Độc đáo hội thi chế tác tượng gỗ từ cây cà phê

Độc đáo hội thi chế tác tượng gỗ từ cây cà phê

Thứ 2, 13/03/2023 | 14:30
0
Hội thi chế tác mỹ nghệ từ cây cà phê lan tỏa tinh thần sáng tạo của các nghệ nhân và tạo hiệu ứng giữ gìn bảo tồn văn hóa, nghệ thuật của con người Tây Nguyên.

Đến với Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, nhiều người dân và du khách không khỏi ấn tượng với những tác phẩm tượng gỗ tại Hội thi chế tác sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê. Với chủ đề “Văn hóa, nghệ thuật, thiên nhiên, con người Tây Nguyên”, Hội thi đã thu hút 53 nghệ nhân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kom Tum.

Văn hoá - Độc đáo hội thi chế tác tượng gỗ từ cây cà phê

Sau 3 ngày, các nghệ nhân đã hoàn thành 48 tác phẩm mỹ nghệ khắc họa đậm chất đời sống vật chất và tinh thần của người dân Tây Nguyên.

Tại hội thi năm nay, chất liệu để nghệ nhân tạo nên tác phẩm mỹ nghệ là từ những gốc cà phê già.

Hội thi đã tạo cơ hội cho các nghệ nhân có dịp thể hiện niềm đam mê, sáng tạo trong nghệ thuật chế tác sản phẩm mỹ nghệ.

Qua đó, phát huy giá trị sản phẩm, nâng cao giá trị cây cà phê, giúp người nông dân có thêm thu nhập sau khi phá bỏ cây cà phê già cỗi để tái canh. Đồng thời, góp phần chung tay quảng bá, giới thiệu tiềm năng, văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung.

Văn hoá - Độc đáo hội thi chế tác tượng gỗ từ cây cà phê (Hình 2).

Nhiều du khách đến thăm quan, tỏ ra thích thú với những tác phẩm tượng gỗ làm từ cây cà phê.

Sau 3 ngày, các nghệ nhân đã hoàn thành 48 tác phẩm mỹ nghệ khắc họa đậm chất đời sống vật chất và tinh thần của người dân Tây Nguyên.

Mỗi tác phẩm mang ý nghĩa riêng, nhưng tất cả đều được chế tác hoàn toàn thủ công và được tạo hình bởi ý tưởng và đôi tay tài hoa của người nghệ nhân. Các tác phẩm hoàn thiện sẽ được giới thiệu đến nhân dân và du khách.

Tham gia Hội thi chế tác sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê, nghệ nhân Y Ser Bkrông, SN 1985, trú tại xã Ea Kao, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và 2 người bạn đã tạo ra 6 tác phẩm tượng gỗ dân gian từ nguyên liệu là gốc cà phê gồm 3 chủ đề: Lễ hội; Đi rẫy và Cô gái tắm.

Văn hoá - Độc đáo hội thi chế tác tượng gỗ từ cây cà phê (Hình 3).

Mỗi tác phẩm đều mang ý nghĩa riêng.

Nghệ nhân trẻ Y Ser Bkrông chia sẻ: “Cây cà phê rất khó tạc vì nó nhỏ và gốc cà phê có nhiều nu. Tuy nhiên, nếu làm tượng dân gian mà phải phá nu thì tác phẩm sẽ không còn giá trị. Do đó, khi chế tác, nghệ nhân phải thao tác rất tỉ mỉ, cẩn thận giữ lại và thổi hồn cho từng cái nu trên gốc cây cà phê”.

Mang đến hội thi một sắc thái khác với tác phẩm “Lễ bỏ mả người Gia Rai”, nghệ nhân ưu tú Y Nay Ksơr, trú xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Mỗi khi buôn làng có Lễ bỏ mả, người trong buôn làm tượng để cúng bỏ mả và đặt 4 bức tượng này vào 4 góc tượng trưng 4 hướng. Theo quan niệm của đồng bào Gia Rai, người chết về với rừng nên bức tượng có hình các con vật trong rừng, búp măng và khuôn mặt người quá cố”.

Văn hoá - Độc đáo hội thi chế tác tượng gỗ từ cây cà phê (Hình 4).

Từ những gốc cây cà phê già cỗi, các nghệ nhân đã tạo nên những tác phẩm độc đáo, thể hiện nét văn hóa của người dân Tây Nguyên.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Trần Phú Hùng nhận định, hội thi đã lan tỏa được tinh thần sôi nổi, tích cực, ý tưởng, sáng tạo của các nghệ nhân, tạo hiệu ứng tích cực trong việc giữ gìn bảo tồn và phát huy văn hóa, nghệ thuật của con người Tây Nguyên.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk đề nghị các nghệ nhân tiếp tục phát huy tài năng, truyền dạy, bồi dưỡng lớp trẻ để tiếp tục phát triển văn hóa, thủ công mỹ nghệ của Tây nguyên nói chung và Việt Nam nói chung.

Văn hoá - Độc đáo hội thi chế tác tượng gỗ từ cây cà phê (Hình 5).

Nghệ nhân Y Ser Bkrông nói về ý nghĩa của từng tác phẩm tượng gỗ.

Văn hoá - Độc đáo hội thi chế tác tượng gỗ từ cây cà phê (Hình 6).

Các tác phẩm hoàn thiện sẽ được giới thiệu đến nhân dân và du khách.

Khánh Ngọc

Mãn nhãn với Lễ hội Đường phố tại tỉnh Đắk Lắk

Thứ 6, 10/03/2023 | 21:33
Với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Nơi hội tụ 3 nền văn minh cà phê thế giới”, Lễ hội Đường phố đã thu hút hàng triệu du khách và người dân khắp nơi đến tham dự.

Ngắm bộ sưu tập hài hước, độc đáo tại tuần thời trang

Thứ 5, 09/03/2023 | 08:03
AVAVAV của Beate Karlsson có sở trường tạo ra các buổi trình diễn gây sốt.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8: Điểm đến của cà phê thế giới

Thứ 2, 30/01/2023 | 15:30
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 sẽ tổ chức 18 hoạt động chính thức, hình thức thể hiện theo xu hướng hội nhập quốc tế, phong cách hiện đại.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.