Bảo tàng Khánh Hòa trưng bày hiện vật về văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ-Tây Nguyên

Bảo tàng Khánh Hòa trưng bày hiện vật về văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ-Tây Nguyên

Thứ 5, 01/06/2023 | 22:17
0
Ngoài trưng bày 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật về văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ-Tây Nguyên, tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa còn có nhiều hoạt động thú vị.
Văn hoá - Bảo tàng Khánh Hòa trưng bày hiện vật về văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ-Tây Nguyên

Chiều 1/6, tại Tp.Nha Trang, Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đã khai mạc triển lãm chuyên đề “Đặc trưng văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”. Đây là hoạt động hưởng ứng Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023. Trong ảnh: Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Văn hoá - Bảo tàng Khánh Hòa trưng bày hiện vật về văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ-Tây Nguyên (Hình 2).

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa cho biết triển lãm trưng bày hơn 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật. Triển lãm giới thiệu đến công chúng nét đặc trưng tiêu biểu trong lao động sản xuất, đời sống vật chất, đời sống tinh thần, hình thái cư trú, hình thái kinh tế, trang phục, phong tục tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên và đồng bào dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa, tiêu biểu là đồng bào dân tộc Raglai.

Văn hoá - Bảo tàng Khánh Hòa trưng bày hiện vật về văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ-Tây Nguyên (Hình 3).

Thông qua các chủ đề gồm: “Nông nghiệp - Săn bắt, đánh cá”, “Kiến trúc nhà ở”, “Nghề thủ công truyền thống”, “Âm nhạc, cồng chiêng” và “Nghi lễ, lễ hội trong đời sống văn hóa các dân tộc”… triển lãm giới thiệu đến người xem văn hóa của các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Văn hoá - Bảo tàng Khánh Hòa trưng bày hiện vật về văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ-Tây Nguyên (Hình 4).

Ông Đinh Một, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk cho biết phần trưng bày do bảo tàng Đắk Lắk đảm nhiệm bao gồm 11 bài viết, 64 hình ảnh, 87 hiện vật được thể hiện bằng phương pháp đồ họa trên chất liệu gọn nhẹ, hiện đại kết hợp với dàn cồng chiêng, trang phục truyền thống và một số nhạc cụ, nông cụ phục vụ sinh kế của bà con. 

Đồng thời, trưng bày cũng tái hiện một cách sinh động, chân thực nhất âm thanh của núi rừng Tây Nguyên thông qua việc trình diễn, diễn tấu các loại nhạc cụ tre nứa, hát ay ray của các nghệ nhân đến từ các buôn làng. Và trình diễn nghề thủ công truyền thống tại khu vực trưng bày để phục vụ khách tham quan…

Văn hoá - Bảo tàng Khánh Hòa trưng bày hiện vật về văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ-Tây Nguyên (Hình 5).

Du khách trong và ngoài nước xem triển lãm, tìm hiểu về văn hóa các dân tộc.

Văn hoá - Bảo tàng Khánh Hòa trưng bày hiện vật về văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ-Tây Nguyên (Hình 6).

Trang phục của các dân tộc thiểu số được trưng bày, giới thiệu tại triển lãm.

Văn hoá - Bảo tàng Khánh Hòa trưng bày hiện vật về văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ-Tây Nguyên (Hình 7).

Ở không gian ngoài trời, Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa tổ chức các hoạt động trình diễn văn hóa cồng chiêng và múa dân gian Raglai; trình diễn các nghề thủ công truyền thống; triển lãm bonsai; phiên chợ đồ cổ - đồ xưa; workshop trải nghiệm, trò chơi dân gian Việt Nam cho các cháu thiếu nhi.

Văn hoá - Bảo tàng Khánh Hòa trưng bày hiện vật về văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ-Tây Nguyên (Hình 8).

Du khách tìm hiểu về các nhạc cụ, giao lưu cùng với nghệ nhân.

