hữu các nhãn hiệu như rượu vodka Grey Goose, rượu tequila Patrón, rượu whisky Aberfeldy, Dewarʼs, William Lawsonʼs, rượu gin Bombay Sapphire, rượu bourbon Baron Otard, rượu vermouth và rượu vang Martini & Rossi cùng với rượu rum cùng tên.

Hiện chưa có phản ứng nào từ Bacardi đối với quyết định của chính quyền Ukraine, chi nhánh Nga của Đài RFE/RL cho biết.

Việc một công ty bị đưa vào danh sách “các nhà tài trợ chiến tranh quốc tế” không dẫn đến việc đóng băng tài sản, cấm đi lại, hạn chế thương mại hoặc bất kỳ hậu quả nào khác giống như một lệnh trừng phạt.

“Danh sách đen” của NACP về cơ bản là một chiến dịch bêu tên được thiết kế để gây áp lực và gây ra một mức độ thiệt hại về uy tín đủ sâu để khiến một công ty nước ngoài cắt đứt mọi quan hệ với Nga.

Danh sách hiện có 31 cái tên, ông Oleksandr Novikov, người đứng đầu NACP, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Ukrinform (Ukraine) công bố hôm 11/8.

“Bây giờ 31 công ty nằm trong danh sách các nhà tài trợ quốc tế cho cuộc chiến của Nga. Hầu hết trong số này là các công ty Trung Quốc. Các công ty Mỹ đứng ở vị trí thứ hai, và sau đó là các công ty châu Âu”, ông Novikov nói.

Hồi cuối tháng 3, danh sách này mới chỉ bao gồm 27 công ty quốc tế, như Xiaomi, Great Wall Motor, Procter & Gamble, Unilever, Mondelez International, OTP Bank, Auchan, Metro, Raiffeisen Bank International….

Minh Đức (Theo RFE/RL, Ukrinform)

Có gì trong danh sách “nhà tài trợ chiến tranh quốc tế” của Ukraine?

Thứ 6, 26/05/2023 | 16:04
“Danh sách đen” của Ukraine, nhắm vào các công ty nước ngoài vẫn đang kinh doanh ở Nga, hiện bao gồm nhiều cá nhân và công ty có liên kết với Liên minh châu Âu (EU).

[E] Thị trường Nga nhộn nhịp “kẻ ở, người đi” kể từ xung đột Ukraine

Thứ 4, 29/03/2023 | 07:00
Hơn một năm sau xung đột ở Ukraine, câu chuyện đi hay ở của các thương hiệu nước ngoài trên thị trường Nga vẫn “nóng”.

Samsung chuẩn bị quay trở lại thị trường Nga

Thứ 5, 15/09/2022 | 12:00
Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc có thể sẽ bắt đầu hoạt động bán hàng ở thị trường Nga vào tháng 10 tới.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.