TP. HCM: Đẩy nhanh tiêm chủng để sớm triển khai kế hoạch “thẻ xanh vắc-xin

TP. HCM: Đẩy nhanh tiêm chủng để sớm triển khai kế hoạch “thẻ xanh vắc-xin"

Võ Công Thư
Thứ 5, 09/09/2021 | 14:40
0
Để đạt được lộ trình tiêm chủng như đã đề ra, từ 1–15/9, TP. HCM cần khoảng 2.713.843 liều vắc-xin để tổ chức tiêm mũi 1 và mũi 2 cho người từ đủ 18 tuổi.

Trưa 9/9, trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tính đến ngày 07/9/2021, tổng số mũi vắc-xin đã triển khai tiêm cho người dân Thành phố là 6.884.159 mũi, tăng 158.967 mũi vắc-xin so với ngày 06/09/2021. Trong đó, tổng số mũi 1 là 6.175.513 mũi, mũi 2 là 708.646 mũi, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 751.471 người.

Chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 của TP.HCM dựa trên sự tự nguyện đồng ý của người dân. Triển khai chiến dịch cao điểm tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên từ nay đến ngày 15/9/2021. Chiến dịch được thực hiện với mục đích tiêm phủ toàn bộ mũi 1 cho toàn bộ người trên 18 tuổi sinh sống tại Thành phố và người mũi 2 cho những người đã đủ thời gian.

Sự kiện - TP. HCM: Đẩy nhanh tiêm chủng để sớm triển khai kế hoạch “thẻ xanh vắc-xin'

TP.HCM đặt mục tiêu tiêm phủ 100% vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân Thành phố trên 18 tuổi trước ngày 15/9 tới.

Cùng với 165.667 người được tiêm vắc-xin trong ngày 8/9, theo thống kê của sở Y tế, hiện TP.HCM đã tiêm được cho 7.049.826 người. Trong đó, 810.404 người đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin.

Số lượng người tiêm vắc-xin Vero Cell đến nay là 1.515.796 người. Tất cả người dân được tiêm vắc-xin đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Theo cổng thông tin Covid-19 TP.HCM, tính đến trưa 9/9, đã có 8 quận, huyện trên địa bàn thành phố tiêm phủ 100% mũi 1 vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân trên 18 tuổi.

Cụ thể, các quận 1, 5, 6, 7, 11, Phú Nhuận, huyện Củ chi và huyện Cần Giờ đã tiêm vắc-xin đạt tỷ lệ 100% mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi. 

Tuy nhiên, vẫn còn 5 quận, gồm: quận 3, 4, 8, Tân Bình, Bình Tân có tỉ lệ bao phủ vắc-xin cho người trên 18 tuổi chỉ đạt dưới 80%. Trong đó quận Tân Bình mới đạt 62.71%; quận 8 mới chỉ 72,99%; quận Bình Tân đạt 76,29%...

Khu vực có tỉ lệ tiêm đủ 2 mũi cao nhất tại TP.HCM là huyện Cần Giờ, đạt 30,38%. Xếp thứ hai là quận 11 với 28,13% người dân được tiêm mũi 2.

Trước đó, từ ngày 1/9, TP.HCM triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người từ đủ 18 tuổi nhưng chưa được tiêm mũi 1 và tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm được 1 mũi khi đủ thời gian tiêm chủng theo từng loại vắc-xin. TP.HCM đặt mục tiêu đến ngày 15/9 tới, 100% người dân trên 18 tuổi sinh sống trên địa bàn được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin.

Để đạt được lộ trình tiêm chủng như đã đề ra, trong khoảng thời gian từ 1 – 15/9, TP.HCM cần khoảng 2.713.843 liều vắc-xin để tổ chức tiêm mũi 1 và mũi 2 cho người từ đủ 18 tuổi.

Theo lãnh đạo TP.HCM, hiện Thành phố đang xây dựng kế hoạch “thẻ xanh vắc-xin”. Muốn đạt được kế hoạch này, Thành phố đang đẩy nhanh việc tiêm vắc-xin cho tất cả người dân trên 18 tuổi.

Song song đó, TP.HCM tăng cường xét nghiệm để bóc tách hết F0 ra khỏi cộng đồng. Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp để chăm sóc tốt hơn nữa cho các F0 cách ly tại nhà, trong đó nhấn mạnh không để cho bất cứ trường hợp F0 nào được thiếu thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19.

Bộ Y tế cho phép tiêm trộn vắc-xin nhằm tăng độ bao phủ

Ngày 8/9, hội đồng Tư vấn chuyên môn về sử dụng vắc-xin của bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo về việc sử dụng 2 loại vắc-xin phòng Covid-19. Theo đó, trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vắc-xin Covid-19 mũi 1 không đủ để tiêm mũi 2 thì có thể sử dụng vắc-xin khác để tiêm mũi 2 thay thế như sau:

- Nếu tiêm mũi một vắc-xin AstraZeneca thì có thể tiêm mũi hai bằng vắc-xin Pfizer hoặc Moderna.

- Nếu tiêm mũi một bằng vắc-xin Moderna thì có thể tiêm mũi 2 bằng vắc-xin Pfizer và ngược lại.

Theo HCDC, tính đến 6h ngày 09/9/2021, có 273.674 trường hợp mắc Covid-19 phát hiện tại TP.HCM được bộ Y tế công bố, trong đó 2736.213 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 461 trường hợp nhập cảnh.

Hiện đang điều trị 40.762 bệnh nhân, trong đó có 2.878 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.697 bệnh nhân nặng. Trong ngày 08/9 có 3.616 bệnh nhân xuất viện, tổng số xuất viện cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 137.208 bệnh nhân.

Bình Dương đề xuất tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi

Thứ 5, 09/09/2021 | 11:19
Tỉnh Bình Dương đã tiêm được gần 750.000 liều vắc-xin Vero Cell của Sinopharm. Tỉnh này đang đề xuất tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội xét nghiệm Covid-19 toàn thành phố: Làm sao để đảm bảo an toàn?

Thứ 5, 09/09/2021 | 10:49
Việc xét nghiệm 100% cho người dân Hà Nội sẽ giúp bóc tách nhanh các ca F0 ra khỏi cộng đồng, nhưng trong quá trình xét nghiệm cần đảm bảo tuyệt đối an toàn.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.