Doanh nghiệp phải cùng giải bài toán chất lượng nguồn lao động

Nguyễn Hoa Trà
Chủ nhật, 11/12/2022 | 16:11
0
Hợp tác giữa các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp giúp người học có cơ hội thực hành và nâng cao tỉ lệ có việc làm sau khi ra trường.

Sáng nay (11/12), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2022.

Hoat động này nhằm tăng cường công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh giáo dục nghề nghiệp nhằm thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp, người học và xã hội về giáo dục nghề nghiệp. Cùng với đó tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm giúp học sinh, sinh viên, người lao động chọn nghề và tìm kiếm việc làm phù hợp.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Bạch Liên Hương – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đánh giá chất lượng nguồn nhân lực là nguyên khí của quốc gia, là động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước vì cần phải đặc biệt quan tâm đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp nhằm mục tiêu phát triển nguồn nhân lực.

Bà Hương thông tin trong những năm qua, chất lượng giáo dục nghề nghiệp Thủ đô ngày càng được khẳng định và nâng cao, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Sự kiện - Doanh nghiệp phải cùng giải bài toán chất lượng nguồn lao động

bà Bạch Liên Hương – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin về thị trường lao động hiện nay.

Với mạng lưới 310 cơ sở có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp liên tục tăng cao trong những năm gần đây, dự kiến năm 2022 tuyển sinh 251.500 lượt người, đạt 112% kế hoạch, tăng 13,23% so với cùng kỳ năm 2021.

“Bên cạnh đó, với vị thế là Trung tâm kinh tế - văn hóa - chính trị của cả nước, thị trường lao động của Thủ đô luôn có sự biến động và thu hút mạnh mẽ lực lượng lao động tham gia thị trường”, bà Hương cho biết.

Theo số liệu của Cục Thống kê, ước tính năm 2022, trên địa bàn thành phố có trên 3,9 triệu lao động có việc làm, trong đó khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn nhất với 60,58%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 32.41%, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỉ trọng thấp nhất 7,0%.

Sự kiện - Doanh nghiệp phải cùng giải bài toán chất lượng nguồn lao động (Hình 2).

Các em học sinh lắng nghe doanh nghiệp tư vấn về nghề nghiệp.

Cũng tại buổi lễ, ông Trương Anh Dũng – Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (Bộ Lao động Thương binh & Xã hội) cũng cho biết: “Một trong những thách thức không nhỏ của chúng ta là tỉ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ còn thấp so với các nước trong khu vực và thế giới. Cân đối cung cầu lao động chưa thật hiệu quả dẫn tới chưa tiệm cận năng suất lao động tiềm năng, còn thừa thiếu lao động cục bộ, làm việc không đúng chuyên ngành nghề đào tạo”.

Trước những thách thức đó, trong nhiều giải pháp đặt ra thì việc gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động được xác định là một trong những giải pháp đặc biệt quan trọng. Vì vậy, ông Trương Anh Dũng cho rằng việc tổ chức những ngành hội việc làm như hôm nay sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, giúp người lao động có thể sớm tìm được việc làm đúng vị trí chuyên môn của mình.

Sự kiện - Doanh nghiệp phải cùng giải bài toán chất lượng nguồn lao động (Hình 3).

Nhiều kỹ năng nghề nghiệp được biểu diễn tại hội nghị.

Ghi nhận các doanh nghiệp tham dự ngày hội, trao đổi với Người Đưa Tin, anh Hoàng Đại Minh – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TNHH Thương mại và sản xuất hoá chất sơn MT cho biết: “Chúng tôi đã có nhiều năm tham dự và đồng hành cùng với các trường tham gia vào việc đào tạo nghề cho các em học sinh. Việc hướng nghiệp, hỗ trợ đầu ra, trang bị kiến thức, thực hành giúp các em để có đủ hành trang khi ra trường. Bên cạnh đó các em sẽ được học song song giữa lý thuyết và thực hành”.

Đại diện doanh nghiệp cũng thấy rằng nguồn lao động trong các trường giáo dục nghề nghiệp khá ổn định, có chất lượng và đảm bảo được việc tìm kiếm nhân lực đúng với chuyên môn.