Văn hoá - Bảo tàng Khánh Hòa trưng bày hiện vật về văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ-Tây Nguyên (Hình 9).

Các nghệ nhân đến từ buôn làng trình diễn các nghề thủ công truyền thống tại triển lãm.

Văn hoá - Bảo tàng Khánh Hòa trưng bày hiện vật về văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ-Tây Nguyên (Hình 10).

Du khách thích thú tìm hiểu về các dụng cụ săn bắt của các dân tộc vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Văn hoá - Bảo tàng Khánh Hòa trưng bày hiện vật về văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ-Tây Nguyên (Hình 11).

Nghệ nhân trình diễn nhạc cụ truyền thống.

Văn hoá - Bảo tàng Khánh Hòa trưng bày hiện vật về văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ-Tây Nguyên (Hình 12).

Biểu diễn múa dân gian Raglai.

Văn hoá - Bảo tàng Khánh Hòa trưng bày hiện vật về văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ-Tây Nguyên (Hình 13).

Biểu diễn đàn đá.

Văn hoá - Bảo tàng Khánh Hòa trưng bày hiện vật về văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ-Tây Nguyên (Hình 14).

Trong khuôn viên ngoài trời, du khách được chiêm ngưỡng các tác phẩm bonsai cây cảnh nghệ thuật.

Văn hoá - Bảo tàng Khánh Hòa trưng bày hiện vật về văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ-Tây Nguyên (Hình 15).

Các em nhỏ thích thú tham gia workshop trải nghiệm “Khơi dậy các giác quan”. Tại đây, các em sẽ được trải nghiệm làm trang sức, may vá, làm đồ trang trí bằng len... theo lịch mỗi ngày, tạo sân chơi thú vị cho các em thiếu nhi. Ngoài ra, ở khu vực này cũng có các trò chơi dân gian dành cho các em.

Văn hoá - Bảo tàng Khánh Hòa trưng bày hiện vật về văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ-Tây Nguyên (Hình 16).

Clip: Đến Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa tìm hiểu về văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ - Tây Nguyên và các hoạt động khác

Châu Tường

 

Mãn nhãn với màn trình diễn gần 600 bộ áo dài ở phố biển Nha Trang

Thứ 5, 01/06/2023 | 09:45
Đông đảo người dân và du khách tại phố biển Nha Trang đã được chiêm ngưỡng những bộ áo dài đẹp mắt, lộng lẫy với màn trình diễn mang lại nhiều cảm xúc.

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Festival Biển Nha Trang–Khánh Hòa 2023

Thứ 2, 29/05/2023 | 20:31
Nhiều hoạt động, chương trình hưởng ứng Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023 đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của đông đảo người dân, du khách.
Cùng chuyên mục

“Hoa hậu đông con nhất Việt Nam” đưa 6 con trở lại Tp.HCM sau 4 năm “bỏ phố về rừng”

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:25
Sau 4 năm gắn bó với ước mơ “nông trại xanh-cuộc sống an yên”. Hoa hậu Oanh Yến thấy xót xa khi các con vất vả, chịu thiệt nên quyết định đưa 6 con về lại Tp.HCM.

Lật mặt 7 đạt thành tích ấn tượng, bán 105.000 vé trong 6 ngày

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:00
Lý Hải vừa công bố tin vui, Lật mặt 7: Một điều ước đã bán được 105.000 vé trong 6 ngày đầu tiên.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hải Phòng: Sớm có phương án xử lý di tích có nguy cơ sụp đổ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:11
Đó là Di tích tội ác chiến tranh cấp thành phố nhà số 4 (số 2 cũ) Phạm Hồng Thái trên địa bàn phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng.

Phương Thảo – Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz và cuộc sống hiện tại ra sao?

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:45
Từng nổi tiếng với các ca khúc như: "Xe đạp ơi", "Ba ngọn nến lung linh", "Xa rồi tuổi thơ"... Cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, có cuộc sống bao người mơ ước.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.