Đồng Nai: Nhiều trạm bê tông hoạt động trên đất rừng, đất nông nghiệp

Đồng Nai: Nhiều trạm bê tông hoạt động trên đất rừng, đất nông nghiệp

Thứ 4, 22/11/2023 | 15:00
1
Nhiều năm qua, trên địa bàn phường Phước Tân có nhiều trạm bê tông hoạt động trên đất rừng, đất nông nghiệp, song chưa được chính quyền địa phương giải quyết.

Nhiều trạm bê tông sử dụng đất trái quy định

Những năm gần đây, Tp.Biên Hòa là một trong những khu vực có nhiều diễn biến phức tạp về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó, địa bàn phường Phước Tân, Tp.Biên Hòa là một phường có nhiều điểm nóng liên quan đến trật tự xây dựng.

Điển hình gần đây như phát hiện có 700 căn nhà xây dựng trái phép liên quan đến việc giải tỏa mặt bằng để thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu; phát hiện sai phạm tại Cụm công nghiệp “chui” phường Phước Tân có diện tích khoảng 72ha trên đất trồng rừng; dự án Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài bị phát hiện có nhiều sai phạm về đất đai, xây dựng…

Qua tìm hiểu, PV Người Đưa Tin ghi nhận tại phường Phước Tân có hàng loạt trạm bê tông đang hoạt động trên đất rừng, đất nông nghiệp với diện tích và công suất khác nhau. Việc các trạm bê tông tự ý điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất là trái với quy định của pháp luật. Song song đó, trong quá trình hoạt động làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, cũng như đời sống của người dân.

Môi trường - Đồng Nai: Nhiều trạm bê tông hoạt động trên đất rừng, đất nông nghiệp

Trạm bê tông tại thửa đất số 83, tờ bản đồ số 32

Theo thông tin ghi nhận từ người dân tại khu phố Tân Cang, trước đây xung quanh khu vực này là đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, không hiểu tại sao các trạm bê tông này xây dựng được.

Từ khi các trạm xây dựng lên thì làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc canh tác, chăn nuôi. Bởi tiếng ồn, bụi bặm khi trộn bê tông và các xe chở bê tông, xe chở vật liệu… ra vào liên tục, làm ảnh hưởng đến khu vực lân cận và khu dân cư sinh sống.

Ghi nhận của PV cho thấy, trạm bê tông đang hoạt tại thửa đất số 83, tờ bản đồ số 32, có mục đích sử dụng đất là đất rừng sản xuất với diện tích 43.101m2. Phía trước trạm bê tông này không để tên, nhưng các xe bồn chở bê tông ra vào đều mang tên Thế Giới Nhà.

Trạm bê tông Công ty TNHH BTNN ANCO đang hoạt động tại thửa đất số 45, tờ bản đồ số 45, có mục đích sử dụng đất là đất rừng sản xuất với diện tích khoảng 9.378m2.

Môi trường - Đồng Nai: Nhiều trạm bê tông hoạt động trên đất rừng, đất nông nghiệp (Hình 2).

Trạm bê tông công ty TNHH BTNN ANCO

Trạm bê tông Công ty TNHH xây dựng cầu đường Tấn Lộc chi nhánh Biên Hòa – Đồng Nai hoạt động tại thửa đất số 93, tờ bản đồ số 45, có mục đích sử dụng đất là đất trồng cây hàng năm khác với diện tích 8.756m2.

Trạm bê tông Asphalt SIC hoạt động tại thửa đất số 33 và 34, tờ bản đồ số 44, có mục đích sử dụng đất là đất trồng cây hàng năm khác với tổng diện tích khoảng 20.617m2.

Vì lợi ích, phớt lờ quy định pháp luật

Đối với hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất, căn cứ theo Điều 10 Nghị định 91/2019/NĐ-CP tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép bị xử phạt với mức tiền như sau từ 3 đến 250 triệu đồng.

Đối với trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp: Điều 11 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trông lúa, không phải là đất rừng phòng hộ, không phải là đất rừng đặt dụng, không phải là đất rừng sản xuất vào mục đich khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì bị xử phạt từ 3 – 200 triệu đồng.

Môi trường - Đồng Nai: Nhiều trạm bê tông hoạt động trên đất rừng, đất nông nghiệp (Hình 3).

