Ngày 19/8, tại xã Trị An (tỉnh Đồng Nai), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khởi công Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng. Công trình nằm trong 250 dự án, công trình được Chính phủ đồng loạt khởi công, khánh thành tại 80 điểm cầu, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Video: Lễ khởi công Công trình Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng.
Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Các đại biểu tham dự Lễ khởi công Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng.
Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng tại xã Trị An được Thủ tướng phê duyệt trong Quy hoạch điện VIII, do EVN làm chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án Điện 3 trực tiếp quản lý.
Công trình có tổng vốn hơn 3.900 tỷ đồng, công suất 200 MW (2 tổ máy x 100 MW), gồm các hạng mục: kênh dẫn, cửa lấy nước, đường ống áp lực, nhà máy, kênh xả và đường vận hành. Nguồn vốn được huy động từ 30% vốn tự có của chủ đầu tư và 70% vốn vay thương mại từ KfW và BIDV.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh, đây là dự án quan trọng quốc gia, có ý nghĩa to lớn với sự phát triển kinh tế của tỉnh và cả khu vực.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị, ngay sau lễ khởi công này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc; tổ chức thi công an toàn, chất lượng, đúng tiến độ; tuân thủ yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường; tư vấn giám sát kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ, an toàn lao động.
UBND tỉnh Đồng Nai cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục, hạ tầng, an ninh trật tự; chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng để bàn giao phần diện tích còn lại cho dự án được triển khai an toàn, đúng tiến độ, đạt chất lượng cao nhất.

Ông Võ Tấn Đức – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ.
Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng dự kiến phát điện tổ máy 1 vào quý III/2027, tổ máy 2 vào quý IV/2027 và hoàn thành toàn bộ trong quý IV/2027. Khi vận hành, dự án sẽ tăng công suất huy động cho miền Nam, giảm chi phí sản xuất điện, tận dụng dòng chảy, giảm phát thải CO₂ và kéo dài tuổi thọ thiết bị hiện hữu.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - bà Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại buổi lễ khởi công Dự án thành phần 1, đầu tư đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành.
Sáng cùng ngày, tại xã Nha Bích (Đồng Nai) diễn ra lễ khởi công Dự án thành phần 1 cao tốc Bắc – Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành, dài 124,13km (qua Lâm Đồng 23,1km, Đồng Nai 101,03km).
Tuyến đường quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe, giai đoạn đầu 4 làn, tốc độ thiết kế 120km/h, tổng vốn đầu tư hơn 25.800 tỷ đồng.
Dự án thành phần 1, đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Liên doanh Vingroup - Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Techtra được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án, với tổng mức đầu tư gần 20 ngàn tỷ đồng.
Trong đó, nguồn vốn nhà đầu tư tham gia dự án trên 12 ngàn tỷ đồng, chưa bao gồm lãi vay; nguồn vốn nhà nước trên 6,8 ngàn tỷ đồng. Thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2027; thời gian hoàn vốn tối đa là 29 năm 8 tháng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án.
Để đẩy nhanh tiến độ, dự án được tách thành 5 dự án thành phần. Trong đó, thành phần 1 xây dựng tuyến chính cao tốc theo hình thức PPP; Đồng Nai và Lâm Đồng mỗi tỉnh phụ trách 2 dự án về giải phóng mặt bằng, đường gom và cầu vượt.
Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ kết nối với cao tốc Tp.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 Tp.HCM, tạo động lực phát triển cho Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu 5.000km cao tốc giai đoạn 2021-2030.
Tại xã Tân Lợi (Đồng Nai) đã khởi công dự án cầu Mã Đà với tổng vốn đầu tư hơn 133 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.
Đây là tuyến giao thông huyết mạch nối Đông – Tây Đồng Nai, kết nối Tây Nguyên với sân bay Long Thành, cảng Cái Mép – Thị Vải, thúc đẩy hạ tầng logistics, công nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội. Cầu Mã Đà là công trình giao thông cấp III, thiết kế 8 làn xe, tốc độ 80km/h, nối đường tỉnh 753 với Vành đai 4 Tp.HCM.

Mố cầu Mã Đà cũ, phần còn sót lại sau khi cây cầu này bị đánh sập trong chiến tranh.
Giai đoạn 1, cầu Mã Đà được đầu tư với mặt cắt ngang 20,5m, 4 làn xe cơ giới và các hạng mục phụ trợ, tổng vốn hơn 192 tỷ đồng (trong đó xây dựng hơn 135 tỷ, bồi thường gần 3,8 tỷ từ ngân sách tỉnh).
Dự án triển khai 2025-2027, sau đó sẽ xem xét đầu tư giai đoạn hoàn thiện. Công tác giải phóng mặt bằng khoảng 1,32ha, gồm rừng trồng 0,63ha, rừng sản xuất 0,46ha, mặt nước 0,04ha và đất giao thông 0,19ha.