Đề nghị thăng quân hàm cho 2 phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay ở Khánh Hòa

Đề nghị thăng quân hàm cho 2 phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay ở Khánh Hòa

Thứ 7, 15/06/2019 | 19:04
0
Liên quan đến vụ rơi máy bay Yak-52 ngày 14/6, Trường sĩ quan Không quân có văn bản đề nghị lên cấp trên thăng quân hàm trước thời hạn cho 2 phi công bị nạn trong lúc bay huấn luyện ở Khánh Hòa.

Zing đưa tin, ngày 15/6, lãnh đạo Trường sĩ quan Không quân cho biết đã đề xuất lên cấp trên thăng quân hàm trước thời hạn đối với 2 phi công hy sinh trong vụ máy bay Yak-52 rơi trong lúc bay huấn luyện ở Khánh Hòa.

Theo đó, nhà trường đề nghị thăng hàm từ đại úy lên thiếu tá cho phi công Lê Xuân Trường và thăng hàm trung sĩ lên thiếu úy cho học viên bay Đào Văn Long.

Chính sách - Đề nghị thăng quân hàm cho 2 phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay ở Khánh Hòa

Hiện trường máy bay quân sự rơi ở Khánh Hoà. Ảnh: TTXVN

Theo Vietnamnet, Đại tá Vũ Hồng Trung, Phó chính ủy Trường Sĩ quan Không quân cho hay, lễ viếng và truy điệu 2 phi công hy sinh trong vụ máy bay Yak-52 rơi trong lúc bay huấn luyện ở Khánh Hòa sẽ được tổ chức vào sáng mai (16/6) tại nhà tang lễ bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Ngay sau lễ truy điệu, thi hài của 2 anh sẽ được hỏa táng và đưa về an táng tại quê nhà.

Đại úy phi công Lê Xuân Trường (33 tuổi, quê Hà Nội) là giảng viên bay, Biên đội trưởng, Phi đội 1 Trung đoàn 920. Vợ đại úy Trường là nhân viên quốc phòng công tác tại Trung đoàn 920. Vợ chồng anh có 2 con gái 5 tuổi và 3 tháng tuổi.

Trung sĩ Đào Văn Long (21 tuổi, quê Hà Nội ) là học viên bay.

Như Người Đưa Tin đã đưa, khoảng 9h15 ngày 14/6 đã xảy ra vụ rơi máy bay quân sự tại xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa khiến 2 phi công hy sinh.

Ông Nguyễn Hữu Hảo, Chủ tịch huyện Cam Lâm cho biết, hiện trường vụ rơi máy bay là gần hồ chứa nước lớn ở xã Suối Tân.

Chiếc máy bay gặp nạn là máy bay huấn luyện quân sự, loại Yak-52. Hai phi công trên máy bay gồm đại úy Lê Xuân Trường và trung sĩ Đào Văn Long tử nạn.

Quốc Tiệp (tổng hợp)

 

Vụ máy bay quân sự rơi ở Cam Lâm: Đưa 2 thi thể chiến sĩ hy sinh về bệnh viện Quân y 87 để an táng

Thứ 7, 15/06/2019 | 05:34
Chiều 14/6, đại diện trường Sỹ quan không quân cho biết 2 chiến sĩ hy sinh trong vụ may bay rơi sẽ được được đưa về nhà tang lễ bệnh viện Quân y 87 để chuẩn bị tiến trình hậu sự.

Chùm ảnh: Những mảnh vỡ sót lại sau vụ máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa

Thứ 6, 14/06/2019 | 17:27
Đến 17h15 chiều nay 14/6, hiện trường vụ máy bay quân sự rơi tại xã Suối Tân đã dọn dẹp xong. Những mảnh vỡ máy bay còn sót lại ở hiện trường khiến nhiều người xót xa.

[Chùm ảnh] Cận cảnh nơi máy bay quân sự rơi tại Khánh Hòa khiến 2 chiến sĩ hy sinh

Thứ 6, 14/06/2019 | 14:31
Ngày 14/6, hai phi công đang thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện thì bất ngờ gặp sự cố, mất liên lạc với sở Chỉ huy. Vụ việc khiến hai phi công này hy sinh.

Tư lệnh Quân khu 5 chính thức thông tin vụ rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa

Thứ 6, 14/06/2019 | 14:21
Tư lệnh Quân khu 5 đã yêu cầu các đơn vị tập trung cứu hộ cứu nạn, bảo vệ hiện trường. Đến nay, hiện trường vụ tai nạn đã được bàn giao cho Quân chủng Phòng không - Không quân điều tra theo quy định.

2 phi công tử nạn trong vụ rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa

Thứ 6, 14/06/2019 | 11:38
Khoảng 9h15 sáng 14/6 xảy ra vụ rơi máy bay quân sự tại xã Suối Tân, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) khiến 2 phi công thiệt mạng.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.