ĐBQH: Không khí thảo luận rất sôi nổi, cởi mở và đầy trách nhiệm

ĐBQH: Không khí thảo luận rất sôi nổi, cởi mở và đầy trách nhiệm

Thứ 7, 15/06/2019 | 09:57
0
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc. Nhìn lại cả kỳ họp vừa qua, nhiều ĐBQH bày tỏ rằng không khí thảo luận tại nghị trường rất sôi nổi, cởi mở nhưng đầy trách nhiệm.

Chiều ngày 14/6, Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV, trải qua 20 ngày làm việc (từ ngày 20/5 đến ngày 14/6/2019), Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình kỳ họp. Theo đó, Quốc hội đã xem xét, thông qua 7 luật, 10 nghị quyết, cho ý kiến về 9 dự án luật.

Bên hành lang Quốc hội, đánh giá về toàn bộ kỳ họp nhiều ĐBQH đã chia sẻ những điều được và chưa được tại kỳ họp lần này. Đồng thời, mong muốn kỳ họp tới sẽ ngày càng chất lượng và hiệu quả, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân và cử tri cả nước.

Khẩn trương, tích cực 

Chia sẻ với PV, ĐBQH Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) cho hay: “Trải qua 20 ngày họp, các ĐBQH đã làm việc với tinh thần khẩn trương, tích cực, đầy trách nhiệm.  

Tôi thấy rằng, trong kỳ họp này từ sự điều hành của chủ tọa, nghiêm túc của từng vị ĐBQH, phát biểu đầy trách nhiệm đối với các dự thảo luật được bấm nút thông qua hết sức công tâm, khách quan. Ví dụ, một số dự án luật đưa ra ĐBQH chưa hài lòng như luật Phòng, chống tác hại rượu bia và nội dung tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam (trong luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), thì các ĐBQH đã cho ý kiến rất công tâm, khách quan.

Tuy nhiên, có một số nội dung thảo luận ở tổ, hội trường, nhiều ĐBQH muốn phát biểu nhưng chỉ trong một buổi thì hơi ít, tôi lấy ví dụ như dự thảo luật Công chức viên chức, luật Lao động (sửa đổi). Tôi mong rằng kỳ họp tới, cân nhắc làm sao để những nội dung quan trọng được tăng thêm chút thời gian cho các ĐBQH thảo luận”. 

Chính sách - ĐBQH: Không khí thảo luận rất sôi nổi, cởi mở và đầy trách nhiệm

ĐBQH Phạm Văn Hoà.

ĐBQH Nguyễn Tiến Sinh (đoàn Hoà Bình) chia sẻ ý kiến của mình trong suốt quá trình diễn ra kỳ họp: “Mặc dù thời gian diễn ra không dài, nhưng kỳ họp đã giải quyết được nội dung công việc khá lớn. Điều mà chúng tôi quan tâm nhất là công tác chuẩn bị, đảm bảo các quy trình của nghị quyết và Luật; chỉ đạo của ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với những cơ quan của Quốc hội cũng như những cơ quan hữu quan để chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp.

Các dự thảo Luật cũng được chuẩn bị kỹ và chu đáo giúp cho các đại biểu nghiên cứu thuận lợi, chính xác. Bên cạnh đó, là sự đổi mới trong công tác điều hành của chủ toạ và của UBTV QH đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành khối lượng công việc đề ra. Điều hành linh hoạt, không khí thảo luận rất sôi nổi, cởi mở nhưng trách nhiệm”.

Chính sách - ĐBQH: Không khí thảo luận rất sôi nổi, cởi mở và đầy trách nhiệm (Hình 2).

ĐBQH Nguyễn Tiến Sinh cho rằng kỳ họp đã giải quyết được nội dung công việc khá lớn.

Tinh thần dân chủ được phát huy

Chính sách - ĐBQH: Không khí thảo luận rất sôi nổi, cởi mở và đầy trách nhiệm (Hình 3).

ĐBQH Tôn Ngọc Hạnh có ấn tượng sâu sắc về kỳ họp lần này.

ĐBQH Tôn Ngọc Hạnh (đoàn Bình Phước) cho hay: “Sau hơn 20 ngày làm việc, tôi có những ấn tượng rất sâu sắc về kỳ họp này, với những nội dung mà kỳ họp quyết định, những nội dung quan trọng của Quốc gia. Các ĐBQH cũng đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đề xuất những giải pháp sáng tạo để làm sao giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng phát triển.

Quốc hội thảo luận lần này, tinh thần dân chủ được phát huy rất tốt, các nội dung khi bàn thảo trao đổi tranh luận rất sôi nổi, thể hiện trách nhiệm của các ĐBQH để đi đến giải pháp cuối cùng. Thêm nữa, điều hành của Chủ toạ linh hoạt, xử lý tình huống hài hoà". 

Chính sách - ĐBQH: Không khí thảo luận rất sôi nổi, cởi mở và đầy trách nhiệm (Hình 4).

ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn đánh giá cao về việc áp dụng công nghệ 4.0 tại kỳ họp lần này.

ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn (đoàn Hà Nội) nhận xét: “Kỳ họp vừa qua, những vấn đề nóng được các trưởng ngành, thành viên Chính phủ trả lời cơ bản khiến người dân hài lòng. Bên cạnh đó, khác với những kỳ họp trước, lần này áp dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động như trí tuệ nhân tạo, áp dụng các phần mềm để phát tài liệu cho các đại biểu; những tài liệu được cập nhật liên tục trong các thiết bị smartphone. Nếu như trước đây mỗi đại biểu phải ôm theo nhiều tài liệu thì nay đã gọn nhẹ hơn nhiều bằng những phần mềm tiện ích; việc tìm kiếm, tham khảo tài liệu nhanh gọn.

Ngoài ra, việc điều hành của chủ toạ rất linh hoạt và phù hợp với nhiều tình huống khác nhau. Chủ toạ đóng góp một phần rất quan trọng vào sự thành công của kỳ họp lần này”.

Nhóm PV Quốc hội

Tổng thư ký Quốc hội lên tiếng về đề xuất thu “Phí chia tay” mỗi lần đi nước ngoài

Thứ 6, 14/06/2019 | 20:42
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chia sẻ quan điểm cá nhân trước đề xuất công dân đóng “Phí chia tay” 3-5 USD cho mỗi lần đi nước ngoài của ĐB Nguyễn Quốc Hưng (đoàn Hà Nội).

ĐBQH: “Sai phạm ngay ở cơ quan thanh tra ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin của dư luận”

Thứ 6, 14/06/2019 | 19:00
Liên quan tới vụ việc đoàn Thanh tra bộ Xây dựng bị lập biên bản vì “vòi tiền”, ĐBQH Nguyễn Thanh Hải cho rằng, việc để xảy ra sai phạm ngay ở một cơ quan thanh tra - là cơ quan giám sát kỷ luật các đơn vị khác sẽ ảnh hưởng rất lớn tới niềm tin của dư luận.

Bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Thứ 6, 14/06/2019 | 15:57
Chiều 14/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội họp phiên bế mạc và biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 7.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.