Đồng Nai kỳ vọng trở thành trung tâm logistics, công nghiệp và thương mại quốc tế

Nguyễn Văn Khánh

Nguyễn Văn Khánh

Thứ 2, 29/09/2025 21:36 GMT+7

Sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước, Đồng Nai đã đưa ra những mục tiêu đầy khát vọng: tăng trưởng kinh tế bình quân 10% mỗi năm, đưa tỉ trọng kinh tế số lên 30% GRDP và xây dựng ít nhất 65.000 căn nhà ở xã hội trong 5 năm tới.

Đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 10%/năm

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chia thành 5 tổ để thảo luận các nhóm vấn đề lớn mang tính trụ cột cho sự phát triển của tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn mới.

Khát vọng mới sau hợp nhất: Đồng Nai kỳ vọng trở thành trung tâm logistics, công nghiệp và thương mại quốc tế- Ảnh 1.

Tổ đại biểu số 2 thảo luận về các nội dung liên quan đến kinh tế, tăng trưởng.

Theo đó, 5 tổ thảo luận về các nhóm vấn đề, gồm: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kinh tế, hạ tầng, logistics, chuyển đổi số, kinh tế xanh; văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, an sinh xã hội, chuyển đổi số; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; công tác dân vận, xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Đây là kỳ Đại hội lần thứ nhất sau khi 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước hợp nhất, tạo ra một không gian phát triển mới cộng với những thời cơ của thời đại, cũng như thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Những mục tiêu, chỉ tiêu trong văn kiện rất rõ ràng, thể hiện tính khát vọng, đưa tỉnh Đồng Nai phát triển vượt bậc, thịnh vượng, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.

Tại phiên thảo luận thuộc tổ thảo luận số 2, Giám đốc Sở Tài chính Trương Thị Hương Bình nhấn mạnh: "Mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 10%/năm trong giai đoạn tới là một thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, Đồng Nai vẫn có đủ dư địa để hiện thực hóa mục tiêu nếu có sự đồng lòng, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân".

Theo bà Trương Thị Hương Bình, Sau khi sáp nhập, tỉnh đã tổ chức nhiều hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học để định hướng không gian phát triển, qua đó xác định 4 vùng kinh tế chủ lực. Cách tiếp cận này vừa đảm bảo cân đối chiến lược, vừa khai thác tối đa lợi thế đặc thù của từng khu vực, tạo sự hài hòa và đa dạng hóa động lực phát triển.

Khát vọng mới sau hợp nhất: Đồng Nai kỳ vọng trở thành trung tâm logistics, công nghiệp và thương mại quốc tế- Ảnh 2.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển tỉnh Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại".

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Thành Dương Minh Dũng nhấn mạnh, dự án này chính là “cơ hội vàng” để Đồng Nai cất cánh, vươn tầm quốc tế.

Theo ông Dũng, cần nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, đặc biệt là tuyến đường sắt kết nối sân bay với Tp.HCM và cảng Cái Mép, cùng hệ thống đường cao tốc, vành đai. 

Song song đó, Đồng Nai nên kiến nghị Trung ương áp dụng cơ chế đặc thù về ưu đãi thuế cho Khu thương mại tự do và tín dụng xanh cho khu công nghệ cao, nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển.

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh việc các địa phương xung quanh sân bay Long Thành phải phối hợp chặt chẽ, xây dựng quy hoạch tổng thể hài hòa, tránh chồng chéo.

Các đại biểu cùng thống nhất rằng công tác quy hoạch phải “đi trước một bước”, đóng vai trò định hướng không gian phát triển và thu hút đầu tư. Hạ tầng giao thông vùng là then chốt để mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng và lan tỏa động lực kinh tế.

Giám đốc Sở Công thương Vũ Ngọc Long bổ sung: Ngoài trung tâm logistics thông minh, Đồng Nai cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, tỉnh nên kiến nghị Chính phủ ban hành cơ chế tài chính ưu đãi cho các dự án gắn với sân bay Long Thành.

Không dừng lại ở hạ tầng, logistics hay nông nghiệp, các đại biểu còn bàn thảo sâu về cơ cấu kinh tế đến năm 2030.

Nhiều ý kiến thống nhất rằng Đồng Nai cần đẩy mạnh khuyến khích khởi nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân và thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, mang tính chọn lọc. Đây sẽ là nền tảng để tỉnh không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng mà còn chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững.

Mục tiêu xây dựng 65.000 căn nhà ở xã hội

Liên quan đến chính sách an sinh, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, mục tiêu xây dựng 65.000 căn nhà ở xã hội hoàn toàn khả thi. Giải pháp sẽ dựa trên chiến lược “3 mũi - 6 đòn bẩy”.