Hội nghị được tổ chức với quy mô khoảng 10.000 người (với 8.000 học sinh các trường THCS, THPT, Trung tâm GDNN – GDTX), 49 gian hàng tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp t; 25 gian trưng bày, trình diễn kỹ năng nghề; 34 doanh nghiệp tiêu biểu, đại diện cho gần 1.000 doanh nghiệp đang có hoạt động liên kết, hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố tham gia ký kết hợp tác, đặt hàng đào tạo tại Hội nghị; 40 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với hơn 2.000 chỉ tiêu lao động tham gia phiên giao dịch giới thiệu việc làm.

Năm nay sẽ tập trung thanh tra tại 35 cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thứ 4, 09/11/2022 | 12:53
Năm 2023, Bộ LĐTB&XH sẽ tiến hành thanh tra 35 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc chấp hành các quy định pháp luật, trong đó tập trung vào các trường khối sức khỏe.

Nhà giáo cần phải bám vững chắc vào chỗ dựa quan trọng của nghề nghiệp

Thứ 7, 19/11/2022 | 07:44
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi lời chúc đến toàn bộ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục lời chúc nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Cùng tác giả

Phát triển nguồn nhân lực “đi đường dài” với nền kinh tế xanh

Thứ 2, 29/04/2024 | 17:00
Quá trình chuyển đổi xanh sẽ có nhiều gian nan, khó khăn và để giải quyết các bài toán đặt ra, rất cần vai trò của đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Dự án nghìn tỷ “mở cửa” phát triển kinh tế về phía biển

Thứ 3, 30/04/2024 | 08:02
Đại lộ Vinh - Cửa Lò sẽ trở thành tuyến đường “huyết mạch” khi Tp. Vinh chính thức được mở rộng về phía biển, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An.

Ninh Thuận phát triển năng động, nhanh, bền vững

Thứ 2, 29/04/2024 | 20:38
Với mục tiêu đến năm 2030, Ninh Thuận trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, phát triển năng động, nhanh và bền vững.

Cao tốc Bắc – Nam: Hình thành trục xương sống kết nối khu vực kinh tế

Thứ 2, 29/04/2024 | 19:17
Tuyến đường đi vào khai thác góp phần hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc, hình thành trục giao thông huyết mạch, kết nối vùng miền, phát triển kinh tế - xã hội.

Bảo tàng tư nhân lưu giữ “gan vàng dạ sắt”

Thứ 2, 29/04/2024 | 14:00
Cựu chiến binh Lâm Văn Bảng không quản ngại khó khăn để thực hiện ước mơ xây dựng bảo tàng lưu giữ để kể cho thế hệ mai sau về lịch sử hào hùng của dân tộc.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Bảo tàng tư nhân lưu giữ “gan vàng dạ sắt”

Thứ 2, 29/04/2024 | 14:00
Cựu chiến binh Lâm Văn Bảng không quản ngại khó khăn để thực hiện ước mơ xây dựng bảo tàng lưu giữ để kể cho thế hệ mai sau về lịch sử hào hùng của dân tộc.

Cao tốc Bắc – Nam: Hình thành trục xương sống kết nối khu vực kinh tế

Thứ 2, 29/04/2024 | 19:17
Tuyến đường đi vào khai thác góp phần hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc, hình thành trục giao thông huyết mạch, kết nối vùng miền, phát triển kinh tế - xã hội.

Ninh Thuận phát triển năng động, nhanh, bền vững

Thứ 2, 29/04/2024 | 20:38
Với mục tiêu đến năm 2030, Ninh Thuận trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, phát triển năng động, nhanh và bền vững.

Anh hùng kể chuyện 5 lần bắn rơi máy bay Mỹ

Thứ 3, 30/04/2024 | 10:00
Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quang Lộc thì những ký ức về một thời khói lửa chưa bao giờ nhạt phai trong tâm trí. Những trận đánh, hay từng “con chim sắt” của Mỹ - Nguỵ bốc cháy cứ dần hiện về trong trí nhớ dù ông đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”…

49 năm non sông một dải: Đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:00
Sau 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam đã giành thêm nhiều thành tựu to lớn.