Trạm bê tông công ty TNHH xây dựng cầu đường Tấn Lộc chi nhánh Biên Hoà - Đồng SIC

Căn cứ theo Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, trường hợp các cơ sở, dự án hoạt động không có giấy phép môi trường thì sẽ bị phạt tiền từ 30 – 220 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động nguồn phát thải 03 – 06 tháng thậm chí còn có thể bị di dời dự án, cơ sở đến địa điểm khác.

Mặc dù, đã có những quy định cụ thể liên quan đến việc hoạt động cũng như xây dựng. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà các trạm này vẫn ung dung hoạt động trong thời gian dài như vậy.

Cũng phải nói thêm, trong quá trình ghi nhận của PV, việc hoạt động trái phép của các trạm bê tông diễn ra liên tục. Hàng ngày có đến hàng trăm lượt xe ra vào, mang đến lợi nhuận không nhỏ cho các doanh nghiệp. Việc hoạt động này không những làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, đời sống của người dân mà còn gây thất thoát nguồn ngân sách của Nhà nước, tạo tiền đề xấu cho các doanh nghiệp.

Liên quan đến vụ việc, PV đã liên hệ phản ánh đến Chủ tịch UBND phường Phước Tân là ông Lê Kim Hường, về trạm bê tông đang đổ, xả thải trái phép. Tuy nhiên, ông Hường trả lời với PV rằng: “Em cứ đưa lên đi em? Anh đang bận họp...”. Sau đó, vị này tắt máy.

Môi trường - Đồng Nai: Nhiều trạm bê tông hoạt động trên đất rừng, đất nông nghiệp (Hình 4).

Trạm bê tông Asphalt SIC

Câu trả lời của vị Chủ tịch này, khiến dư luận không thể không đặt ra câu hỏi liệu có sự “buông lỏng, thiếu trách nhiệm” trong công tác quản lý tại địa phương hay còn lý do nào khác? Tại sao Chủ tịch UBND phường Phước Tân lại không tiếp nhận thông tin phản ánh sai phạm của trạm bê tông thuộc địa bàn mình quản lý?

Để có thông tin đa chiều hơn, PV đã liên hệ với UBND phường Phước Tân để làm việc. Sau nhiều ngày vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ phía địa phương, PV tiếp tục liên hệ với Chủ tịch UBND phường Phước Tân để trao đổi về nội dung làm việc đã đăng ký trước đó về các trạm bê tông đang hoạt động trên địa bàn và nhận được câu trả lời: “Tôi đang bận họp, có gì để lại thông tin”. Sau đó, vị này tắt máy.

PV Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin.

Đoàn Vũ

Đồng Nai: Khởi tố đối tượng dùng thuốc ngủ để cướp tài sản

Thứ 3, 21/11/2023 | 14:45
Khi bà Th. ngấm thuốc ngủ say, Huy đã dùng kéo cắt 14 vòng đeo tay, 01 sợi dây chuyền bằng vàng và 01 điện thoại di động rồi nhanh chân tẩu thoát.

Đồng Nai: Gặp mặt, tôn vinh các Nhà giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ 3, 21/11/2023 | 07:31
Tối 20/11, UBND Tp.Biên Hoà (Đồng Nai) tổ chức họp mặt, giao lưu, tôn vinh các Nhà giáo nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023).
Cùng tác giả

Ồn ào 1,4 tỷ đồng giữa ca sĩ Orange và Châu Đăng Khoa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:55
Công ty chủ quản của Orange lên tiếng về những thông tin xoay quanh số tiền 1,4 tỷ đồng mà nữ ca sĩ phải bồi thường cho phía Châu Đăng Khoa.

Th.S Tâm lý Nguyễn Ngọc Vui: "Thuật ngữ 'chữa lành' đang bị lạm dụng"

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:50
Trò chuyện cùng Người Đưa Tin, Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Vui có những lý giải cặn kẽ về khái niệm chữa lành đang được sử dụng một cách tràn làn.

Ma Dong Seok: Thách thức của phim giải trí ngang phim nghệ thuật

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:15
Nhà sản xuất Vây hãm: Kẻ trừng phạt - Ma Dong Seok chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh mạch phim, nhắc đến khó khăn khi thực hiện phim giải trí.

Lật mặt 7: Kịch bản an toàn nhưng tốn nước mắt

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:36
Lật mặt 7: Một điều ước được đánh giá là phần phim chắc tay nhất trong series Lật mặt của Lý Hải. Xây dựng tuyến nội dung an toàn nhưng hài hước, chạm cảm xúc.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.