Đối tượng sát hại “tài xế riêng” của vợ được giảm án

Đối tượng sát hại “tài xế riêng” của vợ được giảm án

Võ Công Thư

Võ Công Thư

Thứ 2, 21/05/2018 18:22

Nửa đêm, Đào trèo tường vào nhà vợ thì thấy vợ đang nằm cạnh “tài xế riêng”. Không kiềm chế được cơn ghen, đối tượng lấy cây gỗ đánh vào đầu tài xế nhiều cái. Vợ Đào nghe tiếng động tỉnh dậy cũng bị Đào đánh vào mặt.

Ngày 21/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho bị cáo Nguyễn Đào (SN 1957, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) từ 14 năm xuống còn 13 năm tù về tội Giết người.

Trước đó, Đào bị TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án 14 năm tù. Cho rằng bản án nặng nên bị cáo này đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời kháng cáo về mặt dân sự. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc với luật sư tại phiên phúc thẩm, Đào quyết định rút kháng cáo phần bồi thường dân sự.

Tại tòa, Nguyễn Đào từng nhiều lần bật khóc khai vì nghi vợ ngoại tình, khi thấy vợ nằm cạnh người đàn ông khác nên không kiềm chế được hành vi.

Trong khi đó, vợ bị cáo Đào lại cho rằng không có chuyện bà ngoại tình, chỉ là lúc mệt nên nằm cạnh người đàn ông khác và hoàn toàn không có quan hệ bất chính. Đại diện VKSND thực hành quyền công tố cũng khẳng định không đủ cơ sở để xem xét hành vi quan hệ bất chính giữa vợ ông Đào và “tài xế riêng” của bà này.

Sau khi nghị án, HĐXX đã căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đào như đã bồi thường một phần thiệt hại, gia đình có công với cách mạng… để tuyên Nguyễn Đào mức án như trên.

Đối tượng sát hại “tài xế riêng” của vợ được giảm án

Bị cáo Nguyễn Đào được giảm án.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Đào và vợ là chị Ngô Thị Thu H. (SN 1970) chung sống với nhau và có 4 người con chung (cùng trú phường 11, quận Tân Bình, TP.HCM). Hai vợ chồng Đào kinh doanh vải sợi phế liệu.

Đến cuối năm 2016, chị H. thuê căn nhà không số tại tổ 30 (khu phố 2, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM) để làm kho chứa hàng và đưa 4 người con về đây sinh sống.

Cùng vào thời điểm này, chị H. thuê anh Nguyễn Viết C. (SN 1978) làm tài xế xe chở hàng và cho người này sống chung tại đây để tiện cho việc vận chuyển hàng hóa.

Từ đó, đối tượng Đào nghi ngờ chị H. có quan hệ tình cảm bất chính với anh C. nên giữa Đào và anh C. phát sinh mâu thuẫn.

Khoảng 19h ngày 21/2/2017, Đào chạy xe máy đến nhà chị H. thuê thì thấy anh C. đang sắp xếp hàng hóa trong nhà nên càng nghi ngờ về mối quan hệ bất chính trên.

Đào yêu cầu được về sống chung nhà với chị H. để gia đình đoàn tụ nhưng người này không đồng ý, dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn, lớn tiếng với nhau. Sự việc được chị H. báo cho chính quyền địa phương nên sau đó Đào ra về.

Đến khoảng 1h ngày 22/2/2017, Đào trèo tường vào nhà chị H., rồi đi lên phòng ngủ thì phát hiện chị H. và anh C. nằm ngủ dưới sàn nhà. Tức giận, Đào đi xuống bếp lấy một cây gỗ rồi đi lên lại phòng ngủ và vẫn thấy vợ cùng anh C. đang nằm ngủ gần nhau.

Không kiềm chế được cơn giận, Đào lấy cây gỗ đánh vào đầu anh C. nhiều cái. Chị H. nghe tiếng động tỉnh dậy cũng bị Đào đánh vào mặt.

Các con của chị H. phát hiện sự việc nên vào can ngăn, đồng thời báo công an địa phương. Sau đó, Công an quận 12 có mặt để đưa Đào về trụ sở làm việc.

Anh C. và chị H. được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng anh C. đã tử vong. Tại cơ quan điều tra, Đào khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.