Trong đó, 3 mũi gồm: Giải phóng và bố trí đất sạch đúng vị trí; huy động nguồn tài chính - tín dụng đa kênh; và tổ chức thực thi theo đường găng thủ tục.

Còn 6 đòn bẩy xoay quanh quy hoạch - hạ tầng; cơ chế ưu đãi và chọn lựa nhà đầu tư; mô hình phát triển sản phẩm; hỗ trợ người mua/thuê; giám sát minh bạch; cùng điều phối tiến độ.

Khát vọng mới sau hợp nhất: Đồng Nai kỳ vọng trở thành trung tâm logistics, công nghiệp và thương mại quốc tế- Ảnh 3.

Đồng Nai hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý và vươn lên trở thành một trong những cực phát triển năng động hàng đầu của cả nước trong giai đoạn tới.

Cũng theo ông Anh Tuấn, Đồng Nai cần xây dựng mạng lưới logistics thông minh, kết nối đa phương thức từ đường bộ, đường sắt, đường thủy đến hàng không, gắn với cảng biển, sân bay và cửa khẩu.

Ông cũng đề xuất Trung ương cho phép tỉnh Đồng Nai sử dụng linh hoạt các nguồn vốn, để bảo đảm tiến độ thanh toán cho các công trình có khối lượng hoàn thành nhưng chưa được bố trí vốn kịp thời.

Đặc biệt trong chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát", tỉnh đã hoàn thành 579 căn nhà vượt 124,5% so với nhu cầu phê duyệt và về đích sớm 6 tháng so với chỉ đạo của Thủ tướng.

Từ năm 2021 - 2024, hơn 1.085 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết được xây mới, sửa chữa; 132.000 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí được cấp cho hộ nghèo. Gần 10.000 hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn ưu đãi với bình quân 55 triệu đồng/hộ và hơn 174.000 lao động khó khăn có việc làm ổn định.

Khát vọng mới sau hợp nhất: Đồng Nai kỳ vọng trở thành trung tâm logistics, công nghiệp và thương mại quốc tế- Ảnh 4.

Đồng Nai động thổ đồng loạt 7 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô hơn 7.000 căn

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho rằng, giai đoạn 2026-2030 sẽ còn nhiều thách thức về giảm nghèo và an sinh xã hội, nhất là trong bối cảnh bộ máy chính quyền địa phương sáp nhập tinh gọn. Do đó, tỉnh xác định giảm nghèo, hỗ trợ nhà ở phải là nhiệm vụ lâu dài, gắn với phát triển bền vững, đồng thời huy động đa dạng nguồn lực xã hội.

Bên cạnh đó địa phương còn quan tâm đến nhà ở xã hội để nâng chất đời sống người lao động, giữ chân người lao động các tỉnh miền Trung, miền Bắc ở lại gắn bó lâu dài với địa phương.

Cụ thể ngày 27/9 vừa qua, tỉnh Đồng Nai đã khởi công, động thổ đồng loạt 7 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô hơn 7.000 căn. Dự kiến 3 tháng cuối năm sẽ nâng con số này lên 24.000 căn. Mục tiêu đến 2030, toàn tỉnh sẽ phát triển 66.700 căn, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư cho hàng chục ngàn người lao động.

Các dự án nhà ở xã hội mới khởi công gồm khu nhà ở xã hội ChC1 và ChC2 phường Phước Tân; nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp; khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1ha xã Phước An; khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 3,7ha xã Phước An; nhà ở xã hội tại khu đất 3,5ha xã Trảng Bom; nhà ở xã hội tại khu đất 2,85ha phường Hố Nai và dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Tân Triều.

Trước đó cũng có nhiều nhà ở xã hội như chung cư A5-A6-A7, Sơn An, Cường Thuận, nhà ở xã hội Phước Tân, Nhơn Trạch, Long Thành… đã khởi động, đi vào khai thác đáp ứng an cư cho người dân.

Khi các dự án nhà ở xã hội thành hình, hàng chục ngàn người sẽ có thêm cơ hội an cư, ổn định cuộc sống, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của tỉnh. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Đồng Nai tiếp tục vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng tới xã hội phồn vinh, nhân văn và bền vững.

Những thành tựu trong nhiệm kỳ vừa qua đã mở ra chương mới cho Đồng Nai trên hành trình hội nhập và khẳng định vị thế trung tâm logistics, công nghiệp, thương mại quốc tế hàng đầu.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.