Chiều 24/9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật An toàn thực phẩm (ATTP) (sửa đổi).
Bổ sung quy định về điều kiện đảm bảo ATTP với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến
Trình bày tóm tắt tờ trình dự án luật, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, dự thảo Luật bổ sung các nội dung mới như: Bổ sung nguyên tắc áp dụng của luật đối với trường hợp Luật An toàn thực phẩm và các luật có sự xung đột về pháp lý và xử lý những vướng mắc về pháp lý.
Thay thế các hoạt động kiểm nghiệm bằng hoạt động thử nghiệm để đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn, Luật Chất lượng an toàn thực phẩm và Nghị quyết 66.17/2026 Chính phủ về cắt, giảm điều kiện kinh doanh.
Sửa đổi, thay thế, bổ sung các thuật ngữ theo hướng dẫn của Ủy ban Codex thế giới và Việt hóa cho phù hợp với thực tiễn quản lý của Việt Nam.
Thay cụm từ "tiêu chuẩn áp dụng" bằng "tiêu chuẩn sản phẩm, quy chuẩn kỹ thuật" về an toàn thực phẩm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (Ảnh: Media Quốc hội).
Bộ Chính trị cũng đã họp và có thông báo ý kiến, đó là thống nhất ở Trung ương: Cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm tập trung về Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế. Sau này, các chức năng, nhiệm vụ sẽ được rà soát, đánh giá, chuyển từ các bộ, ngành có liên quan về quản lý theo một đầu mối.
Đối với cấp tỉnh, Bộ Chính trị đã cho ý kiến là tất cả các tỉnh sẽ hình thành Chi cục An toàn thực phẩm. Riêng Tp.Hồ Chí Minh đang thực hiện Nghị quyết của Quốc hội thí điểm trong 3 năm là Sở An toàn thực phẩm, sau khi kết thúc thí điểm cũng trở về mô hình này. Như vậy, 34 tỉnh/thành phố sẽ hình thành một đầu mối thống nhất là Chi cục An toàn thực phẩm.
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Thẩm tra sơ bộ dự án luật, bà Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành với sự cần thiết ban hành dự án Luật.
Bà Hải nêu rõ, luật đã có hiệu lực thi hành hơn 15 năm, đã bộc lộ nhiều hạn chế như: mô hình quản lý bị phân tán, chồng chéo; đang có khoảng trống pháp lý trong quản lý các hình thức kinh doanh mới trên môi trường số, thương mại điện tử, giao đồ ăn trực tuyến.
Đặc biệt là liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc cũng như các vụ án, vụ việc nghiêm trọng thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm.
Dự thảo luật đang được người dân, cộng đồng doanh nghiệp hết sức quan tâm, kỳ vọng sẽ có những đột phá, thay đổi mới, tích cực trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Bà Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Ảnh: Media Quốc hội).
Về quyền và nghĩa vụ bảo vệ người tiêu dùng, Thường trực Ủy ban đề nghị rà soát, bổ sung cho phép người tiêu dùng được quyền thông tin minh bạch và tiếp cận thông tin truy xuất nguồn gốc như một quyền độc lập và phải bổ sung chế tài xử lý trách nhiệm đối với chủ nền tảng số, sàn thương mại đối với các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Về công tác hậu kiểm và chế tài xử lý vi phạm, theo bà Hải, việc chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" dựa trên mức độ rủi ro của thực phẩm là một thay đổi lớn.
Tuy nhiên, cần rà soát quy định hậu kiểm, hồ sơ để tránh làm phát sinh một hình thức tiền kiểm mới dưới danh nghĩa là hậu kiểm. Quy định rõ trách nhiệm bồi thường của cơ quan Nhà nước khi hậu kiểm hồ sơ nhưng đã tạm dừng việc bán, tạm dừng việc quảng cáo, gây thiệt hại cho doanh nghiệp nếu kết quả kiểm nghiệm không vi phạm.
Về chế tài xử lý vi phạm, để bảo vệ sức khỏe của nhân dân và đảm bảo tính răn đe trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Thường trực Ủy ban đề nghị nghiên cứu bổ sung ngoài các quy định về xử phạt hành chính ở mức cao nhất là 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và 3 tỷ đồng đối với cơ quan, đề nghị bổ sung các chế tài nghiêm khắc hơn như:
Rút giấy phép hành nghề có thời hạn hoặc vĩnh viễn trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, gây ngộ độc trên một lĩnh vực, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng.
Bắt buộc công khai danh sách các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên nền tảng dữ liệu số của địa phương, của bộ, ngành... để người dân kịp thời tiếp cận thông tin cũng như huy động sức mạnh giám sát của cộng đồng.