Đóng cửa đại học Đông Đô: Có được không Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ?

Đóng cửa đại học Đông Đô: Có được không Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ?

Hà Công Luân
Thứ 4, 28/08/2019 | 06:45
10
Nhìn về tổng thể, đại học Đông Đô đã để xảy ra sai phạm trong tuyển sinh, đào tạo kéo dài, hơn nữa số giảng viên cơ hữu, cơ sở vật chất quá yếu kém. Trước tình hình trên, nên chăng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cần kiên quyết đóng cửa trường đại học này?

Sai phạm có hệ thống

Ngày 30/7/2019, Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với 04 bị can công tác tại đại học Đông Đô. Trong đó, có đối tượng Dương Văn Hòa, Hiệu trưởng nhà trường.

Không lâu sau đó, Cơ quan điều tra cũng phát đi lệnh truy nã đối với bị can Trần Khắc Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị đại học Đông Đô. Tất cả các bị cáo trên bị khởi tố đều liên quan đến việc đào tạo Văn bằng 2 trái phép của nhà trường.

Lật lại quá khứ, trường đại học Đông Đô đã để xảy ra nhiều sai phạm mang tính hệ thống. Ông Trần Bá Giao, nguyên Phó Chánh Thanh tra, bộ GD&ĐT cho biết, đại học Đông Đô sai phạm nhiều tới nỗi đã bị đề nghị giải thể.

Giáo dục - Đóng cửa đại học Đông Đô: Có được không Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ?

Nhiều lãnh đạo của đại học Đông Đô bị khởi tố vì những sai phạm trong đào tạo, tuyển sinh.

“Trước đây khi còn công tác tại bộ GD& ĐT, tôi đã cùng một số cán bộ của Thanh tra Bộ và vụ Giáo dục Đại học đề nghị lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ cho giải thể trường đại học Đông Đô vì những sai phạm có hệ thống của trường này”, ông Giao cho hay.

Về lý do đưa ra đề nghị, ông Giao nói: “Trường ĐH Đông Đô nhiều lần bị xử phạt; có lần Hiệu trưởng cũng bị ra tòa. Hơn thế, khi nhiều lần thanh tra và kiểm tra, trường này không có khả năng đảm bảo các tiêu chí về tài chính, cơ sở vật chất, không có đất để xây trường. Nội bộ kiện cáo lẫn nhau nhiều lần, không đủ tỷ lệ giáo viên cơ hữu, thậm chí họ thiếu giáo viên cơ hữu đến nỗi có người đã về bên kia thế giới vẫn được ghi danh là giảng viên thỉnh giảng của trường”.

Ông Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, bộ GD&ĐT cho biết ngày ông còn công tác đã nhiều lần nghe tới chuyện sai phạm của trường: “Đại học Đông Đô có nhiều sai phạm, nối tiếp nhau nhiều năm, là tấm gương xấu trong Giáo dục đại học”.

Nên đóng cửa

Ông Hoàng Ngọc Vinh cũng cho rằng, đây là thời cơ để đóng cửa trường đại học Đông Đô, răn đe các trường khác, làm trong sạch chuyện đào tạo nhân lực đại học: “Thủ tướng đã bật đèn xanh, nếu sai phạm lớn thì có thể đóng cửa. Vấn đề bây giờ là bộ GD&ĐT cần phải kiên quyết, xem xét đề xuất đóng cửa”.

Đồng quan điểm, ông Trần Bá Giao nói: “Tôi nghĩ lần này bộ GD& ĐT phải kịp thời và kiên quyết trong việc giải thể trường đại học Đông Đô trước sự việc vi phạm nghiêm trọng của cả một ê kíp lãnh đạo trường. Đồng thời bộ GD&ĐT cần kịp thời chấn chỉnh, xử lý những sai phạm của các trường đại học qua thanh tra và kiểm tra theo chức năng quản lý Nhà nước”.

Giáo dục - Đóng cửa đại học Đông Đô: Có được không Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ? (Hình 2).

Ông Hoàng Ngọc Vinh.

Băn khoăn lớn nhất của dư luận là sinh viên đang học trong nhà trường sẽ ra sao nếu trường giải thể, ông Giao nói: “Trước đây, khi đề nghị giải thể trường, chúng tôi cũng tính đến phương án cho sinh viên chuyển về các trường ngoài công lập khác ở Hà Nội để đảm bảo quyền lợi và nguyện vọng được học tiếp của sinh viên”.

Thống nhất ý kiến, ông Vinh cho rằng đây không phải là vấn đề quá lớn: “Nếu quyết định đóng cửa trường này, Bộ chỉ cần gặp gỡ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của sinh viên. Chuyển các em sang những trường khác trên địa bàn, việc này không khó. Thậm chí, khi được chuyển trường các em sẽ có một điều kiện tốt hơn trong học tập”.

Đối với việc tuyển sinh, đào tạo những trường khác, ông Vinh cho rằng nếu phát hiện sai phạm của trường nào thì Bộ chỉ cần cho dừng tuyển sinh một năm và thông báo rộng rãi để xã hội biết. Chỉ cần làm nghiêm một trường, xử lý dứt điểm, trường khác lấy đó làm gương.

Một Hiệu trưởng đại học tại Hà Nội thẳng thắn chia sẻ: Chúng ta đang tiến tới chuẩn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục đại học thì không thể để những trường như Đông Đô làm ảnh hưởng. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nên đề xuất Thủ tướng đóng cửa trường này, có những trường như đại học Đông Đô thì giáo dục đại học chỉ có thể yếu đi

Sở GD&ĐT Hải Phòng không biết việc đại học Đông Đô đào tạo văn bằng 2 cho hàng trăm học viên

Thứ 3, 27/08/2019 | 06:35
Sau những lùm xùm về việc hàng trăm học viên học văn bằng 2 do đại học Đông Đô đào tạo mà chưa được cấp bằng. Trung tâm giáo dục thường xuyên Hải Phòng đã có văn bản báo cáo sở GD&ĐT Hải Phòng về việc này.

Hàng trăm học viên Hải Phòng “bơ vơ” khi học xong văn bằng 2 trường đại học Đông Đô mà không nhận được bằng

Chủ nhật, 25/08/2019 | 21:13
Dù đã hoàn thành chương trình học văn bằng 2 ngành Luật Kinh tế, tốt nghiệp từ tháng 6/2019, nhưng hàng trăm học viên Hải Phòng vẫn chưa được cấp bằng. Đơn vị đào tạo chính là trường đại học Đông Đô, nơi nhiều lãnh đạo, cán bộ của trường bị khởi tố, bắt giam về tội Giả mạo trong công tác.

Không thể bỏ lỡ: Bằng chứng Bộ GD&ĐT “tiếp tay” cho Đại học Đông Đô; Nữ cán bộ công an thóa mạ nhân viên hàng không bị cấm bay

Chủ nhật, 25/08/2019 | 20:18
Tin nóng thời sự xã hội ngày 25/8: Cấm bay 12 tháng đối với nữ cán bộ công an đại náo sân bay; Bằng chứng Bộ GD&ĐT “tiếp tay” cho Đại học Đông Đô; Xe máy chở 5 tông và dải phân cách; Giám đốc sở GD&ĐT Hòa Bình xin nghỉ chữa bệnh khi đang bị xem xét kỷ luật; không kỷ luật cán bộ dùng xe công đi đám cưới.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...