Đấu giá biển số xe ô tô: Thế nào là biển số đẹp?

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 4, 26/10/2022 | 14:08
0
Đa số đại biểu Quốc hội cho rằng, khái niệm biển số đẹp của mỗi người là khác nhau, do đó, việc chưa có một tiêu chí cụ thể mà đem ra đấu giá thì rất khó.

Nên cho phép đấu giá biển mới trả biển cũ

Tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội sáng 26/10, góp ý về Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, đại biểu Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội cho rằng, việc có một Nghị quyết để đấu giá biển số xe là cần thiết.

Tuy nhiên, ông Thanh cho rằng dự thảo vẫn còn một số điểm cần làm rõ. Ông đặt vấn đề: “Tôi có một chiếc xe đã có biển số, nhưng trước đây biển số xe là bấm nút. Bây giờ tôi muốn đổi biển mà tôi mong muốn thì như vậy có được không?”.

Theo ông Thanh, đây là câu hỏi sẽ được nhiều người đặt ra và cần được làm rõ để sau này “dễ thực hiện”. Do đó, dự thảo Nghị quyết nên cho phép đấu giá biển mới trả biển cũ.

Tiêu điểm - Đấu giá biển số xe ô tô: Thế nào là biển số đẹp?

Đại biểu Trần Sỹ Thanh cho rằng, cần cho phép đấu giá biển mới trả biển cũ (Ảnh: Hoàng Bích).

Về giá khởi điểm, dự thảo Nghị quyết được xây dựng theo hướng quy định cụ thể về giá khởi điểm của từng biển số trên cơ sở xác định con số cụ thể, áp dụng thống nhất, minh bạch trong tất cả trường hợp đấu giá. Mức giá khởi điểm 40 triệu đồng được áp dụng ở Hà Nội và Tp.HCM. Ở các địa phương còn lại, mức giá khởi điểm là 20 triệu đồng.

Đại biểu Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Hà Nội nhận định, giá khởi điểm rất quan trọng, nếu không đưa vào không thể thực hiện được. Mức giá 40 triệu đồng là ngang bằng với lệ phí trước bạ xe ô tô ở Hà Nội và Tp.HCM, 20 triệu đồng là phí áp dụng ở các địa phương khác. Trường hợp chỉ quy định một mức giá chung thì nên để 40 triệu đồng là hợp lý.

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân (đoàn Đắk Lắk) cũng nêu quan điểm, trước đây đấu giá biển số xe còn nhiều vướng mắc, song việc triển khai lần này có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện. Mục đích của Nghị quyết là nhằm nâng cao quản lý Nhà nước, khai thác hiệu quả tài sản công, thu ngân sách Nhà nước.

Nói về mức giá, bà Xuân cho rằng, tại Tp.HCM và Hà Nội đời sống người dân cao hơn, tỉnh vùng 2 cũng có người giàu, người nghèo, nên không có căn cứ cơ sở pháp lý để đưa ra mức giá khởi điểm như vậy. “Nên cân nhắc về chung mức giá, ai có nhu cầu và điều kiện thì tham gia đấu giá”, bà Xuân nói.

Khái niệm khác nhau về biển số đẹp

Nói về việc cần có phụ lục và danh mục trong kho biển số đẹp, bà Xuân cho rằng, nhu cầu của những người tham gia đấu giá là khác nhau, quan điểm về biển số đẹp cũng khác nhau.

“Khái niệm biển số đẹp cho mỗi người khác nhau, nên để xây dựng phụ lục có thể không cần thiết, vì phụ thuộc nhu cầu cá nhân”, bà Minh nói.

Đồng quan điểm, đại biểu Võ Thị Minh Sinh (đoàn Nghệ An) nói rằng, có những số chúng ta nghĩ là đẹp nhưng người dân chưa chắc coi là đẹp.

“Đẹp với họ có thể là gắn với ngày sinh của họ, hay trùng với số điện thoại của họ. Như Ngân hàng thì ai có số điện thoại thế nào họ cho mình dùng số tài khoản như thế. Do đó cần coi “biển số đẹp” là số mà người muốn đấu giá coi là đẹp. Và hàng tháng, hoặc hàng quý thực hiện việc đấu giá”, bà Sinh nêu quan điểm.

Tiêu điểm - Đấu giá biển số xe ô tô: Thế nào là biển số đẹp? (Hình 2).

Đại biểu Trần Công Phàn, đoàn Bình Dương (Ảnh: Quochoi.vn).

Đại biểu Trần Công Phàn (đoàn Bình Dương) cũng bày tỏ băn khoăn: “Trong dự thảo chưa đưa ra tiêu chí nào, thế nào là đẹp, thế nào là xấu, tổng là 10 nước hay 9 nước? Với nhiều người số rất xấu thì lại rất đẹp", ông Phàn nói và nhấn mạnh tiêu chí phải rõ, ví dụ trong một dãy số phải có quy định những số nào là số đẹp để đem ra đấu giá. “Việc chưa có một tiêu chí gì mà đem ra đấu giá thì rất khó", ông Phàn nhấn mạnh.

Đại biểu Huỳnh Thành Chung (đoàn Đồng Nai) cũng cho rằng, biển số xe là tài sản công. Và khái niệm “số đẹp” là rất rộng. Vì với người này số “tứ quý 8” là đẹp nhưng với người khác thì số ngày tháng năm sinh, hoặc số căn cước công dân mới là đẹp.

Do đó, ông Chung cho rằng việc nhận diện số nào là số đẹp để đưa ra đấu giá nên giao cho Chính phủ thực hiện. Và nên duy trì số tự chọn và số không tự chọn. Không tự chọn là cái chúng ta đang quy định và người dân bấm biển ngẫu nhiên. Còn số tự chọn thì phải trả phí thông qua đấu giá.

ĐBQH: Không thể dùng Quỹ bình ổn giá để bù lỗ cho doanh nghiệp xăng dầu

Thứ 3, 25/10/2022 | 13:19
Các đại biểu Quốc hội cho rằng, Quỹ bình ổn xăng dầu không thể dùng bừa bãi, phải cân đối hài hoà lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Tăng 20,8% lương cơ sở: ĐBQH mong muốn áp dụng từ 1/1/2023

Thứ 3, 25/10/2022 | 09:23
Với lộ trình tăng lương như hiện nay, đại biểu đoàn Quảng Trị cho rằng chỉ đáp ứng được một phần. Bởi, từ nay đến 1/7/2023 còn rất lâu, sẽ còn “trượt giá”.

Diễn biến bất ngờ vụ đấu giá xe Rolls-Royce của ông Trịnh Văn Quyết

Thứ 2, 24/10/2022 | 20:14
Ngày 24/10, buổi đấu giá chiếc Rolls-Royce Ghost dát vàng của ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, đã không diễn ra như dự kiến.

Đấu giá biển số đẹp: Đề xuất giá khởi điểm 40 triệu đồng

Thứ 6, 21/10/2022 | 11:23
“Thị trường sẽ quyết định giá trị của biển số qua đấu giá và giá trị thật của biển số là giá trúng đấu giá chứ không căn cứ vào giá khởi điểm”, Bộ trưởng Tô Lâm nêu.
Cùng tác giả

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Quý I/2024, GELEX đạt gần 6.700 tỷ đồng doanh thu 

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:42
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy kết quả kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2023.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.
Cùng chuyên mục

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.