Đề xuất xây khu du lịch tâm linh 3.000 tỷ ở Hòa Bình chưa đủ điều kiện để Chính phủ xem xét

Đề xuất xây khu du lịch tâm linh 3.000 tỷ ở Hòa Bình chưa đủ điều kiện để Chính phủ xem xét

Thứ 5, 03/10/2019 | 11:14
1
UBND tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị Thủ tướng cho phép sử dụng gần 48 ha đất trồng lúa để xây khu du lịch sinh thái - tâm linh Lạc Thủy, dự kiến đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng.

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ, khi được hỏi về việc xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất ruộng sang làm du lịch tâm linh ở Hòa Bình, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, vừa rồi, UBND tỉnh Hoà Bình có văn bản đề nghị Thủ tướng cho phép sử dụng gần 48 ha đất trồng lúa để xây khu du lịch sinh thái - tâm linh Lạc Thủy, dự kiến đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng.

"Dự án dự kiến được triển khai tại xã Phú Lão, huyện Lạc Thuỷ do công ty TNHH một thành viên Pacific – Hoà Bình làm chủ đầu tư", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin.

Xem thêm >>> Bà chủ kín tiếng của doanh nghiệp đề xuất xây dự án tâm linh 3.000 tỉ ở Hòa Bình?

Ông Dũng khẳng định, việc chuyển đổi diện tích trồng lúa trên 10 ha đều phải xin ý kiến Thủ tướng, những dự án lớn như thế này phải có ý kiến tham mưu, đề xuất, đánh giá của các cơ quan bộ, ngành Trung ương.

Bất động sản - Đề xuất xây khu du lịch tâm linh 3.000 tỷ ở Hòa Bình chưa đủ điều kiện để Chính phủ xem xét

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh: Hữu Thắng

"Ngày 10/9/2019, VPCP đã có văn bản số 1267 chuyển đến Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT xem xét. Dự án của tỉnh Hoà Bình hiện nay chưa đủ điều kiện để Chính phủ xem xét. Báo chí đưa thông tin như vậy rất tốt vì việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa sang mục đích khác là việc được quy định rất nghiêm ngặt", người phát ngôn của Chính phủ khẳng định.

Cũng tại buổi họp báo, vấn đề về trách nhiệm các địa phương (Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu) khi để tập đoàn Alibaba "tung hoành" lừa đảo người dân cũng được các cơ quan báo chí quan tâm.

Bất động sản - Đề xuất xây khu du lịch tâm linh 3.000 tỷ ở Hòa Bình chưa đủ điều kiện để Chính phủ xem xét (Hình 2).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Quang Hùng. Ảnh: Hữu Thắng

Thứ trưởng bộ Xây dựng Nguyễn Quang Hùng, khẳng định, trước hết pháp luật điều chỉnh các dự án bất động sản nhiều lần từ khi hình thành cho đến khi kinh doanh.

"Về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với việc kiểm tra trực tiếp các dự án thì Điều 178 của Luật Kinh doanh bất động sản có nói rõ là UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra giám sát các dự án trên địa bàn và có trách nhiệm xử lý khi vi phạm", ông Hùng cho hay.

Về giải pháp trong thời gian tới, đại diện bộ Xây dựng cho hay, bộ Xây dựng đã tham mưu Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11 ngày 23/4/2019 về việc tăng cường kiểm soát thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và đảm bảo bền vững, công khai minh bạch.

"Thời gian tới, Bộ sẽ phối hợp với các tỉnh, thành phố kiểm tra tập trung vào nội dung: Hoàn thiện thể chế chính sách, đề nghị những người đầu tư mua bất động sản có quyền yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các thông tin pháp lý của bất động sản, cơ quan pháp luật sẽ xử lý nghiêm những vi phạm", ông Hùng nhấn mạnh.

Clip: Thứ trưởng bộ Xây dựng nói về trách nhiệm của các địa phương trong vụ Alibaba:

Bộ xây dựng thắt chặt quản lý đất đai sau vụ địa ốc alibaba

Công Luân - Hữu Thắng

Video: Thứ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu lý do chưa công bố danh tính 9 người bỏ trốn khi đi theo đoàn Quốc hội tới Hàn Quốc

Thứ 4, 02/10/2019 | 21:07
Theo Thứ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư việc không công bố danh tính 9 công dân bỏ trốn khi đi theo đoàn của Quốc hội tới Hàn Quốc là do các cơ quan đang tiến hành điều tra nên không thể cung cấp cho báo chí.

Bộ GTVT chưa xác định được thời điểm "đứa con" mang tên Cát Linh - Hà Đông chào đời

Thứ 4, 02/10/2019 | 18:57
Khi được phóng viên hỏi về thời điểm tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đi vào vận hành, Thứ trưởng bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông chỉ nêu được vướng mắc, nhưng chưa thể đưa ra được thời điểm tuyến đường sắt này có thể "chào đời".

Vì sao chưa công bố danh tính của 9 người trong đoàn Quốc hội bỏ trốn tại Hàn Quốc?

Thứ 4, 02/10/2019 | 19:40
Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra hôm nay, đã có nhiều câu hỏi của phóng viên gửi đến bộ Công an, bộ Kế hoạch Đầu tư về việc tại sao không công bố danh tính 9 công dân bỏ trốn khi đi theo đoàn của Quốc hội tới Hàn Quốc?

Bà chủ kín tiếng của doanh nghiệp đề xuất xây dự án tâm linh 3.000 tỉ ở Hòa Bình?

Thứ 4, 02/10/2019 | 19:00
Khu du lịch sinh thái tâm linh Lạc Thủy do Công ty TNHH MTV Pacific - Hòa Bình (Pacific – Hòa Bình) đề xuất đầu tư có quy mô 121ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng.

Tiết lộ về đại gia chiều vợ con bậc nhất Việt Nam, chi 6.000 tỷ xây siêu dự án du lịch tâm linh

Thứ 5, 09/05/2019 | 08:40
Lấy vợ lần hai nhưng đại gia Dũng "lò vôi" không ngại chi số tiền "khủng" mời tới 45 nghìn khách. Vợ bị nghi oan, ông bỏ ngay 100 tỷ để chứng minh sự trong sạch. Ngày con thôi nôi, ông tuyên bố trao chức Chủ tịch HĐQT. Vị đại gia ấy không ai khác chính là ông Dũng "lò vôi".
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.