Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với tỉnh Bình Thuận

Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với tỉnh Bình Thuận

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 4, 06/12/2023 | 11:00
0
Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương đã làm việc với tỉnh Bình Thuận về công tác xây dựng, phát triển văn hóa, xã hội và xây dựng con người Việt Nam.

Chiều 5/12, Đoàn công tác Hội đồng lý luận Trung ương do đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Thuận về công tác xây dựng, phát triển văn hóa, xã hội và xây dựng con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Thuận qua gần 40 năm đổi mới.

Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoài Anh, cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng và cán bộ của Hội đồng Lý luận Trung ương, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Sự kiện - Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với tỉnh Bình Thuận

Lễ hội Dinh Thầy Thím tại Bình Thuận. Ảnh: N.T

Bình Thuận có tổng dân số hiện nay gần 1,3 triệu người, với 35 thành phần dân tộc; trong đó, người Kinh chiếm số lượng đông nhất. Qua gần 40 năm triển khai công tác xây dựng phát triển văn hóa, xã hội và xây dựng con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã đạt được nhiều kết quả. Những giá trị văn hóa tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh tiếp tục được bảo tồn và phát huy; từng bước xóa bỏ những hủ tục, tập quán lạc hậu; các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa tâm linh được quan tâm. Công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh được quan tâm hơn, nâng tổng số hiện nay có 28 di tích cấp quốc gia và 42 di tích cấp tỉnh; một số di tích lịch sử - văn hóa được trùng tu, đáp ứng nhu cầu phục vụ cộng đồng.

Các hoạt động lễ hội văn hóa tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận được tổ chức theo hướng nâng dần chất lượng theo đúng phong tục truyền thống, như Lễ hội Cầu ngư tại Vạn Thủy Tú, Lễ hội Ka tê tại di tích tháp Pô Sah Inư; Lễ hội Nghinh Ông của người Hoa; Lễ hội Dinh Thầy Thím… đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu và du khách đến với Bình Thuận, góp phần thúc đẩy du lịch văn hóa tỉnh nhà phát triển. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn, các mô hình tốt, cách làm hay trong quá trình, các khó khăn vướng mắc trong công tác xây dựng, phát triển văn hóa, xã hội và xây dựng con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Thuận qua gần 40 năm đổi mới.

Sự kiện - Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với tỉnh Bình Thuận (Hình 2).

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Tạ Ngọc Tấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTD

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Tạ Ngọc Tấn đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Bình Thuận đạt được trong thời gian qua. Trong đó, tỉnh đã tận dụng nguồn tài nguyên biển, di tích lịch sử, văn hóa lễ hội để phát triển du lịch. Trên các lĩnh vực giáo dục, chính sách dân tộc, tôn giáo, giao thông, thủy lợi... rất được quan tâm, có sự đồng thuận cao trong nhân dân, nhờ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, đây sẽ là những thông tin rất hữu ích đối với đoàn công tác, nhất là những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo hay những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đoàn công tác cũng ghi nhận và tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của địa phương, trên cơ sở đó xem xét tổng hợp để nghiên cứu làm tốt công tác xây dựng, phát triển văn hóa, xã hội và xây dựng con người Việt Nam trong thời gian tới.

Sự kiện - Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với tỉnh Bình Thuận (Hình 3).

Lễ hội Katê của đồng bào dân tộc Chăm ở Bình Thuận.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh nhận định qua buổi làm việc, Đoàn công tác đã gợi mở nhiều vấn đề có giá trị để tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu, xác định nhiệm vụ, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đặc biệt triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bình Thuận: Điều tra vụ cãi nhau về việc đi biển, một người bị đâm tử vong

Thứ 7, 02/12/2023 | 13:32
Ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đang điều tra nguyên nhân vụ án giết người xảy ra tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

Bình Thuận: Khắc phục ngay tuyến kè sạt lở ven biển để không ảnh hưởng đến du lịch

Thứ 7, 02/12/2023 | 13:31
Những ngày qua, gió mạnh, sóng lớn kết hợp triều cường đã gây sạt lở một số bờ biển; làm hư hỏng một số tuyến kè và vùng ven biển của tỉnh Bình Thuận.

Vụ 4 "bà trùm" giật hụi ở Bình Thuận: Một chủ hụi hợp tác với công an

Thứ 6, 01/12/2023 | 14:21
Ngày 1/12, tin từ Công an Tp.Phan Thiết cho biết, trong 4 đường dây hụi, hiện có một cá nhân bị khởi tố, bắt tạm giam và một cá nhân đã hợp tác với công an.
Cùng tác giả

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.
Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.